Arsenal, kẻ muôn đời đi mua ảo vọng

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 02/06/2017

HLV Wenger sẽ ở lại sân Emirates thêm 2 năm nữa. Một thành công với chiến lược gia người Pháp, nhưng có thể là thất bại của Arsenal.

Rốt cuộc sau nhiều lần nâng lên rồi lại đặt xuống, Arsene Wenger vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với Pháo thủ. Bản hợp đồng mới ký sẽ trói tương lai của Arsenal với Giáo sư người Pháp đến năm 2019 - thời điểm mà Wenger nhiều lần khẳng định ông sẽ giải nghệ.

Arsenal, kẻ muôn đời đi mua ảo vọng - Ảnh 1.

Giáo sư Wenger gia hạn hợp đồng với Arsenal tới hết mùa giải 2019.

Trong những phát biểu đầu tiên sau khi biết chắc sẽ được ở lại thêm 2 năm nữa, Wenger nói: Tôi sẽ đưa Pháo thủ lên một đẳng cấp mới. Phát biểu của Giáo sư trùng hợp với thông tin được tờ Express đưa: Ông sẽ được BLĐ Arsenal cấp cho 100 triệu bảng để mua sắm cầu thủ trong phiên chợ Hè sắp tới.

Vậy là chiến dịch tẩy chay Wenger của đông đảo fan Arsenal đã thất bại nặng nề. Arsenal quyết định sẽ tri ân vị HLV người Pháp đến cùng. Theo tính toán của Daily Mail, sau khi kết thúc hợp đồng vào năm 2019, Wenger sẽ bỏ túi tròn trịa số tiền 100 triệu bảng sau 23 năm dẫn dắt Pháo thủ. Mức lương khởi điểm của Wenger năm 1996 là 500.000 bảng/năm. Còn hiện tại, ông đang được trả 8 triệu bảng/năm.

Arsenal, kẻ muôn đời đi mua ảo vọng - Ảnh 2.

Thống kê mức lương của Arsene Wenger nhận được kể từ năm 1996 tới 2017.

Sẽ có người nói, 100 triệu bảng so với những gì Wenger mang lại cho Arsenal vẫn còn là quá ít. Nhưng từ góc nhìn của những CĐV thực tế hơn thì khác. 100 triệu bảng để đổi lại 3 chức vô địch Premier League và phần lớn danh hiệu đều đến từ đấu trường FA Cup hay sao?

Roman Abramovich cũng mất số tiền tương tự để đền bù cho các HLV mà ông sa thải trong 10 năm qua, nhưng đổi lại, Chelsea chính là CLB sở hữu nhiều chức vô địch Premier League nhất trong quãng thời gian đó. 

Họ còn đăng quang ở cả Champions League lẫn Europa League và sẽ có mặt ở Champions League mùa tới trên tư cách nhà vô địch Premier League. So sánh với Wenger, Arsenal đúng là đã quá hào phóng với ông.

Arsenal, kẻ muôn đời đi mua ảo vọng - Ảnh 3.

Thành tích của Giáo sư sau 21 năm gắn bó với Arsenal.

Còn về chuyện Wenger khẳng định sẽ "đưa Arsenal lên một đẳng cấp mới", không hiểu ông dựa vào cơ sở nào để tuyên bố hùng hồn như vậy. 100 triệu bảng để shopping ư?

Đó là một số tiền lớn, có thể thay đổi diện mạo một CLB. Nhưng vấn đề cốt lõi nhất ở đây là: Arsenal sẽ mua ai?

Họ không được tham dự Champions League mùa tới và liệu ngôi sao nào sẽ chấp nhận đầu quân một đội bóng không thi đấu ở Champions League? Wenger nói sẽ mua Antoine Greizmann ư? Tại sao Greizmann phải chọn Arsenal trong khi Chelsea - đội bóng sẽ đá Champions League mùa tới cũng muốn có anh.

Arsenal, kẻ muôn đời đi mua ảo vọng - Ảnh 4.

Antoine Griezmann có lẽ sẽ không đến một CLB không thể tham dự Champions League như Arsenal.

Darren Epstein, một trong những CĐV nổi tiếng nhất của Arsenal, sở hữu trang Twitter 117.000 người theo dõi, khi được hỏi về tương lai của Arsenal, cũng đã ngao ngán nói: "CLB cần tìm những ý tưởng mới, và những ý tưởng mới đó khó lòng đến từ một con người cũ được". Rõ ràng Darren Epstein đang ám chỉ Wenger.

Wenger thì bao biện rằng, tỷ lệ thắng trên tất cả các đấu trường mùa này của Arsenal lên tới 63,5%, thậm chí còn cao hơn con số 62,7% mùa 2003/04 - mùa bóng mà Pháo thủ vô địch với kỷ lục không thua một trận nào. Rõ ràng là Arsenal đang tiến bộ và họ sẽ còn tiến bộ.

Tuy nhiên, ngay cả thống kê mà Wenger sử dụng để bảo vệ bản thân đã cho thấy rõ sự bao biện trong đó. Mùa 2003/04, Arsenal thắng 26 trận ở Premier League và vô địch. Mùa này, họ thắng 23 trận và xếp tận vị trí thứ… 5. Với 75 điểm kiếm về mùa này, Arsenal chính là đội xếp thứ 5 kiếm được nhiều điểm nhất trong lịch sử Premier League.

Arsenal, kẻ muôn đời đi mua ảo vọng - Ảnh 5.

Arsenal đã từng có mùa giải 2003-04 thành công rực rỡ.

Chúng ta thấy điều gì trong những thống kê này? Quá rõ ràng rồi: chất lượng của Premier League đang tăng lên rất nhanh, còn Arsenal thì vẫn luẩn quẩn giậm chân tại chỗ. Wenger luôn tự so sánh với chính mình, trong khi để chiến thắng, ông phải so sánh Arsenal với những đối thủ.

Và cũng đúng như Darren Epstein đã nói: Nếu muốn lột xác, Arsenal cần ý tưởng mới. Nhưng 21 năm qua, đã bao nhiêu lần Wenger mang đến cho NHM một ý tưởng đột phá? Arsenal có lẽ là đội bóng ít thay đổi bậc nhất trong nhóm đại gia suốt cả thập kỷ qua. Họ luôn đá hay theo một phong cách và thất bại cũng theo một phong cách.

Liệu với một lối đi cũ, một thuyền trưởng cũ và thậm chí một quyết tâm cũng cũ kỹ, Arsenal có thật sự leo lên nổi một tầm cao mới như Wenger đã nói hay không? 2 năm ký thêm với Wenger, phải chăng Arsenal lại chi thêm tiền để mua thêm những ảo vọng và cả sự thất vọng nữa.

Wenger đã thắng, nhưng Arsenal thì vừa tự thua một bàn cháy lưới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày