Bán bao cao su, trồng rau củ... và những nghề tay trái khó tin của sao Ngoại hạng Anh

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 17:09 28/10/2016

Sau khi giải nghệ, nhiều sao Premier League đã lựa chọn những công việc chẳng liên quan gì tới chuyên môn của họ.

Bán bao cao su, trồng rau củ... và những nghề tay trái khó tin của sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Philippe Albert, 49 tuổi, từng là một hậu trong những hậu vệ danh tiếng nhất của Newcastle United. Tuy nhiên, sau khi giải nghệ, anh không theo nghiệp huấn luyện mà lại mở một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh rau củ. Hiện tại, công việc của cựu cầu thủ người Bỉ vẫn đang rất suôn sẻ.

Bán bao cao su, trồng rau củ... và những nghề tay trái khó tin của sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Từ 2008, Flamini đã bí mật mở công ty GF Biochemichals. Đây là doanh nghiệp đầu tiên trên toàn thế giới sản xuất được nhiên liệu có thể thay thế dầu lửa, có tên gọi Levulinic Acid. Theo Flamini, khi đưa vào sử dụng, nguyên liệu Levulinic Acid sẽ giúp công ty anh thu về hơn 30 tỷ đô la.

Bán bao cao su, trồng rau củ... và những nghề tay trái khó tin của sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Một cựu cầu thủ Newcastle khác, Asprilla, hiện đang điều hành một công ty kinh doanh bao cao su. Anh thậm chí còn cho ra đời dòng bao cao su đặc biệt có hương ổi, lấy cảm hứng từ khu vườn của gia đình hồi còn bé.

Bán bao cao su, trồng rau củ... và những nghề tay trái khó tin của sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Sau khi nghỉ hưu, Lee Bowyer quyết định mở công ty kinh doanh dịch vụ câu cá - thú vui mà bản thân anh yêu thích chỉ sau bóng đá.

Bán bao cao su, trồng rau củ... và những nghề tay trái khó tin của sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

Sinh năm 1981, lẽ ra sự nghiệp của Tim Wiese đã không phải sớm kết thúc nếu như anh không tìm thấy "tình yêu" mới với môn vật biểu diễn. Anh bắt đầu thượng đài hồi năm 2014 và gần đây đã gây chú ý khi thượng đài ở hệ thống giải do tổ chức WWE điều hành.

Bán bao cao su, trồng rau củ... và những nghề tay trái khó tin của sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 6.

Sau khi giải nghệ, Frank Leboeuf quyết định lấn sân sang điện ảnh. Bộ phim nổi tiếng nhất mà anh tham gia diễn xuất là "Theory of Everything" - tác phẩm từng được đề cử giải Oscar.

Bán bao cao su, trồng rau củ... và những nghề tay trái khó tin của sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 7.

Giống như Leboeuf, Vinnie Jones bén duyên với nghệ thuật thứ 7. Các vai diễn gây chú ý của anh là ở trong phim Mean Machine, Snatch và Madagascar 3.

Bán bao cao su, trồng rau củ... và những nghề tay trái khó tin của sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 8.

Sau khi chia tay bóng đá, cựu cầu thủ Chelsea Gavin Peacock từng trở thành một BLV bóng đá có tiếng. Tuy nhiên, anh đã bỏ lại tất cả để tới Canada và trở thành mục sư cho một nhà thờ địa phương.

Bán bao cao su, trồng rau củ... và những nghề tay trái khó tin của sao Ngoại hạng Anh - Ảnh 9.

Ray Wilson nằm trong danh sách những tuyển thủ Anh vô địch World Cup 1966. Tuy nhiên, sau khi giải nghệ, cuộc sống của ông vô cùng khó khăn. Hệ quả là Wilson phải kiếm sống bằng dịch vụ tổ chức tang lễ.