Ảnh hưởng của bão số 9, tuyển Việt Nam đổi kế hoạch tập luyện cho bán kết AFF Cup 2018

VÔ ƯU, Theo Trí Thức Trẻ 20:26 25/11/2018

Nhằm giúp các cầu thủ làm quen với điều kiện thời tiết giống nắng nóng, dự kiến ngày mai 26/11, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường vào TP.HCM tập luyện. Tuy nhiên, tình hình thời tiết bất lợi do ảnh hưởng của bão số 9 đã khiến kế hoạch trên bị huỷ.

Theo kế hoạch dự kiến, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm tập luyện của đội tuyển Việt Nam nhằm giúp các tuyển thủ thích nghi với thời tiết của địa điểm thi đấu trận bán kết. Lý do bởi các đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng bán kết có thể là Singapore, Thái Lan hoặc Philippines đều nằm ở vùng có thời tiết nắng nóng. 

Theo tính toán, nhiệt độ của các nước này dao động từ 27-30 độ C, tương đối giống với thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, thủ đô Hà Nội nơi đội tuyển đang đóng quân lại đang duy trì mức nhiệt độ 20-23 độ C, trời khá lạnh.

Ảnh hưởng của bão số 9, tuyển Việt Nam đổi kế hoạch tập luyện cho bán kết AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của bão số 9 tới các tỉnh Nam Bộ, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội tập luyện. Ảnh: Hiếu Lương.

Theo trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, đội tuyển đã lên kế hoạch tập luyện này từ đầu giải đấu. Tuy nhiên, "người tính không bằng trời tính" khi vào thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 9. 

Đến hôm nay 25/11, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên vẫn gây mưa to trên diện rộng khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn thành phố lớn nhất Việt Nam chịu cảnh ngập nước, cây ngã đổ. Thêm vào đó, triều cường cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập trên nhiều con phố.

Bởi vậy, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết kế hoạch di chuyển tới TP.HCM tập luyện đã bị huỷ. Thay vào đó, toàn đội tiếp tục ở lại Hà Nội tập luyện trước khi di chuyển sang sân khách đá trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 vào 2/12.