"Aquaman" giữ vững ngôi vương phòng vé, Holmes and Watson" bị vùi dập không thương tiếc

ĐÔNG SƯƠNG, Theo Helino 18:53 31/12/2018

Phòng vé Bắc Mỹ ngày cuối năm đánh dấu ngôi vương vẫn thuộc về “Aquaman” của DC. Trong khi đó, “Holmes and Watson” có doanh thu xứng đáng với vị trí phim tệ nhất năm.

Không có tân binh nào đủ sức thách thức ngôi vương, Aquaman vẫn giữ vững vị trí đầu bảng phòng vé Bắc Mỹ. Các vị trí còn lại cũng không có quá nhiều sự thay đổi, nhất là khi ViceHolmes and Watson có màn ra mắt thiếu thuyết phục.

Aquaman giữ vững ngôi vương phòng vé.

Aquaman: 51,5 triệu USD ~ 1.184,5 tỷ VNĐ

Mary Poppins Returns: 28 triệu USD ~ 644 tỷ VNĐ

Bumblebee: 20,5 triệu USD ~ 471,5 tỷ VNĐ

Spider-Man: Into The Spider-Verse: 18,3 triệu USD ~ 420,9 tỷ VNĐ

The Mule: 11,7 triệu USD ~ 269,1 tỷ VNĐ

Vice: 7,7 triệu USD ~ 177,1 tỷ VNĐ

Holmes and Watson: 7,3 triệu USD ~ 167,9 tỷ VNĐ

Second Act 7,2 triệu USD ~ 165,6 tỷ VNĐ

Ralph Breaks the Internet: 6,5 triệu USD ~ 149,5 tỷ VNĐ

The Grinch ~ 4,2 triệu USD ~ 96,6 tỷ VNĐ

Cuối tuần vừa rồi, Aquaman tiếp tục mang về 51,55 triệu USD, nâng tổng doanh thu nội địa lên 188 triệu USD. Chỉ sau 10 ngày ra rạp, bộ phim đã leo lên vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng những phim thuộc DC Comics chỉ tính riêng Bắc Mỹ.

“Aquaman” giữ vững ngôi đế vương phòng vé, “Holmes and Watson” bị vùi dập không thương tiếc - Ảnh 2.

"Aquaman" vẫn bất bại tại phòng vé.

Tại thị trường quốc tế, tác phẩm "cá kiếm" được 85,4 triệu USD. Cho tới thời điển hiện tại, "Đế vương Atlantis" đã thu về tổng cộng 748,8 triệu USD, vượt qua Suicide Squad (2016). Hiện, phim vẫn chưa ra mắt tại thị trường Ý và Nhật. Warner Bros. hoàn toàn có thể mơ đến con số 1 tỷ USD hay ít nhất là vượt qua thành tích 873,6 triệu USD của Batman v Superman: Dawn of Justice.

Ở vị trí số hai và ba vẫn là Mary Poppins ReturnsBumblebee với doanh thu lần lượt là 28 triệu và 20,5 triệu USD. Tác phẩm của "nhà chuột" còn mang về thêm được 28,9 triệu USD từ các thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu lên đến 173,3 triệu USD. Với kinh phí 130 triệu USD cùng thể loại nhạc kịch kén khán giả, Disney có lẽ chỉ đặt chỉ tiêu hòa vốn cho tác phẩm.

“Aquaman” giữ vững ngôi đế vương phòng vé, “Holmes and Watson” bị vùi dập không thương tiếc - Ảnh 3.

"Bumblebee" nhiều khả năng là một thất bại phòng vé.

Trong khi đó, phần phim thứ 6 thuộc thương hiệu Transformers lại được nước ngoài yêu thích hơn khi kiếm được 45,7 triệu USD từ 55 thị trường. Song, đây là thành tích cực kỳ kém cỏi so với tác phẩm bị đánh giá tệ nhất là Transformers: The Last Knight (2017). Dù được giới phê bình ca ngợi, Bumblebee vẫn sẽ là dấu chấm hỏi cực lớn cho thương hiệu sau này.

Bộ phim tiểu sử về nguyên Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney có màn ra mắt kém cỏi với 7,7 triệu USD. Vice khó mà đạt được thành công như The Big Short (2015) cũng Adam McKay ngày trước. Giới phê bình cũng không mấy mặn mà với tác phẩm.

“Aquaman” giữ vững ngôi đế vương phòng vé, “Holmes and Watson” bị vùi dập không thương tiếc - Ảnh 4.

"Holmes and Watson" bị xem là phim tệ nhất năm.

Vị trí tiếp theo thuộc về Holmes and Watson của cặp danh dài Will Ferrell và John C. Reilly với 7,3 triệu USD. Tác phẩm được đánh giá là tệ nhất năm với điểm số gần như 0% trên trang Rotten Tomatoes. Đây là thành tích thảm hại của hai diễn viên chính khi Step Brothers (2008) từng mở màn với 30,9 triệu còn Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006) và 47 triệu USD.

Bảng xếp hạng này có lẽ sẽ không thay đổi nhiều khi những ngày đầu năm mới chỉ có Escape Room là được tung ra rạp.