Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 20:53 30/09/2019

Nhiều tuyến đường bị ngập nặng, còn hàng quán ở trung tâm Sài Gòn phải đóng cửa sớm vì triều cường đạt đỉnh. Ngoài ra, triều cường dâng cao vào giờ cao điểm người dân đi làm về nên các tuyến đường cũng bị kẹt xe kinh hoàng.

Chiều tối ngày 30/9, nhiều tuyến đường và nhà dân ở TP. HCM bị ngập nặng do triều cường dâng cao đạt đỉnh 1,7m. Không những các tuyến đường và nhà dân ở ven sông Sài Gòn, mà nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố cũng bị ngập khá nặng khiến nhiều hàng quán phải đóng cửa nghỉ sớm vì không buôn bán được khi nước tràn vào nhà. 

Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 2.

Đường Cô Giang (quận 1) ngập nặng do triều cường, người dân bì bõm lội nước.

Các tuyến đường như Trần Xuân Soạn (quận 7) Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), bến Bình Đông (quận 8) bị ngập nặng, có đoạn ngập lút bánh xe, nhiều phương tiện bị chết máy la liệt. Đặc biệt ngay cả các tuyến đường Nguyễn Thái Bình, Ký Con, Cô Giang, Cô Bắc, Calmette … ở trung tâm Quận 1 cũng bị ngập khá nặng do triều cường đạt đỉnh. 

Tình trạng ngập nước do triều cường vào giờ cao điểm khiến các tuyến đường cũng bị kẹt xe kinh hoàng. Thậm chí, điểm triều cường dâng cao một phần cầu Calmette (đoạn từ giữa cầu hướng từ quận 4 về quận 1) bị phong toả một thời gian để giảm kẹt xe và người dân đi tránh các tuyến đường đang bị ngập nước. 

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 3.

Ô tô, xe máy, người khuyết tật đi xe lăn và người đi bộ đều rất vất vả khi đi qua một số tuyến đường ở trung tâm quận 1 vì triều cường dâng cao.

Theo Đài Dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh trong ngày 30/9 với mức triều có thể lên tới 1,7m (vượt mức báo động III 0,2m). Đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè có khả năng lên mức 1,68 - 1,70m (cao hơn mức báo động III từ 0,15 - 0,20m), thời gian xuất hiện đỉnh triều là từ 5 - 7h sáng và 16h - 18h chiều. 

Ngoài ra, mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ còn duy trì ở mức trên báo động II đến hết ngày 3/10.

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 4.

Người đi bộ lội nước qua đường Nguyễn Thái Bình (quận 1).

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 5.

Góc đường Calmette - Nguyễn Thái Bình ngập nặng, phụ huynh đón con rẽ sóng về nhà.

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 6.

Cơ quan chức năng lập hàng rào cảnh báo triều cường cho người đi đường biết để cẩn thận khi lưu thông.

Nhà anh Phương ở đường Calmette bị ngập nặng nên anh phải di chuyển đồ đạc.

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 8.

Một cửa hàng trên đường Nguyễn Thái Bình (quận 1) phải xếp ghế ngoài vỉa hè cho khách đi vào để tránh ướt chân.

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 9.

Bảo vệ một cửa hàng ngồi giữa vũng nước để cảnh báo cho khách.

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 10.

Đến 19h, đường ở quận 1 vẫn còn ngập do triều cường, nước càng dâng cao khiến nhiều phương tiện chết máy.

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 11.

Đỉnh triều cường gây ngập nặng hơn khiến giao thông gặp rất nhiều khó khăn, phương tiện di chuyển vất vả hơn.

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 12.

Dưới chân cầu Calmette kẹt xe nghiêm trọng do triều cường.

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 13.

Để hạn chế kẹt xe và các phương tiện không bị chết máy, cơ quan chức năng phải phong toả một phần cầu trong lúc triều cường dâng cao.

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 14.

Nhiều hàng quán buôn bán ế ẩm do triều cường.

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 15.

Có quán ở trung tâm quận 1 phải đóng cửa sớm do nước tràn vào nhà.

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 16.

Hai bên dạ cầu Calmette (quận 1) bị ngập nặng do triều cường.

Giao thông trên đường Võ Văn Kiệt (hướng từ quận 1 về quận 5) bị ùn tắc nghiêm trong do nước ngập từ khu vực cầu Calmette. 

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 18.

Đường Trần Xuân Soạn (quận 7) như một dòng sông khi triều cường đạt đỉnh.

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 19.

Xe chết máy la liệt trên đường Trần Xuân Soạn.

Ảnh: Trung tâm Sài Gòn ngập nước trong ngày triều cường đạt đỉnh, kẹt xe kinh hoàng khắp các ngả đường - Ảnh 20.

Ô tô và xe máy như "bơi" về nhà trong chiều tối ngày đầu tuần vì triều cường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày