Arsene Wenger: Hãy ra đi như huyền thoại, thay vì kẻ chiến bại

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 07:52 18/05/2017

Phong trào tẩy chay HLV Arsene Wenger đã lên tới đỉnh điểm và sự tham gia của đông đảo NHM Arsenal cho thấy, chiến lược gia người Pháp nên rời Emirates.

Khởi nguồn là những tấm băng rôn xuất hiện lưa thưa trên khán đài, phong trào tẩy chay Arsene Wenger những tưởng chỉ là chiêu trò đâm sau lưng của một nhóm nhỏ anti ông thầy người Pháp. Nhưng chỉ trong khoảng nửa năm trở lại đây, cuộc tẩy chay này đã được nâng tầm.

Arsene Wenger: Hãy ra đi như huyền thoại, thay vì kẻ chiến bại - Ảnh 1.

Cặp đôi CĐV giơ cao tấm băng rôn "Wenger Out".

Trong trận đấu với Sunderland mới đây, sân Emirates xuất hiện tới… 20.000 ghế trống. Đây là một trong những trận đấu khá quan trọng với Pháo thủ trên hành trình cạnh tranh tấm vé vào Top 4, nhưng lại có tới 20.000 CĐV không muốn tới sân đồng hành cùng thầy trò Wenger.

Arsene Wenger: Hãy ra đi như huyền thoại, thay vì kẻ chiến bại - Ảnh 2.

Arsenal bước vào trận đá bù với Sunderland với những khán đài thưa thớt bóng người.

Ban đầu, những NHM trung lập chỉ bán tín bán nghi về hình ảnh những khán đài bỏ trống cho đến khi BLĐ Arsenal tuyên bố, số lượng khán giả dự khán thực tế lên tới 59.510 người, tức là chỉ thiếu vài trăm người nữa là kín 4 mặt khán đài. Một thống kê sai sự thật đã bị chính cánh báo chí Anh bóc mẽ cho thấy, chính Arsenal cũng không lường trước về quy mô của cuộc tẩy chay này và họ vẫn mặc định công bố số lượng người dự khán dựa trên số vé bán ra.

Đây mới thật sự là điều đáng sợ. Nó có nghĩa là đã có gần 20.000 CĐV dù đã mua vé, nhưng sẵn sàng vứt bỏ số tiền đó để thể hiện sự chống đối dành cho Wenger. Và nó cũng đồng nghĩa cuộc tẩy chay Wenger là có thật, đang lớn mạnh chưa từng có.

Arsene Wenger: Hãy ra đi như huyền thoại, thay vì kẻ chiến bại - Ảnh 3.

CĐV sẵn sàng vứt bỏ hàng chục bảng Anh thậm chí còn hơn con số đó để mua vé nhưng lại sẵn sàng không đến sân xem Arsenal thi đấu.

Từ trước đến nay, BLĐ Arsenal vốn quy tụ những tỷ phú Mỹ chỉ quan tâm đến sự lên xuống của giá cổ phiếu, chứ hiếm khi nào để ý tới thành tích của đội bóng cũng như sự phản đối của NHM dành cho Wenger. Với họ, Wenger ngồi ghế HLV hay bất kỳ ai cũng chẳng khác nhau là mấy. Thứ họ quan tâm là tiền mang về mẫu quốc.

Nhưng những chiếc ghế trống trong trận đấu với Sunderland mới đây chắc chắn sẽ khiến giới chủ Arsenal quan tâm. Bởi khán giả không tới sân có nghĩa là thu nhập từ tiền bán vé giảm mạnh, kéo theo một số dịch vụ đi kèm khác cũng giảm thu. Vấn đề là Arsenal ở trong thế bị động. Làm sao biết được cuộc tẩy chay này sẽ kéo dài đến bao giờ và sẽ còn bao nhiêu lần nữa khán giả thay vì mua vé tới Emirates xem bóng đá, lại chui tạm vào một quán bar nào đó xem qua tivi?

Arsene Wenger: Hãy ra đi như huyền thoại, thay vì kẻ chiến bại - Ảnh 4.

Câu chuyện CĐV thuê máy bay lượn lờ trên nóc sân Emirates với dòng chữ "Wenger Out" đã trở thành cơm bữa ở mùa giải năm nay.

Khi túi tiền bị đe dọa, giới chủ Arsenal sẽ bắt đầu lắng nghe, tìm hiểu và chung quy, rồi họ sẽ hiểu ai đang là người gây ra sự tẩy chay này. Và họ sẽ càng phải quan tâm dữ dội hơn nếu Arsenal mất tấm vé dự Champions League mùa tới. Sự chênh lệch về thu nhập giữa Europa League và Champions League lên tới cả chục triệu bảng. Đó là con số khổng lồ đối với bất kỳ đội bóng nào, kể cả giàu có như Man Utd.

Năm 1997, một trong những vinh quang đầu tiên mà Wenger mang về Arsenal chính là tấm vé dự Champions League. Mùa 1995/96, Pháo thủ chỉ về đích ở vị trí thứ 5, đồng nghĩa với tấm vé dự UEFA Cup.

Arsene Wenger: Hãy ra đi như huyền thoại, thay vì kẻ chiến bại - Ảnh 5.

"Giáo sư" Arsene Wenger và những thành công đầu tiên khi dẫn dắt Arsenal năm 1996.

Ngay mùa kế tiếp, Wenger được bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm Bruce Rioch và ông đã đưa Pháo thủ trở lại Top 4 thành công. Bắt đầu từ năm đó, chưa khi nào Arsenal rời khỏi Top 4 Premier League sau khi mùa bóng khép lại.

2016/17 có thể sẽ là mùa đầu tiên Arsenal-Wenger nằm ngoài nhóm 4 đội mạnh nhất Premier League sau khi giải đấu hạ màn. Phải chăng đó là một sự ám thị đầy ẩn ý của số phận: Việc đầu tiên Wenger làm cho Arsenal là đưa họ vào Top 4, giữ họ trong đó suốt 20 mùa bóng cho đến mùa này - mùa Pháo thủ rời khỏi Top 4 cũng là mùa Wenger ra đi?

Arsene Wenger: Hãy ra đi như huyền thoại, thay vì kẻ chiến bại - Ảnh 6.

Arsenal đang đối mặt với nguy cơ mùa giải đầu tiên dưới thời HLV Wenger phải kết thúc mùa giải ở vị trí ngoài Top 4.

Tất cả, từ dàn CĐV, số phận, thời cuộc đều muốn kết liễu cuộc tình Wenger - Arsenal. Nó đã từng rất đẹp, rất thơ mộng, đôi bên trân trọng, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng thế thời phải thế. Wenger năm nay đã 67 tuổi, quá già cỗi để hòa nhập với thời cuộc, quá già để thay đổi sự bảo thủ của mình.

Wenger đã gây dựng thương hiệu Arsenal thì đừng bi đát tới mức bị sa thải vì hủy hoại nó. Arsenal đã quá nhân đạo với Giáo sư khi để ông tự quyết định, tự công bố tương lai của mình. Nhưng Wenger vẫn im lặng, dù ngày ông hứa sẽ đưa ra quyết định cuối cùng đã qua gần 2 tháng. Có vẻ như ông vẫn muốn níu giữ bằng tấm vé vào Top 4 mùa này.

Arsene Wenger: Hãy ra đi như huyền thoại, thay vì kẻ chiến bại - Ảnh 7.

Đã tới lúc "Giáo sư" người Pháp đưa ra quyết định cho chính mình, cho chính Arsenal - Tiếp tục hay kết thúc?

Đã tới lúc ông phải ra đi rồi. Ra đi như một người chiến thắng. Ra đi trong tư cách một huyền thoại, đừng bước đi như một kẻ bị đuổi. Ông không đáng bị như thế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày