Ánh Viên giành huy chương vàng, phá kỷ lục châu Á

S.N, Theo Trí Thức Trẻ 18:11 17/11/2016

Ở nội dung chung kết giải bơi vô địch châu Á diễn ra chiều 17/11 tại Nhật Bản, Ánh Viên đã xuất sắc về nhất nội dung 400m cá nhân hỗn hợp với thành tích 4 phút 37 giây 71.

Ánh Viên giành huy chương vàng, phá kỷ lục châu Á - Ảnh 1.

Trước đó vào buổi sáng, Ánh Viên bước vào tranh tài nội dung sở trường 400m. Ở vòng loại, Ánh Viên xuất phát ở đường bơi số 4 và dù không bung hết sức, kình ngư người Cần Thơ vẫn về đích đầu tiên sau 4 phút 45 giây 92.

Ánh Viên kết thúc vòng loại ở vị trí số 1, xếp trên người thứ hai là VĐV Shimizu Sakiko nước chủ nhà đạt 4 phút 46 giây 14. Đồng đội của Ánh Viên là Phương Anh cũng vào chung kết sau khi cán đích thứ 8 vòng loại với thời gian 5 phút 11 giây 30.

Bước vào chung kết, Ánh Viên tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi cán đích với thời gian 4 phút 37 giây 71. Thành tích này giúp Ánh Viên phá luôn kỷ lục của giải được lập ra trước đó (4'41''29), nhưng còn kém xa kỷ lục thế giới (4'26''36).

Ánh Viên giành huy chương vàng, phá kỷ lục châu Á - Ảnh 2.

Thành tích ấn tượng của Ánh Viên ở phần thi chung kết giúp kình ngư người Cần Thơ giành huy chương vàng, phá kỷ lục giải.

400 m cá nhân hỗn hợp vốn là nội dung sở trường của Ánh Viên. Tại Olympic 2016, cô đạt thành tích tốt nhất trong sự nghiệp với thời gian 4 phút 36 giây 85. Tuy nhiên, kình ngư sinh năm 1996 người Cần Thơ chỉ xếp hạng 9 ở vòng loại, không đủ điều kiện vào chung kết.

Giải bơi vô địch châu Á diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 17 đến 20/11 ở Tokyo (Nhật Bản). Việt Nam tham dự với lực lượng gần như mạnh nhất với Lâm Quang Nhật, Trần Ngọc Thi, Trần Duy Khôi, Lê Nguyễn Paul, chỉ vắng Hoàng Quý Phước và Nguyễn Diệp Phương Trâm.