Anh Đức chưa thể thi đấu, Văn Toàn vẫn phải "gánh" HAGL trên bờ vai chưa lành

Cafe, Theo Trí Thức Trẻ 16:50 16/07/2020

Tiền đạo Anh Đức chưa thể ra sân cho HAGL trước khi giai đoạn hai bắt đầu. Hiện tại, đội bóng phố Núi vẫn phải phụ thuộc vào những cầu thủ hiện có.

Anh Đức chuyển đến HAGL là thương vụ mở đầu cho kỳ chuyển nhượng giữa mùa đầy thú vị tại V.League 2020. Tiền đạo kỳ cựu này được dự đoán sẽ là sự bổ sung cần thiết cho hàng công của HAGL vốn thi đấu phập phù từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, cầu thủ 34 tuổi này chưa thể vào sân thi đấu ngay lập tức, anh cần chờ đợi đến khi loạt trận lượt về khởi tranh. 

Anh Đức chưa thể thi đấu, Văn Toàn vẫn phải gánh HAGL trên bờ vai chưa lành - Ảnh 1.

Anh Đức tạm thời tập chay ở HAGL. Ảnh: Minh Trần

Như những mùa giải gần đây, NHM phố Núi chỉ biết nhìn vào một cái tên duy nhất trên hàng tiền đạo đó là Văn Toàn. Những ngoại binh của đội bóng này luôn gây thất vọng. Ở mùa giải 2020, Chevaughn Walsh được kỳ vọng rất nhiều sau khi đã có một năm làm quen môi trường thi đấu ở Việt Nam, thế nhưng cầu thủ này vẫn để lại thất vọng với những pha xử lý vô cùng vụng về. 

Điển hình như ở trận đấu với Bình Dương mới đây, cầu thủ người Jamaica khiến NHM phát cáu với pha khống chế và sút trượt bóng từ đường chuyền rất đẹp của Xuân Trường. Đáng nói, đó là tình huống mà trước mặt Walsh chỉ còn thủ môn đội bạn. 

Anh Đức chưa thể thi đấu, Văn Toàn vẫn phải gánh HAGL trên bờ vai chưa lành - Ảnh 2.

Văn Toàn bị chấn thương ở vai sau pha va chạm mạnh. Ảnh: Thủ Khúc

Trong khi đó, người đá cặp với anh là Văn Toàn lại ghi dấu ấn mạnh mẽ với pha đi bóng và dứt điểm chéo góc đầy dứt khoát. Tiền đạo gốc Hải Dương đang cho thấy phong độ cao sau quãng thời gian chật vật hồi đầu mùa. Văn Toàn giờ là điểm tựa và nhân tố không thể thiếu với HAGL. HLV Lee Tae-hoon có thể cất Xuân Trường, Minh Vương hay thậm chí là Tuấn Anh trên ghế dự bị, nhưng Văn Toàn thì chắc chắn sẽ có mặt trên sân. Tuy nhiên, cầu thủ mang áo số 9 sẽ phải "gánh" hàng công của HAGL với một bờ vai chưa lành hẳn sau chấn thương trong trận đấu với Bình Dương. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị dập phần mềm, vẫn có thể thi đấu. 

Chắc chắn trận đấu với Quảng Nam sắp tới sẽ vô cùng khó khăn với HAGL. Đinh Thanh Trung và các đồng đội đang rất khát điểm để thoát khỏi vị trí bét bảng. Điểm tựa sân nhà là một lợi thế với HAGL nhưng trước một đối thủ đang bị dồn vào thế chân tường, mọi chuyện sẽ rất khó lường. 

Anh Đức chưa thể thi đấu, Văn Toàn vẫn phải gánh HAGL trên bờ vai chưa lành - Ảnh 3.

Lịch thi đấu vòng 10 V.League 2020. Ảnh: Đỗ Linh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày