Anh chàng vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ khiến mọi người kinh ngạc!

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 27/11/2016

Đầu bếp Phạm Văn Nguyên đã có một tiết mục ấn tượng trong tập 2 của "Đường đến danh ca vọng cổ" khi anh vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ.

Vào lúc 20g45, tối thứ Bảy, ngày 26/11 đã tiếp tục lên sóng tập thứ 2 của "Đường đến danh ca vọng cổ" trên kênh HTVC.

Mở màn chương trình là sự giao lưu hài hước giữa MC Ốc Thanh Vân với 3 vị Huấn luyện viên (HLV). Trước sự dẫn dắt của Ốc Thanh Vân, bộ ba HLV đã cùng tham gia phần game hát nối cải lương vô cùng thú vị. Không hổ danh là ba nghệ sĩ tài năng của dòng nhạc cải lương, vọng cổ, họ đã có màn tung hứng tiếp nối nhau đầy bất ngờ bằng những câu cải lương không được chuẩn bị trước.

Anh chàng vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ khiến mọi người kinh ngạc! - Ảnh 2.

Bộ ba Huấn luyện viên: Ngọc Huyền - Kim Tử Long - Thoại Mỹ

Anh chàng đầu bếp Phạm Văn Nguyên khiến cho bộ ba HLV đồng loạt vỗ tay khi anh kết thúc phần thể hiện tiết mục "Ai cho tôi tình yêu". Thí sinh này chia sẻ anh làm đầu bếp ở làng nướng miền Tây và cũng đang đi hát ở những buổi tiệc, đám cưới, đám hỏi.

Văn Nguyên sở hữu giọng ca nội lực, chín chữ và chuẩn theo lời nhận xét của HLV Kim Tử Long. Điều đặc biệt là trong quá trình thể hiện phần ca cải lương anh còn tự tin trổ tài nấu nướng tại sân khấu. Kết thúc phần biểu diễn, Ốc Thanh Vân nhanh chóng bưng đĩa thịt xào mà anh nấu cho ba HLV thử và ai cũng tấm tắc khen ngon.

Bộ ba HLV đã ra sức đưa ra những lời thuyết phục để mong muốn Văn Nguyên lựa chọn về đội mình. Cuối cùng anh lựa chọn về đội của HLV Ngọc Huyền trong sự nuối tiếc của hai HLV còn lại.

Anh chàng vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ khiến mọi người kinh ngạc! - Ảnh 4.

Anh chàng vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ khiến mọi người kinh ngạc! - Ảnh 5.

Anh chàng vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ khiến mọi người kinh ngạc! - Ảnh 6.

Thí sinh Ngọc Quyền với ngoại hình sáng sân khấu đã mở đầu chương trình với một đoạn trong bản ballad "Tìm lại giấc mơ" của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trước khi bắt đầu thể hiện phần ca vọng cổ. Vừa kết thúc phần thi, Kim Tử Long đã chạy ngay lên sân khấu đứng cạnh thí sinh và thuyết phục: "Em về đội anh, anh sẽ là người lo cho em, vừa tân nhạc, vừa cổ nhạc, em hát tân nhạc cũng hay mà em hát vọng cổ cũng tuyệt vời". Ngay lập tức, HLV Ngọc Huyền mời HLV Kim Tử Long quay trở về "ghế nóng". Không những vậy, sau khi nghe MC Ốc Thanh Vân chia sẻ phần vọng cổ do chính Ngọc Quyền sáng tác thì cả 3 HLV đều ồ lên kinh ngạc.

Ba HLV đã ra sức tranh giành quyết liệt với mong muốn chiêu mộ được giọng ca này về đội. Dù HLV Kim Tử Long tình nguyện lo tất cả mọi thứ, HLV Thoại Mỹ dành không ít mỹ từ khen ngợi nhưng cuối cùng thí sinh này vẫn chọn về đội của HLV Ngọc Huyền khiến hai HLV còn lại ngẩn ngơ tiếc nuối. Có thể thấy, Ngọc Quyền là một trong những thí sinh tạo được dấu ấn mạnh khi mang hơi thở hiện đại của dòng nhạc nhẹ kết hợp với dòng nhạc cải lương, vọng cổ.

Anh chàng vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ khiến mọi người kinh ngạc! - Ảnh 8.

Thí sinh Văn Thật tạo ấn tượng khi vác chiếc chiếu trên vai trong trang phục chiếc áo nâu đã sờn. Anh thể hiện trích đoạn "Tình anh bán chiếu" với giọng ca dày, tốt theo lời nhận xét của HLV Kim Tử Long nhưng bên trong là những nỗi niềm chất chứa.

Anh chia sẻ anh đã từng đi hát ở đoàn cải lương Bông Hồng Kiên Giang và đã có dịp gặp hai HLV Ngọc Huyền và Kim Tử Long. Tuy nhiên, anh lại gặp sự cố giật điện cao thế và bị bỏng khi đang biểu diễn trên sân khấu ở quê để rồi sau đó anh bị hoại tử cánh tay và phải cắt bỏ đi. Những tưởng sẽ từ bỏ luôn nghiệp hát thế nhưng theo lời chia sẻ của anh thì tổ nghiệp còn thương rồi bạn bè, người thân ủng hộ nên anh vẫn quyết tâm theo nghề.

HLV Kim Tử Long cũng nhắn nhủ thêm rằng: "Anh muốn nhắn gửi đến em, giọng hát mình có thì mình cần phải luyện, không nên bỏ ngang, không vì cái mặc cảm tự ti nào hết mà hãy luyện giọng lại, đem tất cả đam mê của mình đặt vào đúng chỗ, để khi cất tiếng hát lên thì tất cả mọi người không còn nghĩ em đang bị khuyết tật, hay mặc cảm gì cả, mà họ chỉ chú ý đến giọng hát của em".

Anh chàng vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ khiến mọi người kinh ngạc! - Ảnh 10.

Thí sinh Sơn Tùng, 30 tuổi đến từ Bạc Liêu làm công việc lo hương khói ở trong miễu. Anh đã trình diễn tiết mục "Tâm sự loài chim biển" với giọng ca giống nghệ sĩ Mỹ Châu. Thí sinh này cho biết anh mê nghệ sĩ Mỹ Châu từ lúc 9 tuổi. HLV Kim Tử Long nhận xét đây là giọng ca trời cho.

HLV Thoại Mỹ nhận xét chưa có ai ca giống được cô 5 Mỹ Châu, ngay cả những người ngoài rất thích giọng ca của cô nhưng không thể nào bắt chước được. Thế nhưng, Sơn Tùng đã bắt chước rất tài tình và hay. Tiết mục này đã chạm được đến trái tim của HLV Thoại Mỹ.

Anh chàng vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ khiến mọi người kinh ngạc! - Ảnh 12.

Thí sinh Anh Chàng đến từ Bạc Liêu thể hiện tiết mục "Thương nhớ người dưng" với cảm xúc đong đầy. Tuy nhiên, anh vẫn chưa nhận được sự lựa chọn của các HLV. Thoại Mỹ bày tỏ sự tiếc nuối: "Biết Chàng, có nghe Chàng ca, nhưng rất tiếc hôm nay Chàng bị bệnh" và cuộc thi thì cần có nhiều yếu tố, nên chị đã không thể chọn thí sinh này vào đội. HLV Kim Tử Long cũng nhận xét hôm nay giọng Chàng hát bị khô và không chín dây, từ vọng cổ cho đến những cái nhấn.

Anh chàng vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ khiến mọi người kinh ngạc! - Ảnh 14.

Anh chàng tài xế Minh Đương, 27 tuổi đã thể hiện tiết mục "Mùa hoa đào". Bên ngoài, Minh Đương chia sẻ năm 12 tuổi đã cảm thấy thích hát vọng cổ, lúc nhỏ nghe ba mẹ hát thì tập hát theo. Anh tham gia chương trình vì niềm đam mê dòng nhạc cải lương, vọng cổ quá lớn. Sau khi kết thúc phần trình diễn của mình, anh đã bày tỏ sự xúc động khi được HLV Thoại Mỹ bấm nút chọn.

Anh chàng vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ khiến mọi người kinh ngạc! - Ảnh 16.

Thí sinh Văn Gàn sở hữu giọng ca nội lực qua tiết mục "Trúc Lan Phương Tử". HLV Kim Tử Long cho thấy Văn Gàn hát không có lực bằng thường ngày có lẽ vì quá áp lực khi đứng trên sân khấu lớn.

Trước sự đắn đo của thí sinh, HLV Ngọc Huyền tư vấn Văn Gàn nên chọn về đội của HLV Thoại Mỹ. Ngay lập tức, HLV Kim Tử Long đã đáp trả: "Chắc sau cuộc thi này tôi với Ngọc Huyền sứt mẻ quá!" khiến khán giả vô cùng phấn khích. HLV Ngọc Huyền chia sẻ chị cũng muốn bấm chọn Gàn nhưng vì đội chị đã có hai nam nên nếu lựa chọn tiếp một nam nữa thì ảnh hưởng đến chiến lược đường dài của đội chị. Tuy nhiên, chị cho biết có khả năng ở vòng tới chị sẽ có cơ hội "giật anh về".

Anh chàng vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ khiến mọi người kinh ngạc! - Ảnh 18.

Cô nàng Mỹ Châu thể hiện trích đoạn "Đêm hội Long Trì" trong trang phục cổ trang. Tuy nhiên, phần biểu diễn của cô bị rớt nhịp ở câu sề và chưa tạo được ấn tượng để các HLV chọn lựa. Sau khi kết thúc phần thể hiện của mình, Mỹ Châu xúc động vì quá run nên cô đã không làm tốt được. HLV Kim Tử Long chia sẻ dù ra về nhưng chắc chắn khán giả sẽ nuối tiếc khi nhớ về cô.

Anh chàng vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ khiến mọi người kinh ngạc! - Ảnh 20.

Thí sinh Lê Văn Hậu thể hiện xuất sắc tiết mục trích đoạn "Trùm Sò mất trộm" với nét hài duyên dáng trên sân khấu. HLV Ngọc Huyền dành cho anh nhiều lời khen ngợi và cảm ơn anh đã mang sắc thái cải lương hài đến với chương trình này.

HLV Kim Tử Long cho biết anh không chấm Văn Hậu vai trùm sò mà đánh giá cao sự gan dạ của anh vì dám đem tiết mục này thể hiện. Bởi theo anh thì vai trùm sò, nếu một người diễn giỏi cũng chưa chắc đã diễn được vì vai này rất khó.

Anh chàng vừa nấu ăn vừa ca vọng cổ khiến mọi người kinh ngạc! - Ảnh 21.

Kết thúc tập 2, đội của HLV Thoại Mỹ và đội của HLV Ngọc Huyền mỗi đội chọn thêm được 2 thí sinh, đội của HLV Kim Tử Long chọn được thêm 3 giọng ca về đội. Tập 3 sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20h45, thứ Bảy, ngày 3/12/2016 trên kênh HTVC.