Ashley Tisdale bức xúc chỉ trích Taylor Swift vì tung nhạc chỉ để "chửi nhau"

Tee, Theo Trí Thức Trẻ 10:07 27/08/2017

Mục đích của Taylor Swift trong âm nhạc đã khiến Ashley Tisdale phải lên tiếng chỉ trích nữ ca sĩ.

Trong quá khứ, khi đối mặt với những ý kiến tiêu cực về bản thân, Taylor Swift chỉ đơn giản phớt lờ, như tinh thần cô thể hiện trong ca khúc "Shake It Off". Tuy nhiên, với bản hit mới "Look What You Made Me Do", thì Taylor giờ đã quyết định phản pháo lại. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ dùng bài hát này để "dập" Kanye West và Kim Kardashian vì đã "giăng bẫy" khiến cô trông như một kẻ nói dối hồi năm ngoái.

Song, bản hit "trả thù" của Taylor Swift cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây nhất, Ashley Tisdale đã lên tiếng chỉ trích Taylor vì dùng âm nhạc vào mục đích hạ bệ người khác.

Ashley Tisdale bức xúc chỉ trích Taylor Swift vì tung nhạc chỉ để chửi nhau - Ảnh 1.

Ashley Tisdale

Nữ diễn viên "High School Musical" ghi trên Twitter: "Âm nhạc là thứ để kết nối chúng ta với nhau. Mục đích của nó là giúp chúng ta đoàn kết. Khi các nghệ sĩ công kích nhau để gây tranh cãi, thì nghệ thuật mất đi ý nghĩa của nó. Đến khi nào chúng ta mới ngừng hạ bệ nhau và bắt đầu giúp đỡ nhau vực dậy? Tôi không nói về một cá nhân, mà tôi nói chung về cả ngành âm nhạc".

Ashley Tisdale bức xúc chỉ trích Taylor Swift vì tung nhạc chỉ để chửi nhau - Ảnh 2.

Ashley Tisdale bức xúc đăng trên Twitter

Một số người hâm mộ cũng đồng tình với ý kiến của Ashley. Trước đây, Taylor vẫn thường dùng âm nhạc để kết nối người hâm mộ với nhau, vì thế ca khúc mới có nội dung "đanh đá" của cô đã khiến nhiều người bất ngờ.