Bác sĩ cấp cứu cầu thủ Patrick Ekeng đối mặt với tội ngộ sát

Don Juan, Theo Thời Đại 22:52 01/07/2016

Elena Duta được cho là đã thờ ơ trong việc thực hiện các thao tác cấp cứu cho Ekeng trong lúc cầu thủ này được đưa đi viện.

Ekeng, 26 tuổi, đột quỵ khi đang thi đấu cho Dinamo Bucharest (Romania) hồi tháng năm vừa qua. Dù được đưa tới bệnh viện ngay lập tức, nhưng cầu thủ người Cameroon đã không thể qua khỏi và qua đời 2 giờ sau đó.

Bác sĩ cấp cứu cầu thủ Patrick Ekeng đối mặt với tội ngộ sát - Ảnh 2.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết của Ekeng được xác định là do suy tim. Tuy vậy, nhà chức trách địa phương cũng quy trách nhiệm cho Elena Duta, bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho Ekeng trên xe cứu thương, đã thờ ơ khiến anh không còn bất cứ cơ hội hồi phục nào.

Công tố viên tòa án Bucharest  cho hay: "Hành động sai trái của Elena Duta đã loại bỏ cơ hội thoát khỏi lưỡi hái tử thần của Ekeng. Cô ta đã không đánh giá đúng tình trạng của Ekeng, dẫn đến việc thờ ơ trong việc cấp cứu".

Bác sĩ cấp cứu cầu thủ Patrick Ekeng đối mặt với tội ngộ sát - Ảnh 3.

Nếu được cấp cứu kịp thời, mạng sống của Ekeng có thể đã được cứu.

Được biết, 95% những người suy tim có cơ hội sống sót nếu được cấp cứu đúng cách trong 60 giây đầu tiên. Ở chiều hướng ngược lại, mỗi phút không được cấp cứu, nạn nhân lại mất đi 5,5% cơ hội hồi phục.