Australia áp dụng luật an toàn sinh học nhằm hạn chế COVID-19 lây lan

Hải Vân, Theo Báo Tin Tức 15:24 03/03/2020

Australia sẽ áp dụng dụng luật an toàn sinh học ít được biết đến để hạn chế những người nghi nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) đi lại, tránh lây lan dịch COVID-19.

Australia áp dụng luật an toàn sinh học nhằm hạn chế COVID-19 lây lan  - Ảnh 1.

Nhiều người dân Australia đã đeo khẩu trang sau khi xác nhận các trường hợp nhiễm COVID-19 tại Melbourne, bang Victoria (Australia). Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), trong bối cảnh đáng lo ngại vì dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu, Bộ Trưởng Tư pháp Australia Christian Porter cho biết Australia sẽ mở rộng việc áp dụng một đạo luật để hạn chế mọi người đi lại ở một số nơi được quy định cấm vào hoặc những khu vực có bệnh nhân được cách ly. Luật an toàn sinh học đã được ban hành từ năm 2015 nhưng rất ít khi được sử dụng ngoài ngành nông nghiệp Australia.

“Theo luật an toàn sinh học, Australia có thể ngăn chặn việc đi lại của mọi người trong và ngoài khu vực được chỉ định cụ thể. Chẳng hạn khi một sự kiện thể thao lớn diễn ra, mọi người sẽ tiếp xúc rất gần nhau khiến rủi ro lây truyền rất cao”, ông Porter cho biết.

Australia đã xác nhận trường hợp đầu tiên lây lan virus SARS-CoV-2 ra cộng đồng sau khi một bác sĩ tại nước này nhiễm bệnh. Tuy nhiên, hiện tại chưa rõ người đàn ông 50 tuổi này bị nhiễm bệnh bằng cách nào.

Thủ tướng Scott Morrison tuần trước đã cảnh báo có khả năng xảy ra đại dịch nếu bệnh dịch còn tiếp tục lan rộng khắp thế giới. Ông cho biết Australia đang nỗ lực ngăn chặn virus lây truyền vào biên giới nước này.

Từ hôm 1/2, Australia đã ngừng cho phép bất kỳ người nước ngoài nào đến từ Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Australia - nhập cảnh vào nước này. Động thái này đã khiến hàng nghìn sinh viên và khách du lịch không thể đến Australia.

Một số sinh viên Trung Quốc phải đến một nước thứ 3 để cách ly trong 2 tuần – mốc thời gian được xác định là thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2 - nhằm đáp ứng các quy định kiểm dịch của nước này.

Một sinh viên Trung Quốc sau khi trải qua hai tuần cách ly ở Dubai đã được xác nhận dương tính với COVID-19 và trở thành trường hợp nhiễm virus thứ 34 tại Australia.

Trước đó, Australia đã ghi nhận một ca tử vong liên quan đến COVID-19 là một người đàn ông 78 tuổi là hành khách trở về từ du thuyền Diamond Princess đã từng cách ly tại Nhật Bản.

Trước sự bùng phát dịch bệnh trên toàn cầu, Thủ tướng Morrison kêu gọi người dân nên giữ bình tĩnh và hạn chế đi lại trong trường hợp xảy ra đại dịch khi có nhiều người Australia đã đổ xô đến các cửa hàng mua vật tư y tế dự trữ.

Australia áp dụng luật an toàn sinh học nhằm hạn chế COVID-19 lây lan  - Ảnh 3.