Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 08/05/2017

Tập 6 của "Attack on Titan" mùa 2 khiến cho người hâm mộ bàng hoàng khi tiết lộ những kẻ phản bội của nhân loại.

Còn nhớ tập 5 của Attack on Titan mùa 2 khép lại khi nhóm của Eren đến tòa lâu đài. Họ xuất hiện kịp lúc để giải cứu cho Christa và tiêu diệt toàn bộ những người khổng lồ khác. Nhưng điều đáng tiếc là cô nàng Ymir lúc đó đã bị bọn người khổng lồ phanh thây xẻ thịt đến mức cơ thể cô đã không còn toàn vẹn. Christa đau khổ chạy đến bên người mà cô thương, điều mà cô có thể làm vào thời điểm đó chính là ở cạnh Ymir vào những phút sau cùng.

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 1.

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 2.

Mọi người bàng hoàng khi biết Ymir là một Titan

Tập 6 mở đầu khi nhóm Điều Tra Binh Đoàn cố gắng để đưa Ymir lên trên bức tường thành. Cô nàng lúc này rơi vào trạng thái hôn mê, cơ thể không toàn vẹn và như sắp ngừng thở. Christa cũng cố gắng giải thích cho Hange về việc Ymir không độc ác như những người khổng lồ khác, ngược lại cô ta còn cứu sống nhóm của Christa. Trong lúc giãi bày mọi chuyện với cô nàng Hange, Christa cho biết tên thật của cô là Historia Reiss, thành viên trong gia đình thuộc dòng dõi quý tộc.

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 3.

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 4.

Historia Reiss cố gắng giải thích mọi chuyện với Hange

Hange đưa ra quyết định việc quan trọng bây giờ vẫn là lấp lỗ hổng ở bức tường thành Rose. Nhưng điều khiến họ không thể ngờ tới đó là, nhóm lính được cử đi thăm dò bức tường thành cho hay là không có bất kỳ lỗ hổng nào cũng như không thấy người khổng lồ trên đường đi. Tại sao người khổng lồ và lỗ hổng biến mất, trong khi cả nhóm Điều Tra Binh Đoàn của họ mới đây còn chạm trán hàng đống người khổng lồ? Hange quyết định đến Trost để trấn giữ quận này.

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 5.

Quân tình báo cho hay không tìm thấy lỗ hổng

Nhưng trong lúc mọi người đang rối bời suy nghĩ, Reiner đã bất ngờ tiết lộ với anh chàng Eren về thân thế của mình và người bạn thân Bertholdt. Reiner cho hay bọn họ chính là người khổng lồ với bản thân anh chàng là gã Titan Thiết Giáp, còn cậu bạn đồng hương chính là Titan Khổng Lồ. Đây cũng chính là những người khổng lồ đột biến mở màn cho cuộc tấn công toàn thể nhân loại. Trong tình thế hết hồn và đầy bất ngờ đó, những người bạn đi trước lại chả hay biết gì.

Reiner Braun cho biết mục đích ban đầu của họ là tiêu diệt toàn bộ người dân trong tường thành. Nhưng cả hai người sẽ tạm không làm vậy nữa nếu như Eren nhận lời cùng họ rời khỏi đó để đến một nơi bí ẩn được gọi là nhà.

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 6.

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 7.

Eren bất ngờ trước lời đề nghị của Reiner Braun

Ngay lúc đó tập 6 đưa khán giả quay lại những chuyện đã xảy ra cách đây khoảng nửa ngày. Hange đã đọc hồ sơ về lai lịch của Annie và phát hiện ra được một thông tin đáng ngờ. Trong khóa tân binh 104 còn có hai người khác cùng địa chỉ với Annie: Reiner Braun và Bertholdt Hoover. Những thông tin cá nhân không được rà soát kỹ do sự hỗn loạn tột độ của 5 năm trước. Nhóm bạn xâu chuỗi lại các sự kiện với nhau và kết luận nghi ngờ của họ là đúng đắn.

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 8.

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 9.

Thì ra nhóm của Eren đã nghi ngờ từ lâu, nhưng họ bận diễn sâu để thăm dò con mồi

Quay lại thời điểm mà Eren buộc phải trả lời, anh chàng đã nhanh trí lảng tránh câu hỏi đó và cho rằng Reiner đã kiệt sức sau trận chiến nên không còn tỉnh táo trong lời nói của mình. Reiner và Bertholdt bối rối trước ứng xử của Eren.

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 10.

Eren ứng biến nhanh nhạy khiến Eren khá bối rối

Sau một khoảnh khắc đấu tranh nội tâm dữ dội, Reiner Braun và Bertholdt Hoover vẫn biến hình thành Titan, dù Mikasa đã rút kiếm tấn công họ từ trước. Reiner và Bertholdt ra sức bắt giữ Eren và Ymir trong sự bàng hoàng của mọi người ở xung quanh. Trong tình thế nguy hiểm, Eren đau đớn nhớ lại những kỷ niệm mà nhóm tân binh có với nhau. Cậu không chấp nhận được những người bạn thân thiết lại chính là những kẻ phản bội đáng sợ nhất nên trong cơn giận Eren cũng biến hình thành Titan.

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 11.

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 12.

Mikasa không thể ngăn chặn Reiner và Bertholdt biến hình

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 13.

Mọi người xung quanh đều bàng hoàng và sợ hãi

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 14.

Attack on Titan 2: Những kẻ phản bội lớn nhất cũng đã lộ diện - Ảnh 15.

Eren cũng biến hình để chống lại Reiner và Bertholdt

Tập 6 kết thúc trong sự bàng hoàng tột độ của toàn thể khán giả theo dõi Attack on Titan. Bí ẩn về Titan không những không được giải đáp mà ngày càng trở nên đáng sợ và khó tin. Tập 7 hứa hẹn sẽ mang đến một trận chiến không khoan nhượng giữa những Titan hùng mạnh với nhau. Liệu Eren có thể chống chọi lại Reiner và Bertholdt?

Attack on Titan mùa 2 hiện đang phát sóng trên kênh Tokyo MX lúc 20h (theo múi giờ Việt Nam) vào thứ 7 hàng tuần. Tập 7 sẽ được chiếu vào 20h ngày 13/05 này.