Album mờ xấu chất lượng kém, concert lo không nổi: Công ty mới làm ăn tắc trách với Wanna One trong thời gian cuối?

September, Theo Trí Thức Trẻ 19:10 07/06/2018

Công ty mới của Wanna One liên tiếp nhận những lời phàn nàn từ người hâm mộ sau khi album mới của nhóm lên sóng.

Hôm 4/6, Wanna One đã chính thức phát hành album mới "1÷χ=1 (UNDIVIDED)". Tuy nhiên, đông đảo người hâm mộ đã không hài lòng về chất lượng album sau khi "đập hộp" sản phẩm âm nhạc này. Cụ thể, hình ảnh trong photobook tặng kèm quá mờ cùng với chất lượng in ấn kém đã khiến fan không nhận ra được mặt mũi của các thành viên.

Album mờ xấu chất lượng kém, concert lo không nổi: Công ty mới làm ăn tắc trách với Wanna One trong thời gian cuối? - Ảnh 1.
Album mờ xấu chất lượng kém, concert lo không nổi: Công ty mới làm ăn tắc trách với Wanna One trong thời gian cuối? - Ảnh 2.
Album mờ xấu chất lượng kém, concert lo không nổi: Công ty mới làm ăn tắc trách với Wanna One trong thời gian cuối? - Ảnh 3.

Hình ảnh "mờ ảo" khiến fan không thể nhìn rõ mặt các thành viên Wanna One trong Photobook của album.

Bên cạnh đó, hình chung của cả nhóm trong photobook còn bị cắt mất Kang Daniel. Với poster, Swing Entertainment (công ty quản lý mới của Wanna One) sử dụng lại hình ảnh teaser cũ, hình nhóm nhỏ Lean On Me tiếp tục mờ ảo và hình của Triple Position thì "thiên vị" cho Kang Daniel to nhất.

Những lý do trên đã khiến album "1÷χ=1 (UNDIVIDED)" trở nên kém chất lượng trong mắt đại đa số người hâm mộ. Cư dân mạng đã thay nhau tố giác Swing không quan tâm đến quá trình sản xuất sản phẩm âm nhạc của gà nhà một cách kỹ càng, dẫn đến sự bức xúc của fan trong những ngày gần đây.

Album mờ xấu chất lượng kém, concert lo không nổi: Công ty mới làm ăn tắc trách với Wanna One trong thời gian cuối? - Ảnh 4.

Kang Daniel bị cắt mất vì đứng giữa.

Album mờ xấu chất lượng kém, concert lo không nổi: Công ty mới làm ăn tắc trách với Wanna One trong thời gian cuối? - Ảnh 5.

Poster chính của album thì tái sử dụng từ những hình ảnh teaser trước đó.

Album mờ xấu chất lượng kém, concert lo không nổi: Công ty mới làm ăn tắc trách với Wanna One trong thời gian cuối? - Ảnh 6.

Card hình Kang Daniel được cắt không đúng vị trí.

Ngoài ra, mới đây, Swing Entertainment đã thông báo về việc chuyển đổi địa điểm concert của Wanna One tại một số thành phố lớn ở Bắc Mỹ. Được biết, các chỗ tổ chức mới có quy mô nhỏ hơn so với ban đầu như tại Atlanta từ 13.000 chỗ xuống còn 2.750 chỗ, tại Dallas từ 13.500 chỗ xuống còn 6.300 chỗ và tại Chicago từ 18.500 chỗ xuống còn 4.400 chỗ.

Người hâm mộ không khỏi bất mãn trước việc Swing Entertainment thay đổi địa điểm tổ chức concert. Vì rõ ràng danh tiếng của Wanna One tại Mỹ chẳng giống như ở Hàn. Ở quê nhà, nhóm có thể thu hút hàng chục ngàn khán giả nhưng đó lại là chuyện hoàn toàn khác ở thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới. Trên các diễn đàn, netizen đã thi nhau chỉ trích độ "ảo tưởng sức mạnh" của Swing và lên tiếng rằng chính những hành động của công ty đã ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng của Wanna One.

Album mờ xấu chất lượng kém, concert lo không nổi: Công ty mới làm ăn tắc trách với Wanna One trong thời gian cuối? - Ảnh 7.

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức concert Wanna One tại Bắc Mỹ.

Nguồn tham khảo: Pann, KP