Bamboo Airways hướng ra thế giới, mở đường bay thường lệ tới Hàn Quốc từ tháng 10/2019

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 27/09/2019

Trong tháng 10 năm nay, Bamboo Airways sẽ chính thức mở đường bay thường lệ đến Incheon (Seoul, Hàn Quốc) với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đây là cơ hội hấp dẫn cho các khách hàng của Bamboo Airways bay đến Hàn Quốc đúng vào dịp cao điểm du lịch sắp tới.

Đường bay thường lệ kết nối Việt Nam – Hàn Quốc

Đường bay kết nối Việt Nam – Hàn Quốc được Bamboo Airways mở bán vé ngay trong tháng 9/2019 với mức giá hấp dẫn cùng trải nghiệm bay chất lượng cao. Ngoài các tiêu chuẩn về hành lý ký gửi miễn cước và hành lý xách tay, tất cả các hạng vé mà Bamboo Airways cung cấp đều sẽ được phục vụ suất ăn nóng trên chuyến bay.

Bamboo Airways hướng ra thế giới, mở đường bay thường lệ tới Hàn Quốc từ tháng 10/2019 - Ảnh 1.

Bamboo Airways sẽ chính thức khai thác đường bay thường lệ đến Hàn Quốc từ tháng 10/2019

Bamboo Airways sẽ sử dụng máy bay Airbus A321neo trên tuyến bay này. Thời gian khởi hành dự kiến bắt đầu từ 17/10/2019 và tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Trước đó, Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên được Bamboo Airways lựa chọn để khai thác đường bay quốc tế dưới hình thức bay thuê chuyến kể từ tháng 4/2019. Bamboo Airways cũng đã hợp tác với tập đoàn Pacific Air Agency Group (PAA) ra mắt tổng đại lý tại Hàn Quốc, làm tiền đề cho tiến trình xúc tiến đường bay thường lệ này.

Sân bay Incheon – cầu nối lý tưởng ra thế giới cho hành khách

Là một trong những cảng trung chuyển hàng không lớn và nhộn nhịp nhất thế giới, sân bay quốc tế Incheon là cửa ngõ quan trọng vào Đông Á và cả châu Á. Theo thống kê chính thức, lượng hành khách quốc tế sử dụng sân bay Incheon trong năm 2018 đã lập kỉ lục, đạt 67,7 triệu lượt, đưa Incheon vươn lên vị trí sân bay dân dụng lớn thứ năm thế giới.

"Từ sân bay Incheon, hành khách dễ dàng di chuyển về trung tâm thủ đô Seoul và các điểm du lịch tại Hàn Quốc, đồng thời có thể kết nối với các điểm đến khác trên toàn khu vực", đại diện Bamboo Airways cho biết.

Bamboo Airways hướng ra thế giới, mở đường bay thường lệ tới Hàn Quốc từ tháng 10/2019 - Ảnh 2.

Sân bay quốc tế Incheon là cửa ngõ quan trọng vào Đông Á và cả châu Á

Tại đây, hành khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi nhập cảnh hay trung chuyển. Ví dụ thời gian làm thủ tục ở Incheon cho hành khách là 12 phút, nhanh hơn 4 lần so với mức trung bình trên thế giới là 45 phút; thời gian khởi hành 19 phút, nhanh gấp hơn 3 lần so với mức 60 phút trung bình thế giới.

Thêm vào đó, với 7 năm liền đứng đầu danh sách "sân bay tốt nhất thế giới" và được Skytrax đánh giá đủ tiêu chuẩn sân bay 5 sao, sân bay quốc tế Incheon hứa hẹn là sự tiếp nối hoàn chỉnh cho trải nghiệm bay chất lượng cao mà Bamboo Airways nỗ lực mang đến cho khách hàng.

Xu hướng giao thương Việt Nam – Hàn Quốc tăng cao

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc luôn là một trong những đất nước thu hút đông đảo du khách Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ toàn châu Á bởi làn sóng Hallyu, Hàn Quốc còn thu hút bởi đáp ứng mọi nhu cầu của du khách, từ tham quan, khám phá lịch sử, văn hóa, thưởng thức ẩm thực phong phú, mua sắm đến nghỉ dưỡng, làm đẹp.

Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cho biết, Việt Nam là quốc gia có mức tăng trưởng khách du lịch đến Hàn Quốc cao nhất thế giới. Theo trang phân tích dữ liệu hàng không OAG Schedules Analyser, số chuyến bay từ Việt Nam đi Hàn Quốc chiếm đến 44,5% lưu lượng bay quốc tế của Việt Nam.

Xu hướng này càng được củng cố và đẩy mạnh nhờ chính sách nới lỏng visa của Hàn Quốc dành cho thị trường Việt Nam, đặc biệt là các công dân có hộ khẩu tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào cuối năm 2018.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là điểm đến được du khách Hàn Quốc yêu thích và lựa chọn nhiều nhất trong những năm gần đây. Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2019, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đã đạt gần 2,5 triệu lượt, tăng 22,1% so với cùng kì năm ngoái.

Trước nhu cầu giao thương, du lịch tăng vọt giữa Việt Nam – Hàn Quốc, đường bay khứ hồi Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh – Incheon của Bamboo Airways được kỳ vọng sẽ bổ sung lựa chọn bay chất lượng cao cho các hành khách.

Tự hào là hãng hàng không tiên phong tại Việt Nam hoạt động theo mô hình hybrid mang đến dịch vụ bay chất lượng cao với mức giá hợp lý, Bamboo Airways hiện đang khai thác 27 đường bay nội địa và quốc tế đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc (bao gồm Macao và Đài Loan).

Dự kiến đến cuối năm 2019, Hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đường bay lên 37 – 40 đường, trong đó có các đường bay dài kết nối tới châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Đội bay của Hãng cũng đang được chuẩn hóa và mở rộng. Dự kiến, đến năm 2023, Hãng sẽ tăng quy mô đội bay lên ít nhất 30 máy bay bao gồm các máy bay thân hẹp Airbus A321neo và thân rộng Boeing 787 Dreamliner, phục vụ cho mọi đường bay nội địa và quốc tế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày