Bà chủ khách sạn ở Tân An khủng bố hàng xóm bằng trứng thối

Hải Lăng, Theo Trí Thức Trẻ 17:56 15/08/2016

Bà chủ khách sạn Mỹ Đình ở TP Tân An, Long An nhiều lần dùng trứng thối, mắm tôm, dầu ăn ném vào nhà hàng xóm. Mới đây bà cùng con trai đã hành hung 1 nhân viên của hàng xóm khiến người này phải nhập viện.

Ngày 15/8, nguồn tin từ công an TP Tân An cho biết, đã thụ lý đơn tố cáo của gia đình bà Trần Lệ Thu (115 Hùng Vương, phường 2, TP Tân An) về việc bị gia đình bà Phan Thị Bé (55 tuổi, chủ khách sạn Mỹ Đình, 119 Hùng Vương, phường 2, TP Tân An) hành hung nhân viên của mình bị thương.

Theo bà Thu, khoảng 11 giờ ngày 13/8, bà Bé sau khi ném vào nhà mình 1 xô chất bẩn gồm dầu ăn, mắm tôm, trứng thối đã xông vào nhà túm tóc chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (34 tuổi, nhân viên của bà Thu) kéo ra ngoài đường hành hung.

Cùng lúc đó ông Phan Đại (con trai bà Bé) cũng xông vào đấm đá chị Thảo. Rất đông người dân xung quanh phải vất vả mới can ngăn được, sau đó đưa chị Thảo đi bệnh viện cấp cứu.

 Clip: Mẹ con bà Bé hành hung chị Thảo

Bà Thu còn cho biết, gia đình bà kinh doanh đồ nội thất, sử dụng chung con hẻm với gia đình nhà bà Bé. Trước đây có tranh chấp con hẻm đi chung vì gia đình bà Bé tự ý xây dựng bãi đậu xe và rào chắn con hẻm. Tuy nhiên sau đó sự việc đã được chính quyền địa phương giải quyết.

Nhưng từ đó, gia đình bà Bé nhiều lần kiếm chuyện gây mâu thuẫn với gia đình bà, hăm dọa các nhân viên trong công ty bà, không cho xe vào lấy hàng. Nhiều lần bà Bé còn dùng chất bẩn ném vào nhà bà.

Cụ thể ngày 22/7, bà Bé đã dùng dầu ăn trộn với mắm tôm ném vào người chị Hồ Thị Ngọc Lan (nhân viên bà Thu). Ngày 23/7, bà Bé tiếp tục ném trứng thối vào nhà, ngày 31/7 và 5/8, bà Bé tiếp tục ném mắm tôm, dầu ăn, trứng thối làm hư hỏng một số máy móc. Bà Thu đã báo chính quyền địa phương xuống ghi nhận sự việc.

 Clip: Bà Bé dùng trứng thối ném vào nhà gia đình bà Thu

"Đỉnh điểm là ngày 13/8, ông Đại đã đập nát kính chiếc xe tải tôi vừa mua gần 400 triệu. Sau đó bà Bé cầm 1 xô chất bẩn ném vào nhà, khi chị Thảo vừa lên tiếng bà Bé đã xông vào nắm tóc kéo ra đường hành hung. Chị Thảo nhập viện trong tình trạng đa chấn thương đến nay chưa ra viện", bà Thu bức xúc nói.

Cùng với gia đình bà Thu, gia đình ông Đặng Văn Kiềm (ở kề nhà bà Thu) cũng bị đập ôtô. Theo bà Thu bà Thu, năm 2005, UBND tỉnh từng giải quyết mâu thuẫn giữa bà, ông Kiềm với ông Võ Công Bình (chồng bà Bé). Theo đó, đây là lối đi công cộng nhưng ông Bình tự ý san lấp, xây dựng làm bãi đậu xe để dùng riêng. Bị mất lối đi, các hộ phía trong khiếu nại. Ngày 18/1/2005, UBND tỉnh Long An mời các bên có liên quan dự cuộc họp, sau đó quyết định giữ nguyên hiên trạng lối đi công cộng và bồi hoàn chi phí mà ông Bình đã đầu tư làm đường.

Cơ quan chức năng đã trích xuất hình ảnh ở camera an ninh và đem chiếc xe tải của bà Thu về giám định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày