Anh rời EU, Premier League nguy cơ biến thành giải đấu… ao làng

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 16:02 24/06/2016

Vương quốc Anh chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) kéo theo những hệ lụy khó lường cho cả Premier League với nguy cơ biến thành giải đấu hạng hai.

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý đã đưa Anh ra khỏi EU. Vì vậy, nếu một cầu thủ không phải là công dân EU hoặc EEA (khu vực kinh tế châu Âu) muốn chơi chuyên nghiệp ở Anh, anh ta cần có giấy phép làm việc và phải thực hiện nhiều tiêu chí để có được nó. 

Như vậy, về mặt lý thuyết, bất kỳ cầu thủ nào không phải người Anh sẽ phải trải qua quá trình cấp giấy phép lao động. Một số người sẽ không đáp ứng các tiêu chí này. Câu hỏi đặt ra là liệu giấy phép lao động có trở thành một vấn đề lớn cho các cầu thủ châu Âu hay không? 

Anh rời EU, Premier League nguy cơ biến thành giải đấu… ao làng - Ảnh 1.

Payet, ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ ở Euro 2016 trong màu áo ĐT Pháp sẽ không đủ điều kiện chơi bóng ở Premier League.

Theo quy định, một cầu thủ không có đủ số lượng cần thiết các trận đấu quốc tế sẽ không được cấp visa tự động làm việc ở Anh và việc chuyển nhượng bị ngăn chặn. Ngoài ra, có một quy định liên quan đến cầu thủ vị thành niên, đó là Điều 19 của Quy định về Tình trạng và Chuyển giao cầu thủ, theo đó, cấm việc chuyển giao cầu thủ chưa thành niên, được định nghĩa là người ở độ tuổi dưới 18.

Quy định hiện hành về điều kiện làm việc tại Anh chỉ ra rằng, một cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia xếp hạng từ 1 đến 10 của FIFA phải chơi ít nhất 30% các trận đấu quốc tế chính thức (VCK World Cup, vòng loại World Cup, Confederations Cup, vòng loại Cúp châu lục và VCK) trong vòng 24 tháng trước khi chuyển nhượng. Tương tự, cầu thủ thuộc đội tuyển đứng thứ 11-20 FIFA phải chơi ít nhất 45% số trận…

Anh rời EU, Premier League nguy cơ biến thành giải đấu… ao làng - Ảnh 2.

Premier League có thể tan rã khi Anh rời EU.

Lấy ví dụ, đặt trong trường hợp Anh rời khỏi EU, điều đó có nghĩa rằng Man United đã không thể ký kết với Adnan Januzaj của Bỉ hoặc Timothy Fosu-Mensah của Hà Lan. Tương tự, Cesc Fabregas của Tây Ban Nha đã không thể rời Barcelona tới Arsenal.

Trong khi bóng đá Anh có thể khôi phục quy định về việc hạn chế về số lượng người nước ngoài cho mỗi đội, như trong thời kỳ tiền Bosman, thì đối với EU, hạn chế cầu thủ người nước ngoài là bất hợp pháp vì điều đó đã phân biệt đối xử trên cơ sở quốc tịch.

Khi Anh rời EU, sẽ có tới 332 cầu thủ thuộc hai hạng đấu số một ở Anh và Scotland không đủ điều kiện thi đấu cho CLB của mình do không phải là người Anh. Trong số này, 108 cầu thủ chơi ở Premier League thuộc diện nói trên.

Nếu áp dụng những quy định nói trên ở mùa giải trước trong bối cảnh Anh rời EU, một số ngôi sao như Anthony Martial, Dimitri Payet, N'Golo Kante sẽ nằm trong danh sách không có đủ khả năng để thi đấu tại Premier League.

Anh rời EU, Premier League nguy cơ biến thành giải đấu… ao làng - Ảnh 3.

Những trận derby nước Anh như Man Utd chạm trán Arsenal sẽ như thế nào nếu không có những ngôi sao như De Gea, Koscielny, Martial...?

Hãy tưởng tượng nếu Arsenal không có sự phục vụ của Laurent Koscielny, Hector Bellerin, Francis Coquelin; Man United mất Martial, Ander Herrera, David de Gea, Morgan Schneiderlin; Man City không có Eliaquim Mangala, Bacary Sagna, Juan Jesus; Liverpool là Mamadou Sakho, Simon Mignolet, Alberto Moreno, Emre Can; hay Leicester thiếu vắng Kante, Robert Huth…, Premier League sẽ ra sao?

Dù kịch bản này chỉ có thể xảy ra ở mùa giải trước nếu Anh rời khỏi EU, nhưng nó cũng cho thấy rằng, việc tìm cách thi đấu tại Premier League sẽ trở nên khó khăn hơn trong thời gian tới. Sự kiện "Brexit" chắc chắn sẽ cản trở nhiều ngôi sao cập bến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, thậm chí có thể tác động tiêu cực đẩy Premier League trở thành sân chơi… hạng hai do không thể thu hút những tài năng hàng đầu thế giới đến đầu quân.