Ảnh: Tận diệt đào rừng phục vụ khách chơi Tết, bày bán la liệt bên quốc lộ

VIỆT AN, Theo VTC News 08:37 25/01/2019

Mỗi khi Tết đến Xuân về, hàng nghìn gốc đào, cành đào bị người dân bản địa ở Sơn La chặt hạ để phục vụ người chơi.

Ảnh: Tận diệt đào rừng phục vụ khách chơi Tết, bày bán la liệt bên quốc lộ - Ảnh 1.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Sơn La đang tràn ngập các điểm bán đào rừng .

Ảnh: Tận diệt đào rừng phục vụ khách chơi Tết, bày bán la liệt bên quốc lộ - Ảnh 2.

Để phục vụ nhu cầu của người chơi, rất nhiều những cành đào, thậm chí là cả cây đào rừng đủ mọi kích cỡ đều bị người dân bản địa chặt hạ mang xuống bán ven đường.

Ảnh: Tận diệt đào rừng phục vụ khách chơi Tết, bày bán la liệt bên quốc lộ - Ảnh 3.

Sau khi chặt hạ, nhiều cành đào rừng cỡ lớn được bó lại cẩn thận rồi chuyển xuống Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định để bán.

Ảnh: Tận diệt đào rừng phục vụ khách chơi Tết, bày bán la liệt bên quốc lộ - Ảnh 4.

Giá mỗi cành đào rừng mua tại đây thường khá rẻ, khoảng 5 triệu đồng cho một cành cỡ lớn. Nhưng khi được chuyển xuống dưới xuôi, giá sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Ảnh: Tận diệt đào rừng phục vụ khách chơi Tết, bày bán la liệt bên quốc lộ - Ảnh 5.

Một người dân tại Sơn La cho biết, đào rừng do bị khai thác nhiều nên số lượng giờ ngày càng khan hiếm. Do đó việc kiếm được một cành đào to rất khó khăn. "Bây giờ, muốn săn được những cành đào cổ thụ có giá trị cao phải băng rừng, lội suối hàng chục cây số may ra mới kiếm được vài gốc", người này cho biết.

Ảnh: Tận diệt đào rừng phục vụ khách chơi Tết, bày bán la liệt bên quốc lộ - Ảnh 6.

Mấy năm gần đây, nhiều người lên Sơn La săn tìm mua đào rừng. Tuy nhiên, việc chặt hạ đào đem bán ồ ạt của người dân bản địa đang khiến diện tích đào rừng thu hẹp dần.

Ảnh: Tận diệt đào rừng phục vụ khách chơi Tết, bày bán la liệt bên quốc lộ - Ảnh 7.
Ảnh: Tận diệt đào rừng phục vụ khách chơi Tết, bày bán la liệt bên quốc lộ - Ảnh 8.

Với tình trạng khai thác đào rừng một cách ồ ạt mà không bù đắp như hiện nay thì nguy cơ đào rừng bị tận diệt chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ảnh: Tận diệt đào rừng phục vụ khách chơi Tết, bày bán la liệt bên quốc lộ - Ảnh 9.

Cũng không biết những cánh đào mong manh này rồi sẽ còn khoe sắc mỗi khi Tết đến Xuân về đến khi nào.