Angelina Jolie đưa 2 con ruột đi chơi sau tin đã chịu thua Brad Pitt trong cuộc chiến giành quyền nuôi con

Tee, Theo Helino 11:34 16/08/2018

Angelina Jolie đã chấp nhận sự thật cô không thể làm gì để ngăn Brad Pitt được chia quyền nuôi các con với cô.

Hôm thứ Tư, Angelina Jolie đã được bắt gặp đưa 2 người con ruột Shiloh và Knox đi chơi ở khu dân cư Los Feliz thuộc Los Angeles, Mỹ. Hình ảnh được đăng tải giữa lúc trang Us Weekly đưa tin rằng, nữ diễn viên đã chấp nhận sự thật không thể thắng Brad Pitt trong cuộc chiến giành quyền nuôi con.

Angelina Jolie đưa 2 con ruột đi chơi sau tin đã chịu thua Brad Pitt trong cuộc chiến giành quyền nuôi con - Ảnh 1.

Angelina Jolie đi bên cậu con trai Knox.

Cô con gái Shiloh (phải) cũng xuất hiện cùng mẹ và em trai.

Angelina và Brad có chung với nhau 3 con ruột và 3 con nuôi, nhưng những đứa trẻ hiện giờ chỉ được ở bên Angelina. Thời gian gần đây, nữ minh tinh đã nộp đơn tố chồng cũ không làm tròn trách nhiệm làm cha vì không gửi đủ tiền trợ cấp nuôi con cho cô, nhằm tiếp tục được toàn quyền nuôi 6 đứa con của mình.

Nhưng theo nguồn tin của Us Weekly vừa hé lộ: "Cô ấy đã thấy rõ sự thật: Quyền nuôi con giờ phải được chia cho Brad Pitt. Cô ấy không thể làm gì để ngăn cản điều đó". Tuy vậy, Angelina vẫn đang cố gắng làm mọi cách để trì hoãn quyết định cuối cùng của tòa án.

Angelina Jolie đưa 2 con ruột đi chơi sau tin đã chịu thua Brad Pitt trong cuộc chiến giành quyền nuôi con - Ảnh 3.

Angelina Jolie đang gây tranh cãi vì nỗ lực ngăn cản các con được ở bên bố.

Phía Brad Pitt đã lên tiếng phản bác nữ minh tinh "Maleficent" rằng thật ra đến nay, anh đã gửi cho vợ cũ đến 9,3 triệu USD.

Nhưng luật sư của Angelina Jolie thì nói số tiền này không đủ. Họ giải thích rằng, 8 triệu USD trong số đó là một khoản vay để Angelina mua nhà, và hiện tại Brad vẫn đang thu lãi vợ cũ. "Thông thường một người cha sẽ tình nguyện trả mọi chi phí mà không cần yêu cầu lệnh từ tòa án", luật sư của Angelina cho hay.

Angelina Jolie đưa 2 con ruột đi chơi sau tin đã chịu thua Brad Pitt trong cuộc chiến giành quyền nuôi con - Ảnh 4.

Angelina Jolie đã dùng hết sức lực để chống lại chồng cũ, hiện tại cô đang được đại diện bởi 4 công ty luật khác nhau.

Mặc dù có tin tức nói nữ diễn viên sẽ nhận đến 20 triệu USD để vào lại vai Maleficent, nhưng cô khẳng định rằng bản thân không có đủ tiền để mua nhà cho 7 mẹ con sinh sống.

Luật sư của Angelina nói: "Kể từ khi tòa án ban lệnh, Angelina đã nhận trách nhiệm chăm sóc các đứa trẻ. Cô ấy đã không làm việc suốt 1 năm rưỡi để ở bên các con, và hiện giờ đang bắt đầu công việc chỉ để trả tiền nhà, vì Pitt đã giữ ngôi nhà cũ của gia đình họ".

Trong khi đó, luật sư của Brad thì nói đây chỉ là "một nỗ lực mong manh để thao túng truyền thông" từ phía Angelina. Họ cho rằng việc nữ diễn viên nộp đơn lên tòa án chống lại Brad chỉ để gia tăng căng thẳng.

Theo nhiều nguồn tin, Brad Pitt vẫn quyết tâm giải quyết tranh chấp ly hôn và hy vọng có thể được chia quyền nuôi con cùng Angelina: "Anh ấy hy vọng sẽ cùng nuôi các con với Angie, bỏ qua mọi mâu thuẫn trong quá khứ và đặt bọn trẻ lên trên hết".

Angelina Jolie đưa 2 con ruột đi chơi sau tin đã chịu thua Brad Pitt trong cuộc chiến giành quyền nuôi con - Ảnh 5.
Angelina Jolie đưa 2 con ruột đi chơi sau tin đã chịu thua Brad Pitt trong cuộc chiến giành quyền nuôi con - Ảnh 6.

Shiloh - con lớn nhất trong 3 con ruột của Angelina Jolie và Brad Pitt.

Angelina Jolie đưa 2 con ruột đi chơi sau tin đã chịu thua Brad Pitt trong cuộc chiến giành quyền nuôi con - Ảnh 7.

Knox là cậu con trai ruột duy nhất của cặp đôi.