Bác sĩ mặc đồ bảo hộ, khẩn trương chuyển phi công Anh nhiễm Covid-19 số 91 về Bệnh viện Chợ Rẫy giữa trời mưa

Hoàng Lê, Theo Nhịp sống Việt 18:20 22/05/2020

Chiều 22/6 giữa cơn mưa nặng hạt, các bác sĩ trong trang phục bảo hộ kỹ lưỡng khẩn trương đưa bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 91 từ Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TP.HCM sang BV Chợ Rẫy.

Khoảng 18h cùng ngày, chiếc xe chở bệnh nhân số 91 từ BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã về đến BV Chợ Rẫy.

Như vậy nam phi công người Anh đã kết thúc 65 ngày điều trị tích cực tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, với 6 lần xét nghiệm gần nhất có kết quả âm tính với Covid-19.

Bác sĩ mặc đồ bảo hộ, khẩn trương chuyển phi công Anh nhiễm Covid-19 số 91 về Bệnh viện Chợ Rẫy giữa trời mưa - Ảnh 1.

Chiếc xe cấp cứu sang BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đón phi công Anh sang BV Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Trước đó trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng tại chống dịch COVID-19 chiều ngày 21/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết kết quả nuôi cấy virus của bệnh nhân số 91 tại Viện Pasteur TP.HCM không phát triển, cho thấy bệnh nhân đã được điều trị khỏi Covid-19 và không có khả năng tái nhiễm của virus SARS-CoV-2.

Bác sĩ mặc đồ bảo hộ, khẩn trương chuyển phi công Anh nhiễm Covid-19 số 91 về Bệnh viện Chợ Rẫy giữa trời mưa - Ảnh 2.

BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, nơi bệnh nhân có hơn 60 ngày điều trị từ lúc phát hiện nhiễm Covid-19.

Việc chuyển bệnh nhân sang BV Chợ Rẫy là để tiếp tục điều trị hồi sức tích cực, điều trị bệnh lý nền, kiểm soát nhiễm khuẩn. Trường hợp này vẫn sẽ tiếp tục được hội chẩn trực tuyến liên tục, nắm chặt diễn biến của người bệnh để tiến tới ghép phổi khi đủ điều kiện.

Ngoài phương án ghép phổi, đã có một phương án khác được tính đến là chuyển bệnh nhân về Anh vì hiện bệnh nhân đã khỏi Covid-19.

Bác sĩ mặc đồ bảo hộ, khẩn trương chuyển phi công Anh nhiễm Covid-19 số 91 về Bệnh viện Chợ Rẫy giữa trời mưa - Ảnh 3.

Xe đi đón bệnh nhân giữa trời mưa.

Tuy nhiên hiện bệnh nhân còn hôn mê và phải chạy ECMO (thiết bị tim phổi nhân tạo) nên phải chờ bệnh nhân tỉnh, hồi phục mới đưa ra phương án phù hợp.

Đến ngày 22/5, bệnh nhân phi công người Anh đã có 47 ngày chạy ECMO. Toàn bộ chi phí điều trị hiện tại của bệnh nhân đều do BV ứng trước.