Apple tăng gấp đôi đơn đặt hàng OLED từ Samsung, nhưng hãy cứ dè chừng nhà Táo nhé!

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 21:16 25/04/2018

Apple mong muốn đạt được điều khoản thỏa thuận tốt hơn, nhưng Samsung vẫn cần chủ động cảnh giác trước một vài bước ngoặt bất ngờ như năm ngoái.

Apple đang xem xét tăng gấp đôi lượng màn hình OLED đặt từ chính đối thủ Samsung. Nhưng tất nhiên "có đi có lại", họ cũng mong muốn đó là một thương vụ phải chăng hơn so với trước!

Cũng dễ hiểu thôi, khi mà Apple hiện chỉ đang phụ thuộc vào duy nhất Samsung để có thể "nuôi sống" đứa con iPhone X của mình với màn hình OLED. Với quyết định trong thời gian tới, Apple muốn Samsung hạ giá bán xuống thấp hơn 9% so với trước.

Như vậy, thay vì đặt ra mức giá 110 USD cho một màn hình OLED, Samsung sẽ hạ xuống còn 100 USD. Dù vậy, vì Apple tăng gấp đôi lượng đơn đặt hàng - từ 50 triệu lên 100 triệu chiếc - nên Samsung vẫn cứ vớ bở thôi. Được biết, 25 triệu trong số đó dự kiến là tiếp tục sản xuất iPhone X hiện nay, còn 75 triệu màn hình là để dành cho thế hệ iPhone tiếp theo.

Apple tăng gấp đôi đơn đặt hàng OLED từ Samsung, nhưng hãy cứ dè chừng nhà Táo nhé! - Ảnh 1.

Bắt đầu vào guồng quay

Với nhiều tin đồn cho rằng Apple sẽ ra mắt tận 3 iPhone mới trong năm nay, Samsung cũng được cho là đang rục rịch sản xuất màn hình OLED rồi, còn Apple thì đã bước vào những ngày chế tạo cảm biến 3D trước cho mình.

Nghe có vẻ khởi sắc và ai nấy đều sẵn sàng mở đầu một năm kinh doanh nhộn nhịp, nhưng Samsung cũng nên đề phòng đây là một chiêu trò của Apple. Mới năm ngoái thôi, Apple bất chợt giảm 1 nửa đơn đặt hàng theo dự kiến đã khiến Samsung bị "hẫng", không tính trước nên đành đóng cửa nhà máy suốt vài tháng vì không có nguồn cầu.

Tất nhiên, lý do rằng Samsung sản xuất màn hình OLED giá cao làm ảnh hưởng đến năng suất bán của Apple lại không đúng lắm. Vì rất nhiều thương hiệu khác cũng sử dụng công nghệ OLED tương tự và cũng chưa phàn nàn gì cả, nên không thể coi rằng Apple là "nạn nhân" duy nhất ở đây được.