Bắc Bộ bất ngờ chuyển lạnh vào giữa tháng 5: Nhiệt độ thấp nhất trong mùa hè gần 17 năm qua

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 15:56 18/05/2017

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội cũng đã từng có nhiệt độ thấp như thế vào mùa hè. Và trong tuần 3 của tháng 5, giá trị thấp nhất lịch sử đã từng ghi nhận là 18,9 độ vào ngày 21/5/2000.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng sớm nay (18/5), do ảnh hưởng của vùng hội tụ Tây Nam trên cao nên ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có giông. 

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió Tây Nam trên cao có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên ngày và đêm ngày 18/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào. Khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa – Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện tượng mưa giông đã khiến nền nhiệt các tỉnh phía Bắc giảm khá mạnh, nhiệt độ thấp nhất trong ngày vào khoảng 20 - 24 độ C, thời tiết đang giữa hè bỗng chuyển sang se lạnh kèm theo mưa. Dự kiến, hình thái thời tiết này sẽ duy trì hết ngày mai (19/5). 

Bắc Bộ bất ngờ chuyển lạnh vào giữa tháng 5: Nhiệt độ thấp nhất trong mùa hè gần 17 năm qua - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với quá trình hội tụ gió Tây Nam trên các mực khí quyển tầng cao nên đến sáng nay, khu vực Hà Nội đã có mưa và nhiệt độ giảm thấp nhất tại trạm Láng và Hà Đông (lần lượt là 21,7 và 21,4 độ ngoài trời lạnh).

Nửa cuối tháng 5, đã vào mùa hè nhưng thời tiết miền Bắc lại có tiết trời lạnh. Tuy nhiên, theo ông Hải: "Nếu xét trong chuỗi số liệu lịch sử nhiều năm, đây không phải là số liệu cực trị bởi trong cùng ngày thì Hà Nội đã từng có nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 21,1 vào ngày 18/5/1979. Ngoài ra, trong tuần 2 của tháng 5, giá trị thấp nhất lịch sử đã từng đạt được là 19,5 độ vào ngày 17/5/1990. Và trong tuần 3 của tháng 5, giá trị thấp nhất lịch sử đã từng ghi nhận là 18,9 độ vào ngày 21/5/2000".

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, hiện tại miền Bắc trong thời kỳ đầu hạ, lập hạ từ ngày 6/5, mọi năm tầm này thời tiết nóng nực, nhiệt độ cao nhất thường xảy ra từ tháng 5.

Theo ông Hải, nền nhiệt độ đo được ở thị trấn Sa Pa thấp nhất xuống 12,4 độ C trong ngày hôm nay, nhiệt độ ở Tam Đảo xuống 16 độ C, Cao nguyên Đồng Văn xuống 15,8 độ C, Mẫu Sơn 14,1 độ C.

"Thực tế năm nay do không khí lạnh hoạt động yếu, hầu như mùa đông vừa qua không có một đợt rét đậm rét hại, có chăng cũng chỉ kéo dài 1, 2 ngày sau đó nền nhiệt lại ấm lên. Tôi cũng nghĩ kỳ lạ vì mùa đông nhưng thời tiết khá ấm, nền nhiệt độ các tháng đều cao hơn trung bình hàng năm. Tuy không khí lạnh hoạt động yếu nhưng liên tục nên bước sang mùa hè, nhiệt độ miền Bắc cao hơn thôi chứ không nhiều, có ngày nắng nóng nhưng cũng không kéo dài, Trung Bộ nắng nóng hơn và chỉ kéo dài vài ngày", ông Hải thông tin.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày