“Bắc tiến” bậc đại học – Tại sao không?

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 29/06/2016

Các bạn trẻ phía Nam thường chọn Sài Gòn sôi động là điểm đến cho thời sinh viên. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ lại quyết “vượt ngàn dặm” ra thủ đô học đại học. Cùng tìm hiểu câu chuyện các Southern-er đã “bị” Đại học quốc tế British University Vietnam (BUV) tại Hà Nội hút hồn như thế nào nhé.

Thích Anh, mê Anh, phải học trường Anh bằng được

Vương Quốc Anh là điểm đến mơ ước của vô số những bạn trẻ. Không chỉ sở hữu nền văn hóa độc đáo, kinh tế phát triển vượt bậc, Anh Quốc còn có nền giáo dục lâu đời, được xếp hạng bậc nhất thế giới. Nhiều bạn trẻ đã nằm lòng mục tiêu: Phải học như Anh, bằng của Anh. Đó là lý do vì sao Nguyễn Minh Trí (Quảng Ngãi) đã không chần chừ chọn BUV là nơi gắn bó thời sinh viên: “Mình nhận được học bổng đi Mỹ nhưng đã quyết định ra Hà Nội và học tại BUV”. Đến từ Bạc Liêu, Nguyễn Quốc Cường đề xuất với cha mẹ ra Hà Nội học từ năm lớp 11 và có kế hoạch học trường quốc tế tại đây.

Qua thời gian dài tìm hiểu, Cường quyết định chọn BUV bởi chương trình học chuẩn Anh Quốc, giúp Cường dễ dàng theo học chương trình ở Anh sau này. Lê Quang Lộc (Bình Dương) cùng quan điểm “Mình dự định sẽ tìm kiếm học bổng Master ở nước ngoài nên lựa trường đại học rất kỹ. Mình cần trường chuẩn Anh, thứ hạng cao. Tìm hiểu kỹ, mình thấy BUV là lựa chọn tốt nhất, bằng cấp bởi ĐH London và ĐH Staffordshire đều là các trường danh tiếng”. Nguyễn Sỹ Thi (Gia Lai) chia sẻ “Mình muốn ra Hà Nội học để có những trải nghiệm mới hoàn toàn. Sau khi nghiên cứu các trường quốc tế ở Hà Nội, mình đánh giá BUV là trường số 1, bằng cấp giá trị nhất nên đã nộp hồ sơ”.

“Bắc tiến” bậc đại học – Tại sao không? - Ảnh 1.

Cá tính, năng động, ưa thích môi trường quốc tế

Võ Thị Thanh Huyền, học sinh THPT chuyên Hà Tĩnh được cha mẹ định hướng vào Đại học Y Hà Nội với thành tích học xuất sắc. Tuy nhiên, nhận thấy tính cách không phù hợp với ngành, Huyền trì hoãn việc vào đại học để trải nghiệm và suy nghĩ thật kỹ về quyết định trọng đại này. Sau 1 năm “gap year” du lịch, làm part-time, tìm hiểu các trường công lập, Huyền vạch ra các tiêu chí chọn lựa đại học: “Trường phải có 100% giảng viên quốc tế bởi mình thích phong cách giảng dạy mới mẻ, đầy cảm hứng của họ. Mình muốn số lượng sinh viên trong một lớp thật ít để mỗi cá nhân được quan tâm tối đa”. Qua tìm hiểu, Huyền thấy duy nhất BUV đáp ứng các yêu cầu và quyết tâm trở thành sinh viên của trường. Huyền chia sẻ thêm “Gặp gỡ các giảng viên tại BUV, mình rất tự hào vì đã đưa ra quyết định siêu đúng đắn này. Các thầy không chỉ dạy hay mà còn rất nhiệt tình, cởi mở với sinh viên, khiến mình cảm thấy vô cùng yêu thích việc học”. Môi trường học tập hiện đại, thân thiện, cộng đồng sinh viên năng động là những gì Huyền cảm nhận về trường: “BUV thực sự là ngôi nhà thứ hai của mình. Ngày nào mình cũng muốn đến trường, nếu không có lớp học thì mình ngồi trong thư viên, gặp bạn bè v.v.”

Chương trình phát triển sinh viên toàn diện

Chỉ tấm bằng đại học là không đủ cho tương lai. Các kỹ năng mềm đóng vai trò vô cùng quan trọng để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng và thành công trong sự nghiệp. Vì vậy, Lê Quang Lộc khi đang học Dự bị tại Úc đã rất thích thú khi biết BUV có chuỗi các hoạt động phát triển kỹ năng cho sinh viên. Lộc chia sẻ “Việc BUV hỗ trợ sinh viên đi thực tập ngay từ năm 1 đã “hạ gục” mình hoàn toàn. Mình hồi hộp hi vọng sẽ học được vô số thứ tại công ty thực tập. Sau nhiều nỗ lực, mình được thực tập có lương tại Hiệp hội các doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BBGV)”. Đến nay Lộc đã thực tập ở BBGV 10 tháng và đang phấn đấu trở thành nhân viên chính thức sau khi ra trường vào cuối năm.

Cựu sinh viên BUV, Nguyễn Thanh Cường (Huế) vui vẻ kể về những kỳ thực tập liên tiếp “Học 3 tháng, nghỉ 3 tháng, mình có điều kiện thực tập nhiều hơn. Các công việc chính thức sau khi tốt nghiệp của mình đều bắt nguồn từ những đợt thực tập”. Ngay từ năm thứ 2, một trung tâm lớn về đào tạo kỹ năng đã mời Cường làm việc chính thức cho họ khi ra trường. Ngoài ra, các hội thảo hướng nghiệp và kỹ năng tại BUV được sinh viên đánh giá cao, giúp định hướng và từng bước xây dựng, phát triển sự nghiệp. Lộc nói thêm: “Mình đã có dự định cho tương lai nhưng chỉ đến khi tham dự các hội thảo và trò chuyện với các giảng viên BUV, mình mới tìm ra lộ trình chi tiết từng giai đoạn cần làm gì để thực hiện dự định đó. Mọi thứ đang rất đúng hướng và mình tự tin sẽ đạt mục tiêu”.

Học bổng 700 triệu - Không thể bỏ lỡ

Một yếu tố nữa hấp dẫn các bạn miền Nam là 04 suất Học bổng “khủng” 700 triệu đồng của BUV. Nằm trong Top học sinh xuất sắc của Quốc học Huế, Nguyễn Thanh Cường đã nhận được học bổng toàn phần hơn 1 tỷ đồng của một đại học quốc tế (gồm chi phí ăn ở, xe đưa đón...). Tuy nhiên, yêu thích bằng Anh Quốc và chương trình học chuẩn Anh nên khi nhận được học bổng Hoàng tử Andrew của BUV, Cường đã từ bỏ học bổng trước đó và chuyển sang BUV. Ngoài ra, quán quân học bổng năm 2012, Võ Trần Trang Thy (TP. Hồ Chí Minh) đang học tại một đại học danh tiếng cũng đã chuyển ra Hà Nội để theo học tại BUV. Thy chia sẻ: “Mình chấp nhận đánh đổi để học tập tại môi trường quốc tế hiện đại và lựa chọn này đã mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm thú vị. BUV thực sự là nơi tuyệt vời để thực hiện ước mơ học vấn và xây dựng mục tiêu nghề nghiệp tương lai”.

Cơ sở mới tại Ecopark hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế

Với kỳ nhập học mùa thu 2016, các bạn sinh viên BUV tương lai sẽ được trải nghiệm 3 năm học đặc biệt hơn bao giờ hết trong môi trường giáo dục hiện đại tiêu chuẩn Anh Quốc tại cơ sở Ecopark. BUV tự hào dành khuôn viên rộng lớn 6,5 ha và 70 triệu USD vốn đầu tư cho cơ sở này. Trường có riêng Khu tổ hợp nhà hàng khách sạn 5sao cho sinh viên ngành Quản trị Du lịch thực hành, hệ thống thư viện điện tử và bài giảng khổng lồ, các tiện ích thể thao như bể bơi, sân bóng đá, bóng rổ, cầu lông...

“Bắc tiến” bậc đại học – Tại sao không? - Ảnh 2.

Ngoài cơ sở Bà Triệu hiện tại, cơ sở Ecopark chuẩn Anh Quốc sẽ đi vào hoạt động năm 2017

BUV tiếp tục nhận hồ sơ học bổng toàn phần Hoàng tử Andrew và các suất học bổng bán phần khác. Hạn hoàn thiện hồ sơ: 04/07/2016.


British University Vietnam là Đại học Quốc tế duy nhất tại Việt Nam cung cấp chương trình Cử nhân đào tạo chuẩn Anh và nhận bằng tốt nghiệp hoàn toàn giống các sinh viên học tập tại Anh. Các chương trình tại BUV được University of London và Staffordshire University cấp bằng với các khối ngành Du lịch, Marketing, Tài chính, Kinh tế, Kế toán.

Thông tin chi tiết liên hệ phòng tư vấn tuyển sinh: 0966 62 99 09

Website: www.buv.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/Britishuniversityvietnam.