Ăn những món này, bạn đã nạp vào cơ thể các "siêu thực phẩm" giúp điều trị béo phì, ung thư, tiểu đường và tim mạch

Ngọc Ánh, Theo Helino 20:29 03/12/2018

Được mệnh danh là các "siêu thực phẩm", ăn những món này sẽ giúp bạn phòng tránh rất nhiều bệnh nên hãy bổ sung vào thực đơn ngay đi nhé.

Cải chíp - hạ huyết áp

Cải chíp là một nguồn cung cấp kali dồi dào, rất cần cho việc tạo cơ bắp và hạ huyết áp. Đồng thời, loại rau này còn giúp cải thiện hệ thống miễn dịch nhờ vào lượng vitamin A và các chất chống oxy hoá giúp tiêu diệt các gốc tự do trong cơ thể.

Ăn những món này, bạn đã nạp vào cơ thể các siêu thực phẩm giúp điều trị béo phì, ung thư, tiểu đường và tim mạch - Ảnh 1.

Trứng - tốt cho người bệnh về mắt

Trứng có chứa các chất chống oxy hóa mạnh như lutein và zeaxanthin. Nhờ đó, nó sẽ bảo vệ bạn khỏi các bệnh về mắt khác nhau. Trong một quả trứng có 6gr protein và các chất axit amin cần thiết cho cơ thể.

Ăn những món này, bạn đã nạp vào cơ thể các siêu thực phẩm giúp điều trị béo phì, ung thư, tiểu đường và tim mạch - Ảnh 2.

Tỏi - hạ mức cholesterol

Tỏi được biết đến là làm giảm cholesterol và chất béo trung tính trong máu. Đồng thời, nó cũng làm giảm huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ. Hơn nữa, chất chống vi khuẩn tự nhiên trong tỏi cũng tiêu diệt vi khuẩn và nấm, tốt hơn cho sức đề kháng.

Ăn những món này, bạn đã nạp vào cơ thể các siêu thực phẩm giúp điều trị béo phì, ung thư, tiểu đường và tim mạch - Ảnh 3.

Bông cải xanh - ngừa ung thư

"Siêu thực phẩm" bông cải xanh đã được nhắc đến rất nhiều về công dụng đối với sức khoẻ, trong đó có cả việc phòng ngừa ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bổ sung bông cải xanh trong thực đơn sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và ung thư da. Nhờ vào các đặc tính chống ung thư có tên gọi là sulforaphane (một hợp chất có tác dụng tiêu diệt các den ung thư), bông cải xanh sẽ giúp bạn phòng tránh ung thư hiệu quả hơn.

Ăn những món này, bạn đã nạp vào cơ thể các siêu thực phẩm giúp điều trị béo phì, ung thư, tiểu đường và tim mạch - Ảnh 4.

Quả óc chó - ngừa bệnh tim

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng quả óc chó rất giàu chất chống oxy hoá và axit béo omega 3, giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim. Trong các loại hạt, đây cũng là loại hạt tốt nhất cho tim. Chỉ cần ăn vài quả mỗi ngày là bạn đã có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim lên đến 40%.

Ăn những món này, bạn đã nạp vào cơ thể các siêu thực phẩm giúp điều trị béo phì, ung thư, tiểu đường và tim mạch - Ảnh 5.

Rau chân vịt - tốt cho gan

Bệnh gan thường xảy ra do chế độ ăn uống kém lành mạnh, uống rượu bia quá nhiều hoặc do viêm... Gan có vai trò quan trọng trong quá trình thải độc nên khi hoạt động không đúng cách, nó sẽ tích tụ độc tố dẫn đến mặc bệnh. Rau chân vịt giàu vitamin E, betaine và choline sẽ tốt hơn cho gan, đồng thời giúp điều trị bệnh gan hiệu quả.

Ăn những món này, bạn đã nạp vào cơ thể các siêu thực phẩm giúp điều trị béo phì, ung thư, tiểu đường và tim mạch - Ảnh 6.

Quả việt quất - tốt cho người bệnh Alzheimer

Quả việt quất không chỉ tốt cho người bệnh Alzheimer mà còn giúp phòng tránh căn bệnh này cho những người chưa mắc bệnh. Nguyên nhân là do trong việt quất giàu chất chống oxy hoá giúp bảo vệ các tế bảo khỏi sự tổn thương bằng cách thay đổi cách các tế bào thần kinh giao tiếp trong não và giảm sự tích tụ của các khối protein. 

Ăn những món này, bạn đã nạp vào cơ thể các siêu thực phẩm giúp điều trị béo phì, ung thư, tiểu đường và tim mạch - Ảnh 7.

Theo Boldsky