Bắc Ninh: Vợ bị tố ôm hàng chục tỷ đồng tiền "bốc họ", chồng tự tử, người nhà nhờ chính quyền bảo vệ

Bá Cường, Theo Thời Đại 16:47 22/08/2018

Một người phụ nữ 57 tuổi ở Bắc Ninh đã tuyên bố vỡ nợ khi bị cho là đang ôm hàng chục tỷ đồng tiền "bốc họ". Chiều 21/8, chồng bà này đã uống thuốc cỏ tự tử, người thân trong nhà phải nhờ chính quyền bảo vệ vì có nhiều người lạ mặt vây quanh nhà.

Ngày 22/8, ông Nguyễn Văn Tôn - Chủ tịch UBND xã Tam Đa (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết, địa phương đã nhận được một số đơn thư tố cáo bà Hoàng Thị K. (57 tuổi, trú xã Tam Đa) sau khi bà này tuyên bố vỡ nợ khi ôm tiền "bốc họ" (một hình thức chơi hụi) của nhiều gia đình trong vùng với số lượng lớn.

Bắc Ninh: Vợ bị tố ôm hàng chục tỷ đồng tiền bốc họ, chồng tự tử, người nhà nhờ chính quyền bảo vệ - Ảnh 1.

Khế vay tiền giữa bà K. và các bị hại.

"Kể từ khi có thông tin bà K. tuyên bố vỡ nợ, nhiều đối tượng lạ mặt đã xuất hiện xung quanh nhà người phụ nữ này. Người nhà bà K. đã phải nhờ chính quyền xã bảo vệ, vì thế xã đã cử lực lượng đảm bảo an ninh khu vực này", ông Tôn cho biết.

Được biết, trước đây gia đình bà K. làm nhiều nghề như bán thịt lợn, buôn bán đất, làm nghề mộc, tuy nhiên đã nghỉ các hoạt động này một thời gian.

Cũng trong ngày 22/8, Công an xã Tam Đa cho biết chồng bà K. đã uống thuốc cỏ tự tử vào chiều 21/8, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Người thân trong gia đình bà K. đều tỏ ra sốc trước sự việc. 

"Chúng tôi rất sợ hãi khi có nhiều đối tượng lạ mặt vây quanh nhà. Về khoản tiền thì đó là chuyện làm ăn của bà K., chúng tôi không rõ", một người thân bà K. nói.

Một người nhận là nạn nhân trong vụ việc cho hay, bà K. bắt đầu gom tiền theo hình thức "bốc họ" từ năm 2017. Ngày 5/8 vừa rồi, bà này tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng chi trả cả tiền gốc và lãi.

Người này cho biết gia đình mình cho bà K. vay hơn 600 triệu đồng với lãi suất 20 triệu đồng/tháng, có khế ước vay tiền. Nạn nhân này cho biết, trong vùng có rất nhiều người cho bà K. vay, có nhà cho vay lên đến 5 tỷ đồng. Kể từ khi bà này tuyên bố vỡ nợ thì cả vùng đều bàng hoàng, đứng ngồi không yên.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho biết đơn vị đã nhận được một số đơn thư tố cáo từ người dân địa phương. Vụ việc đã và đang được tiến hành điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày