Ấn Độ: Bé gái chết sau khi bị cưỡng hiếp bởi chính kẻ từng tấn công mình vào năm ngoái

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 11:59 27/07/2016

Sau khi cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi vào năm ngoái, mới đây, tên "yêu râu xanh" lại tiếp tục hành vi thú tính lần thứ hai, khiến cô bé qua đời một cách đầy tức tưởi.

Khai báo với cảnh sát, gia đình nạn nhân cho biết cô bé đã bị 1 gã "yêu râu xanh" cưỡng hiếp vào tháng 12 năm ngoái. Mặc dù đã bị cảnh sát bắt giữ thế nhưng sau đó không lâu, kẻ thủ ác đã được bảo lãnh tại ngoại chờ đến phiên xét xử chính thức.

Vậy nhưng, ngay trước khi phiên tòa diễn ra, tên này lại bắt cóc, giam giữ và cưỡng hiếp cô bé liên tục suốt gần nửa tháng trời.

Cha mẹ nạn nhân cho biết 12 ngày sau khi đột nhiên mất tích, cô bé trở về nhà với những vết thương nghiêm trọng. "Chúng tôi đã tìm kiếm con bé suốt 12 ngày trời. Khi con bé trở về nhà, cơ thể nó chằng chịt sẹo. Mồm miệng, chân tay thâm đen hết cả. Những kẻ tấn công đã dọa sẽ giết chết cả gia đình nếu như con bé dám khai báo điều gì trước tòa", mẹ bé gái chia sẻ trên tờ NDTV.

Ấn Độ: Bé gái chết sau khi bị cưỡng hiếp bởi chính kẻ từng tấn công mình vào năm ngoái - Ảnh 1.

Bé gái đã bị chính kẻ từng cưỡng hiếp mình vào năm ngoái bắt cóc và tấn công tình dục vào tháng Năm vừa qua.

Trở về từ cõi địa ngục, bé gái thuộc tầng lớp Dalit (tầng lớp thấp kém trong xã hội Ấn Độ) cho biết cô liên tục bị cưỡng hiếp, đánh đập, bỏ đói và thậm chí còn bị buộc uống "sinh tố" trộn axit trong suốt thời gian bị giam nhốt.

Tới tháng Sáu, sau khi được thả trở về nhà, cô bé đã trở nên kiệt quệ và được cha mẹ nhanh chóng đưa vào viện. Mặc dù đã được điều trị trong phòng hồi sức cấp cứu nhưng cuối cùng, cô bé vẫn qua đời vào ngày 24/7 vừa qua do bị thương quá nặng.

Kẻ tấn công cô bé sau đó đã bị bắt giữ vì hành vi giết người.

Ấn Độ: Bé gái chết sau khi bị cưỡng hiếp bởi chính kẻ từng tấn công mình vào năm ngoái - Ảnh 2.

Rất nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra sau khi những vụ cưỡng hiếp liên tục xảy ra, gây phẫn nộ trong dư luận.

Cách đây không lâu, một nữ sinh thuộc tầng lớp Dalit cũng đã qua đời sau khi bị cưỡng hiếp lần thứ hai bởi cùng một nhóm đàn ông

Những vụ hiếp dâm hai lần bởi cùng một kẻ thủ ác đã gây nên làn sóng phẫn nộ dữ dội tại Ấn Độ. Nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao các nghi phạm được tại ngoại sau khi hiếp dâm, để rồi, sau đó tiếp tục cưỡng hiếp các nạn nhân để trả thù.

Cục hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ cho biết trung bình có 4 phụ nữ Dalit bị hãm hiếp mỗi ngày. Con số này đang dấy lên sự quan tâm của cộng đồng dành cho những người phụ nữ Dalit.