Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa "trên bến dưới thuyền" rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 08:15 21/01/2020

Trên bến nhộn nhịp người bán người mua, dưới thuyền cũng chất đầy hoa khoe sắc rực rỡ tạo nên khung cảnh rộn ràng tại chợ hoa "trên bến dưới thuyền" những ngày cận Tết. Chợ hoa xuân bến Bình Đông vẫn mang một màu sắc Tết rất riêng và ấn tượng nhất Sài Gòn.

Như mọi năm, chợ hoa xuân bến Bình Đông (quận 8, TP. HCM) vẫn mang một màu sắc riêng, hương vị Tết đặc biệt vốn có của nó đó là cảnh mua bán hoa "trên bến dưới thuyền".

Bắt đầu từ khoảng 25 tháng Chạp Âm lịch, những chiếc thuyền chở đầy sắc màu của Tết nối đuôi nhau trên kênh Tàu Hủ tấp nập cập bến Bình Đông. Đủ loại hoa như mai, hoa giấy, hoa cúc, vạn thọ, quất,... được chất đầy ắp lên chiếc thuyền đang nối đuôi nhau thành hàng dài cập bến ấy được mang lên từ các tỉnh miền Tây.

Những chậu hoa là công sức gần nửa năm của người nông dân miền Tây nên ai cũng trân quý, người dân đổ xô đến bến Bình Đông để xem hoa mua chơi Tết, đồng thời "check in" vài kiểu ảnh để khoe bè bạn đang du xuân.

Nhiều người nói vui, những ngày cuối năm có những nơi không thấy Tết nhưng đến bến Bình Đông là thấy Tết liền, rất gần, có thể cảm nhận được từng hơi thở mùa xuân về.

"Hoa đợt này không nhiều như năm ngoái nhưng chợ hoa vẫn nhộn nhịp vì chợ hoa bến bình đông vẫn mang được chất riêng của nó. Mấy ngày nay chị bán cũng cầm chừng thôi em, nhưng nhìn người dân tấp nập đổ về đây xem hoa gây kẹt cả con đường thì mình cũng thấy hy vọng, mong những ngày cận Tết sẽ bán chạy hơn", người bán hoa ở tỉnh Bến Tre chia sẻ.

Theo chị này, hầu hết hoa ở đây đều do họ tự trồng rồi thuê thuyền chở lên đây bán đến chiều 30 Tết nếu còn hoa thì chở về dưỡng. Năm nay chợ hoa bến Bình Đông có nhiều loại hoa và cây kiểng với giá từ vài trăm đến hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên hoa mai, cúc và quất vẫn được người dân chọn mua nhiều hơn.

Trên bến người người đi xem hoa, người bán cũng đon đả nhiệt tình chào mới, còn dưới thuyền nghệ nhân chăm hoa vẫn trau chuốt tỉa cành lá cho thiệt đẹp đặng mang lên bờ trưng bày. Nhìn từ trên cao, chợ hoa càng khoe sắc đẹp hơn, rộn ràng hơn.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 1.

Những chiếc thuyền chở đầy ắp "sứ giả của Tết" nối đuôi nhau cập bến Bình Đông.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 2.

Hoa cúc, vạn thọ, mào gà,... mang lại màu sắc rực rỡ, tô điểm cho chuyến thuyền đẹp hơn khi di chuyển trên dòng kênh.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 3.

Những chiến thuyền chở đầy ắp hoa đã cập bến.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 4.

Thuyền xếp hàng sát bờ, sau khi chuyển lên bến, số hoa còn lại vẫn để trên thuyền.

Chợ hoa "trên bến dưới thuyền" khoe sắc rực rỡ, nhộn nhịp.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 6.

Giá hoa có sự thay đổi so với hàng năm do chi phí vận chuyển và công chăm sóc cao hơn.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 7.

Các chủ vườn ở chợ hoa bến Bình Đông vẫn hy vọng "trên bến dưới thuyền" vẫn nhộn nhịp khách những ngày cận Tết.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 8.

Nghệ nhân chăm hoa mai rất tỉ mỉ, tỉa từng cọng lá hư, nắn nón cành cho đẹp.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 9.

Cả con đường Bến Bình Đông luôn nhộn nhịp người xem và mua hoa khiến khu vực này liên tục bị ùn ứ.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 10.

Mai vàng đại lộc đã khoe sắc rực rỡ.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 11.

Loại mai tự sửa. Khách mua về có thể uốn theo tuỳ ý muốn của mình để trưng Tết.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 12.

Ngoài bán mai, nhà vườn còn cho thuê mai chơi Tết.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 13.

Khách mua chậu mai được tạo dáng uốn lượn về trưng Tết.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 14.

Ngoài mai lớn, các chậu mai kiểng, hay bonsai cũng được nhiều khách chú ý và người bán khá nhiệt tình chào mời.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 15.

Người vợ cười tươi như hoa khi cùng chồng lựa được cây quất ưng ý tại bến Bình Đông để chơi Tết.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 16.

Người dân tấp nập đi mua hoa tại chợ hoa bến Bình Đông.

Ảnh: Thuyền chở đầy ắp hoa nối đuôi nhau cập bến Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền rộn ràng sắc xuân ngày cận Tết - Ảnh 17.

Thuyền chở đầy hoa xếp hàng dài dọc con kênh Tàu hủ tạo ra khung cảnh khá ấn tượng vào những ngày cuối năm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày