Ánh Viên phá sâu chuẩn A Olympic 2016, tiệm cận huy chương vàng Asiad

Nhật Trường, Theo Trí Thức Trẻ 10:18 05/06/2016

Ở giải bơi lội Arena Pro Swim đang diễn ra tại Indianapolis (Mỹ), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có thành tích xuất sắc.

Rạng sáng 5/6 (giờ Việt Nam), Ánh Viên tham gia 2 nội dung thi là 400m tự do và 200m bướm nữ.

Ở nội dung 200m bướm nữ, Ánh Viên giành quyền vào chung kết B với thời gian 2 phút 16,07 giây. HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định không để học trò thi chung kết nội dung này để Ánh Viên tập trung bơi chung kết A nội dung thế mạnh 400m tự do.

Ở vòng loại 400m tự do, Ánh Viên về đích thứ 2 với thời gian 4 phút 9,07 giây. Bước vào loạt bơi chung kết, Ánh Viên dù chỉ xếp hạng tư nhưng đã cải thiện đáng kể thành tích với 4 phút 7,96 giây.

Không giành được huy chương, nhưng theo thống kê của Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA), Ánh Viên đã vượt kỷ lục 4 phút 8,66 do chính cô lập ra ở SEA Games 2015, đồng thời vượt khá sâu chuẩn A tham dự Olympic 2016 ở nội dung này là 4 phút 9,08 giây.

Ánh Viên phá sâu chuẩn A Olympic 2016, tiệm cận huy chương vàng Asiad - Ảnh 1.

Càng đáng mừng hơn, thành tích 4 phút 9,07 giây của Ánh Viên tiệm cận với thành tích đoạt huy chương vàng Asiad 2014 của kình ngư Trung Quốc Zhang Yuhan (4 phút 7,67 giây) và hơn thành tích của VĐV đoạt HCB Bi Yirong (4 phút 8,23 giây).

Trước đó một ngày, Ánh Viên đã hai lần phá kỷ lục SEA Games của chính mình. Tại nội dung 400m cá nhân hỗn hợp, cô về nhất sau 4 phút 41,92 giây, nhỉnh hơn thành tích tại Singapore năm 2015 (4 phút 42,88 giây).

Đến 200 m tự do, kình ngư quê Cần Thơ về đích thứ 3 sau 1 phút 58,82 giây. Thành tích này cũng phá vỡ kỷ lục mà cô đã lập tại SEA Games 28 (1 phút 59,27 giây), thậm chí còn vượt chuẩn A của Olympic (1 phút 58,92).

Theo danh sách đăng ký, Ánh Viên còn thi đấu 2 nội dung khác gồm 200 m cá nhân hỗn hợp và 100 m tự do trong ngày thi đấu cuối cùng của giải bơi nhà nghề này.