Bác sĩ òa khóc tại HĐXX vì “vô ý” tát nữ cán bộ tòa án

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 11:55 27/03/2019

Bức xúc vì chủ tọa hoãn phiên tòa, Ngô Trí Ca quát tháo, chửi bới ầm ĩ, rồi có hành vi túm cổ áo, tát vào mặt nữ cán bộ tòa án.

Chiều 26/3, TAND TP Vinh (Nghệ An) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Ngô Trí Ca (SN 1970, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, ngày 19/10/2018, Ca cùng với một số người thân đến tham dự phiên tòa hành chính sơ thẩm tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do vắng mặt một số người tham gia tố tụng nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Chủ tọa phiên tòa hướng dẫn bên đương sự đến gặp Thư ký hành chính của tòa để nhận giấy triệu tập mở lại phiên tòa vào lần sau. Ông Ca cùng một số người yêu cầu phải đưa giấy triệu tập ngay, không được để chờ quá lâu rồi nói lớn tiếng.

Bác sĩ òa khóc tại HĐXX vì “vô ý” tát nữ cán bộ tòa án - Ảnh 1.

Bị cáo Ca tại phiên tòa

Chưa dừng lại ở đó, những người này kéo đến trước phòng làm việc thư ký tòa án rồi lớn tiếng chửi bới, la hét ầm ĩ. Thấy thế, 2 cán bộ của tòa đã đến can ngăn, giải thích, yêu cầu giữ trật tự nhưng ông Ca và một người đàn ông không những không nghe mà còn chỉ tay mà mặt đe dọa, chửi bới, gây náo loạn khu vực tòa.

Sự việc được một thư ký tòa án dùng điện thoại ghi lại. Thấy vậy, Ca đến tát vào mặt nữ cán bộ này, khiến chiếc kính bị vỡ. Trước sự việc trên, cán bộ TAND tỉnh Nghệ An đã phải báo lên trực ban Công an TP Vinh. Được biết, ông Ca là bác sĩ, chủ một phòng khám ở TP Vinh.

Tại phiên tòa, Ca cho rằng mình chỉ to tiếng chứ không chửi bới hay xúc phạm các cán bộ của tòa án. Về hành vi đánh nữ cán bộ, Ca khẳng định do không kiềm chế được hành động, chỉ "vô tình" chứ không "cố ý". Cho rằng việc bị xét xử là bị oan nên Ca đã òa khóc trước tòa.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Trí Ca 6 tháng tù giam vì tội Gây rối trật tự công cộng, buộc đền bù cho nữ cán bộ này số tiền 1,2 triệu đồng.