Anh có thể có 50.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 mỗi ngày trong 1 tháng tới

Quang Dũng, Theo VOV 09:35 22/09/2020

Cảnh báo trên được hai cố vấn cấp cao của Chính phủ Anh là Cố vấn trưởng y tế Chris Whitty và Cố vấn trưởng khoa học Patrick Vallance đưa ra trong ngày 21/9.

Các quan chức chính quyền Anh ngày 21/9 liên tiếp phát đi các cảnh báo cho biết, dịch Covid-19 tại Anh đang diễn biến xấu đi mỗi ngày và nếu không có các biện pháp kiên quyết, nước này có thể ghi nhận tới 50.000 ca nhiễm mỗi ngày trong vòng 1 tháng tới.

Cảnh báo trên được hai cố vấn cấp cao của Chính phủ Anh là Cố vấn trưởng y tế Chris Whitty và Cố vấn trưởng khoa học Patrick Vallance đưa ra trong ngày 21/9. Theo ông Whitty, nước Anh cần chuẩn bị thực thi các biện pháp hạn chế trong ít nhất là 6 tháng nữa, qua mùa Đông năm nay do thời tiết trong thời điểm này thuận lợi cho việc lây lan virus nên số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ tăng đột biến.

Ông Whitty cũng cảnh báo, hiện chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy virus SARS-CoV-2 hiện đã biến thể sang một dạng nhẹ hơn.

Trong khi đó, Cố vấn trưởng khoa học Patrick Vallance thì đưa ra các con số đáng báo động khác, theo đó số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại Anh tăng gấp đôi sau mỗi 7 ngày và nếu không áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết, đến giữa tháng 10/2020 nước Anh sẽ có ít nhất 50.000 ca nhiễm mới và trên 200 ca tử vong mỗi ngày.

Ông Vallance cũng trích dẫn số liệu của Văn phòng thống kê quốc gia Anh cho thấy hiện mỗi ngày Anh có trung bình 6.000 ca nhiễm mới.

Phát biểu trước các nghị sĩ Anh trong chiều ngày 21/9, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock chứng thực các thông tin này và thừa nhận, sự lây lan virus tại Anh đang dần đạt đỉnh.

“Virus đang lây lan, chúng ta đang dần đạt đỉnh. Tôi đã thông báo các biện pháp đang được áp dụng nhưng Chính phủ hiện đang nghiên cứu thêm nhiều biện pháp cần thiết khác và Thủ tướng Boris Johnson sẽ cập nhật trong ngày 22/9 về tất cả các hành động cần phải tiến hành thêm” - Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết.

Nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch, trong ngày 21/9, chính quyền Anh đã công bố một số biện pháp hạn chế mới từ ngày 24/9 và sẽ ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán bar trên toàn nước Anh vào lúc 22h. Trong ngày 21/9, mức cảnh báo dịch tại Anh cũng đã được nâng lên mức 4, tức hiện virus đang có nguy cơ bùng phát mạnh mẽ.

Thủ tướng Anh Boris Johnson trong ngày hôm nay, 22/9, sẽ có bài diễn văn gửi đến dân chúng Anh để thông báo các biện pháp mới ứng phó với dịch.