AirPods Pro "fake" sẽ tràn ngập Trung Quốc chỉ sau vài ngày mở bán

Trung ND, Theo VNReview 00:03 31/10/2019

Các mẫu iPhone của Apple đang nằm giữa hai bờ căng thẳng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhưng nó không thể khiến chiếc AirPods Pro mới của hãng này ngưng "hot". Đây là nguyên nhân khiến các nhà máy gia công tại Trung Quốc đang gấp rút sản xuất ra các lô hàng nhái để phục vụ nhu cầu nội địa.

Một người họ Fu hiện đang bán hàng tại khu phố thương mại Hoa Cường Bắc ở Thẩm Quyến, đồng thời cũng điều hành một cửa hàng trực tuyến trên nền tảng WeChat cho biết: "Rồi chúng ta sẽ sớm được thấy người ta bán ra các mẫu tai nghe có kiểu dáng giống với Apple AirPods Pro, có lẽ là ngay trong 2 hoặc 3 ngày tới". Đây là điều mà cô nhận định vào sáng hôm thứ Ba, chỉ vài giờ sau khi Apple công bố về sản phẩm mới.

Mẫu tai nghe mới nhất đến từ Apple đã có thêm tính năng chống ồn chủ động nhờ vào con chip "cây nhà lá vườn" H1. Giá bán chính thức của sản phẩm này là 1.999 NDT (khoảng 283 USD), trong khi phiên bản AirPods với phần hộp đựng có sạc không dây hiện đang được bán với giá là 1.558 tệ.

AirPods Pro fake sẽ tràn ngập Trung Quốc chỉ sau vài ngày mở bán - Ảnh 1.

Trước doanh số mờ nhạt của điện thoại iPhone, AirPods đã dần vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của Apple, mà cụ thể là theo ước tính của Bernstein Research, số lượng bán ra của sản phẩm này đã tăng 70% chỉ trong vòng ba tháng kể từ 4/2019, giúp công ty này thu về khoảng 2 tỷ USD.

Tuy rằng hiện đang có hơn 25 triệu người trên thế giới sở chiếc tai nghe AirPods chính hiệu Apple, nhưng vẫn có một phần người trẻ tại Trung Quốc đang sử dụng những sản phẩm giả danh công ty này. Theo bài khảo sát của Sina Tech thực hiện với 70.000 người, 60% số người được hỏi cho rằng AirPods Pro quá đắt, 20% thì mong muốn được sở hữu sản phẩm này, trong khi số còn lại thì quyết định rằng sẽ không nâng cấp lên sản phẩm mới.

Thẩm Quyết là thành phố nổi tiếng với các thương hiệu công nghệ khổng lồ như Huawei Technology và Tencent, nhưng nơi đây cũng đồng thời là nhà của những công ty chuyên sản xuất hàng nhái và các mẫu điện thoại giá rẻ để bán sang những quốc gia đang phát triển, nơi mà mức giá người ta sẵn sàng bỏ ra cho các thiết bị điện tử còn thấp.

Theo cô Fu, tai nghe AirPods giả là một trong những sản phẩm điện tử phổ biến được bán trực tiếp và online trên mạng tại đây. Cô còn cho biết rằng, tùy thuộc vào chất liệu và tay nghề, những món đồ giả này có thể bán với mức giá dao động từ 69 – 299 tệ (khoảng 10–42 USD), tương đương với 4,4% và 19% mức giá của sản phẩm thật.

Cô Fu nói: "Đối với những tai nghe cao cấp có giá 299 tệ, chúng có thiết kế giống hệt với AirPods, thậm chí còn làm giả cả hiệu ứng biểu thị trên màn hình iPhone khi kết nối với loại tai nghe này". Ngoài ra còn có nhiều video đánh giá trên Youtube khen ngợi chất lượng của loại tai nghe giả từ Trung Quốc này, nhiều video cho rằng mẫu 299 tệ không chỉ giống về thiết kế mà về cả chất âm.

Theo cô Fu, mức giá của những mẫu AirPods Pro giả đầu tiên sẽ tương đối đắt do giá thành của khuôn đúc cho kiểu thiết kế mới, nhưng cô dự đoán rằng mức giá sẽ giảm nhanh sau khi nhu nhu cầu người mua dần ổn định.

"Đây là sản phẩm phụ thuộc vào nhu cầu người mua nên hiện tôi không thể dự đoán được mức giá của những sản phẩm nhái AirPods Pro", Fu bổ sung.