ASIAD 2018 phải bốc thăm lại: U23 Việt Nam nguy cơ rơi vào bảng tử thần

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 19:05 20/07/2018

Việc Indonesia không điền tên 2 đội U23 Palestine và U23 UAE vào buổi lễ bốc thăm vòng bảng ASIAD 2018 hồi đầu tháng 7 khiến AFC không hài lòng và yêu cầu phải điều chỉnh.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gửi thư mời cho giới truyền thông về việc bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 2018. 

Trước đó, đại diện của Indonesia cho rằng không nên tổ chức lại buổi lễ vì quá tốn kém mà cho 2 đội UAE và Palestine vào các bảng đấu đã bốc thăm trước đó, nhưng không được AFC chấp nhận. 

26 đội bóng tham dự ASIAD 2018 được chia làm 4 nhóm hạt giống, đội chủ nhà Indonesia nằm ở nhóm 1 cùng Hàn Quốc, Triều Tiên, Iraq, Thái Lan, Nhật Bản, Arabia Saudi và UAE.

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng Uzbekistan, Hong Kong, Palestine, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia và Bangladesh. Nhóm 3 với sự hiện diện của Iran, Pakistan, Lào, Đông Timor, Nepal, Qatar, Bahrain và Syria. Nhóm số 4 chỉ có Chinese Taipe và Myanmar.

ASIAD 2018 phải bốc thăm lại: U23 Việt Nam nguy cơ rơi vào bảng tử thần - Ảnh 1.

ASIAD 2018 sẽ có 6 bảng, chọn ra 12 đội xếp thứ nhất, thứ hai các bảng, cùng 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8. Việc phải tiến hành bốc thăm lại khiến U23 Việt Nam đứng trước nguy cơ rơi vào bảng đấu mạnh.

Hồi đầu tháng 7, việc rơi vào nhóm hạt giống số 3 nên U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng sự góp mặt của Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Theo nhận định của giới chuyên môn, nếu thi đấu đúng khả năng, thầy trò HLV Park Hang Seo đủ khả năng giành tấm vé đi tiếp.

ASIAD 2018 phải bốc thăm lại: U23 Việt Nam nguy cơ rơi vào bảng tử thần - Ảnh 2.

Sự thay đổi của AFC khiến HLV Park Hang Seo tỏ ra khá lúng túng trong quá trình chuẩn bị. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng, phải biết rõ mình chạm trán đối thủ nào mới đưa ra được những phương thức tập luyện cũng như mục tiêu của toàn đội.

Theo dự kiến, buổi lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào đầu tuần tới, trước mắt đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 22/7 tại Hà Nội, sau đó tham dự giải Tứ hùng đầu tháng 8 để đối đầu với U23 Palestine, U23 Uzbekistan và U23 Oman. 

Dựa vào phong độ từng cầu thủ, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách cuối cùng di chuyển đến Indonesia tham dự ASIAD 2018.