Bản án 70 năm tù cho kẻ bạo hành tình dục trẻ em tại Campuchia

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 08/12/2016

Trong khi vụ hành hạ, tra tấn trẻ em tại Campuchia đang gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng, các vụ án liên quan tới bạo hành trẻ em thời gian gần đây được lật lại đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Những ngày vừa qua, vụ việc bạo hành, lạm dụng tình dục trẻ em tại Campuchia đã khiến cả cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên những vụ việc tương tự xảy ra tại Campuchia. Lật lại những vụ án trước đó, người ta mới bàng hoàng nhận ra vấn đề nghiêm trọng và nhức nhối này tại đất nước này. 

Hồi tháng 8 vừa qua, người đàn ông 55 tuổi, Ronald Gerard Boyajian đã bị phạt tù 70 năm tại tòa án liên bang Mỹ vì tội lạm dụng tình dục trẻ em tại Campuchia. Theo đó, Boyajian bị cáo buộc với các tội danh như tham gia vào các hoạt động tình dục bất hợp pháp với trẻ em, cưỡng hiếp, bạo hành tình dục trẻ em tại nước ngoài... Tổng cộng, Boyajian đã bị cáo buộc 22 tội danh liên quan tới bạo hành trẻ em.

Bản án 70 năm tù cho kẻ bạo hành tình dục trẻ em tại Campuchia - Ảnh 1.

Đối tượng Ronald Gerard Boyajian bị xử phạt 70 năm tù giam.

Trong thời gian 9 năm, Boyajian đã tới Campuchia 35 lần để thực hiện các hành vi đồi bại của mình, chủ yếu với các trẻ em nghèo. Ngoài ra, đa phần các nạn nhân của Boyajian là các bé gái độ tuổi từ 10 đến 17.

"Sau khi thực hiện các hành vi lạm dụng tình dục trẻ nhỏ ở Campuchia, đối tượng này đã tìm cách tới Campuchia để tiếp tục những hành vi bất lương của mình với trẻ em, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn", thẩm phán Christina A. Snyder cho biết.

Tổng số nạn nhân của Boyajian vẫn chưa được xác nhận. Hắn đã bị tuyên án 70 năm trong tù giam, kèm theo số tiền bồi thường khoảng 900 triệu cho một nạn nhân và hơn 400 triệu cho Hagar International, một tổ chức về nhân quyền và chống lại tình trạng buôn người tại Campuchia.

Bản án 70 năm tù cho kẻ bạo hành tình dục trẻ em tại Campuchia - Ảnh 2.

Chân dung kẻ ấu dâm tại Campuchia với án tù 10 năm, Brian Naswall.

Hồi tháng 6/2016, một người Mỹ cũng đã bị nhận án phạt 10 năm tù vì tội hiếp dâm, thực hiện hành vi giao cấu với trẻ nhỏ. Người đàn ông 53 tuổi này có tên Brian Naswall và là CEO của một công ty hàng không nhỏ có trụ sở tại Phnompenh, Aero Cambodia. 

Trước đó vào năm 2015, một người đàn ông tên Bernard Louis Francois Soudeller đã bị bắt giữ tại căn nhà thuê nằm ở tỉnh Kandal, Campuchia vì tội hiếp dâm, có hành vi giao cấu với trẻ nhỏ. Phụ huynh của 13 em, độ tuổi từ 7 đến 13 đã đâm đơn kiện người đàn ông này.

Theo cảnh sát địa phương, thủ đoạn của hắn ta thường là cho trẻ em kẹo và một chút tiền sau đó yêu cầu các em quan hệ tình dục với mình. 

Đa phần những đối tượng phạm tội trong các vụ án lạm dụng tình dục trẻ em là người nước ngoài, thường nhắm vào trẻ em nghèo. Do tại Campuchia không có hình phạt tử hình nên thông thường, những đối tượng phạm tội sẽ bị phạt tù giam, tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ án.