Ấn Độ: Thấy cô gái liều mình nhảy lầu thoát khỏi 5 kẻ hiếp dâm, không ai giúp đỡ

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 12:48 14/03/2017

Một cô gái tại khu vực Pandav Nagar của Delhi, Ấn Độ đã buộc phải nhảy qua ban công xuống đất, nhằm thoát khỏi sự tấn công của 5 kẻ hiếp dâm.

Cảnh sát Delhi cho biết họ đã tiến hành bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ việc tấn công tình dục một cô gái 26 tuổi tại khu vực Pandav Nagar.

Theo báo cáo, vào ngày 12/3, 5 gã đàn ông này đã khóa trái nạn nhân trong một căn hộ, sau đó, chúng lần lượt vào phòng để thực hiện hành vi đồi bại với cô gái yếu ớt. Vụ hiếp dâm tập thể kéo dài tới tận sáng ngày 13/3.

Mặc dù liên tục cầu cứu sự giúp đỡ của người qua đường thế nhưng chẳng ai buồn quan tâm tới cô gái nhỏ.

Một viên cảnh sát cấp cao cho biết cuối cùng, cô gái đã buộc phải nhảy khỏi ban công tầng 1 xuống đất để trốn chạy. 

Đoạn video do camera an ninh quay lại cho thấy tình cảnh thảm thương của cô gái. Sau khi liều mình nhảy xuống đất, cô đã cố gắng cầu cứu sự giúp đỡ của những người qua đường, vậy nhưng, đáp lại, tất cả mọi người chỉ bày tỏ thái độ dửng dưng, thờ ơ đến rợn người.

Ấn Độ: Thấy cô gái liều mình nhảy lầu thoát khỏi 5 kẻ hiếp dâm, không ai giúp đỡ - Ảnh 2.

Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Trước đó, một trong 5 gã đàn ông đồi bại đã mời và đón cô gái tới một bữa tiệc. Theo nạn nhân, cô và gã đàn ông đó có quen biết nhau.

Sau khi đưa cô gái tới căn hộ nơi được cho là sẽ diễn ra bữa tiệc, gã đàn ông cho biết có một số việc cần giải quyết nên phải đi gấp. Tên này cho biết sẽ quay lại đón cô gái vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, sau khi cô gái bị bạn bè chuốc rượu cho tới say, người này đã quay lại ngay sau đó.

Vào khoảng 5h30 sáng ngày 13/3, nạn nhân mới cố gắng tìm được đường ra ban công và liều mình nhảy xuống. Sau vụ việc, cô gái trẻ đã bị thương và được đưa vào bệnh viện điều trị.

Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.