Bài hát của năm 2017: Khi 2 ca khúc xứng đáng nhất lại chẳng có nổi cơ hội được đề cử

Nguyên Linh, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 07/12/2017

Bài hát của năm đã được trao ở cả MAMA lẫn MMA nhưng cả hai kết quả đều không thuyết phục được phần đông Kpop fan.

Chủ nhân giải thưởng Bài hát của năm tại MAMA và MMA dù khác nhau nhưng đều có một điểm chung đó là không thuyết phục được phần đông Kpop fan. Nếu "Signal" (TWICE) khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì "quá nhảm để thắng Daesang" thì "Spring Day" (BTS) lại khiến fan bất ngờ vì thành tích nhạc số không hề vượt trội so với các ứng cử viên khác. Giữa những tranh cãi không hồi kết đó, người ta thấy nuối tiếc cho hai cái tên quen thuộc khác, vừa có thành tích nhạc số khủng, vừa có độ nhận diện công chúng cao, nhưng lại gần như không có cơ hội để nhận được giải Daesang danh giá.

"I Will Go To You Like The First Snow" – Ailee

Bài hát của năm 2017: Khi 2 ca khúc xứng đáng nhất lại chẳng có nổi cơ hội được đề cử - Ảnh 1.

Bản OST đình đám này đã nhận được giải Nhạc phim hay nhất 2017 tại MelOn Music Awards (MMA) và Mnet Asian Music Awards (MAMA). Tuy nhiên giải thưởng tại hạng mục này là chưa tương xứng với thành tích mà "I Will Go To You Like The First Snow" làm được.

Còn nhớ khi được phát hành vào tháng 1, "I Will Go To You Like The First Snow" ngay lập tức đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng lớn tại Hàn, đạt luôn Perfect All-Kill của iChart. Chưa dừng lại tại đó, nhiều tháng kể từ ngày ra mắt, bài hát này luôn nằm trong top trang nhạc số lớn nhất Melon.

Bài hát của năm 2017: Khi 2 ca khúc xứng đáng nhất lại chẳng có nổi cơ hội được đề cử - Ảnh 3.

Theo bảng xếp hạng của Gaon công bố vào tháng 10, "I Will Go To You Like The First Snow" đứng số 1 ở cả hạng mục Các bài hát có lượt tải về nhiều nhất với hơn 2 triệu lượt, lẫn hạng mục Các bài hát có lượt nghe nhiều nhất với kỉ lục hơn 149 triệu lượt. Trong khi đó, hai bài hát đạt Daesang là "Signal" (TWICE) tại MAMA và "Spring Day" (BTS) tại MMA thậm chí còn không thể lọt top 10.

Rất nhiều người đã để lại bình luận cho rằng "I Will Go To You Like The First Snow" mới xứng đáng là Bài hát của năm. Dù biết để một ca khúc nhạc phim nhận Daesang là hơi khó nhưng người nghe vẫn hi vọng bản ballad da diết động lòng người này sẽ giúp Ailee thắng một Daesang tại các lễ trao giải lớn còn lại.

"Nayana" – Produce 101 mùa 2

Bài hát của năm 2017: Khi 2 ca khúc xứng đáng nhất lại chẳng có nổi cơ hội được đề cử - Ảnh 4.

Nếu có giải thưởng Bài hát Kpop viral nhất 2017 hay Bài hát gây ám ảnh nhất năm thì Nayana chắc chắn sẽ là một ứng cử viên nặng kí. Cùng với độ phổ biến khủng khiếp của Produce 101, bài hát nhanh chóng được công chúng biết đến rộng rãi. Thậm chí, ngay cả khi chương trình đã kết thúc từ lâu, giai điệu bài hát và câu nói "Nayana – Chính là tôi" vẫn liên tục xuất hiện trên truyền hình và trở thành một trong những xu hướng hot nhất năm 2017 tại Hàn.

Bên cạnh đó, thành tích nhạc số của Nayana cũng không phải dạng vừa. Trong suốt quá trình diễn ra Produce 101 mùa 2, bài hát này luôn chiếm đóng một vị trí trong top đầu các bảng xếp hạng.

Nayana chắc chắn không thể sở hữu một Daesang vì chỉ là ca khúc chủ đề của một chương trình sống còn. Nhưng không ai có thể phủ nhận, độ phổ biến rộng rãi của Nayana là thành tích mà bất cứ bài hát nào cũng mong muốn đạt được.