Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi dưới 14 độ C

PV, Theo Helino 08:36 25/03/2019

Hôm nay (25/3), sáng sớm tại miền Bắc sẽ có mưa phùn và sương mù rải rác, trời tiếp tục rét, sau đó ấm dần lên và cuối tuần lại có một đợt không khí lạnh khác tràn xuống kèm theo mưa rào.

Theo dự báo từ trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đầu tuần mới, Bắc Bộ trời tiếp tục rét, sau đó ấm dần lên và cuối tuần lại có một đợt không khí lạnh khác tràn xuống kèm theo mưa rào và trời trở rét.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và khu Đông Bắc sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17- 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 21 độ C.

Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi dưới 14 độ C - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, phía Nam 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, phía Nam 24 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C; phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng , chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày