Bà nội nữ sinh 17 tuổi bị bắn chết ở Đồng Nai thoát chết nhờ súng bị kẹt đạn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 21:05 12/08/2017

Sau khi bắn chết nữ sinh 17 tuổi, Thực chĩa súng về phía bà nội nạn nhân tính ra tay nhưng đạn bị kẹt, không phát nổ. Đối tượng sau đó chạy vào vườn mì tự sát.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc nữ sinh Lê Hương Thảo (17 tuổi, xã Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai) bị bắn chết hôm 11/8. Hung thủ được xác định là Nguyễn Trung Thực (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), đã tự sát tại vườn mì sau khi gây án.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 18h ngày 11/8, do mâu thuẫn chuyện tình cảm Thực điều khiển xe máy mang súng đến nhà nữ sinh Thảo để nói chuyện. Sau cự cãi, Thực bất ngờ rút súng bắn 2 phát vào đầu Thảo khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bà nội nữ sinh 17 tuổi bị bắn chết ở Đồng Nai thoát chết nhờ súng bị kẹt đạn - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Ca - bà nội nữ sinh Thảo.

Lúc này, Thực chĩa súng về phía bà Trần Thị Ca (74 tuổi, bà nội Thảo) nhưng do đạn bị kẹt không phát nổ nên bà may mắn thoát chết. Sau đó bà Ca chạy ra ngoài hô hoán còn Thực bỏ chạy vào vườn sắn tự sát.

Được biết giữa Thảo và Thực có mối quan hệ tình cảm đã lâu, nhưng do nữ sinh chưa đủ tuổi nên chưa thể nên duyên vợ chồng. Hai gia đình dự kiến tháng 3 năm sau sẽ làm đám cưới nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau đớn như vậy. Trước đó, đối tượng cũng đã nhiều lần tìm cách chặn đường đe dọa sẽ giết nữ sinh này nếu từ chối tình cảm, lảng tránh anh ta.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày