Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười

Minh Hân, Theo Trí Thức Trẻ 07:09 17/11/2017

Cảnh tượng không mấy thiện cảm này có thể sẽ khiến bạn run người vì tưởng con sâu nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải như vậy.

Tất nhiên, không ai có thể chịu đựng được nếu bị hàng chục con giun "tấn công" trên đầu như vậy. Đây thực chất là kiểu tóc khá phổ biến của người dân một số vùng ở châu Phi.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 1.

Trông như những con sâu trên đầu. Bạn đã bao giờ tận mắt nhìn thấy kiểu tóc kỳ lạ như vậy?

Người ta nói: "Cái răng cái tóc là vóc con người", ai cũng muốn sở hữu một mái tóc phù hợp với khuôn mặt để làm tôn lên vẻ đẹp, phát huy ưu điểm của bản thân. Đặc biệt là đối với các bạn nữ, việc chăm chút cho mái tóc của mình là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, ở mỗi nền văn hóa khác nhau, người ta lại có những cách để kiểu tóc khác nhau.

Nhà sinh vật học nổi tiếng người Pháp Haeckel từng nghiên cứu hình dạng sợi tóc con người và nhận ra rằng: "Trong khi các cô nàng châu Á có mái tóc thẳng đen, mượt thì những cô nàng châu Âu lại thường có mái tóc vàng, cong bồng bềnh, còn những người phụ nữ châu Phi lại có mái tóc xoăn tít, đen. Nguyên nhân là để ngăn ngừa ánh sáng Mặt trời ở những vùng nắng nóng, rất nhiều người châu Phi tóc xoăn, xù lên như thể đội tóc giả".

Vì những đặc điểm thời tiết, khí hậu và văn hóa, từ xa xưa, người dân một số vùng ở châu Phi thường bện tóc thành từng lọn thật chặt. Lý do là để ngăn chặn những con bọ chét, chấy và côn trùng khác sinh sôi trên da đầu. Bên cạnh đó, những kiểu tóc như vậy lại giúp họ cảm thấy thoải mái hơn vào mùa hè. Lâu dần, kiểu tóc như vậy trở thành "trào lưu", từ khi còn nhỏ những cô bé, cậu bé đã được bện tóc thành từng lọn chặt như vậy.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 2.

Hầu hết các cô gái đều bện tóc chặt như thế này.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 3.

Cả các bé gái.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 4.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 5.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 6.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 7.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 8.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 9.

Kiểu tóc này dần được coi là tiêu chuẩn của cái đẹp, hầu hết các cô gái đều mơ ước có tóc giống như vậy. Họ phải mất rất nhiều thời gian mới bện được gọn gàng mái tóc, thậm chí còn có cả những cửa hàng chuyên làm dịch vụ cuộn tóc như vậy. Nếu tóc của ai quá mỏng sẽ được cài thêm tóc giả.

Mới đây, cặp vợ chồng trẻ Regis và Kahran cũng đã lấy cảm hứng từ những mái tóc xoăn bồng bềnh của các cô gái châu Phi để làm nên nghệ thuật với tên gọi Afro Art.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 10.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 11.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 12.

Với quan điểm rằng: "Tất cả mọi người trên thế giới đều sở hữu vẻ đẹp riêng, quan trọng là chúng ta có biết cách bộc lộ nó ra bên ngoài", đôi vợ chồng đã làm nổi bật vẻ đẹp của những bé gái châu Phi thông qua đặc điểm nổi bật nhất trên cơ thể chúng, đó là mái tóc.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 13.

Ai cũng giật mình tưởng hàng chục con sâu ngoe nguẩy trên đầu cậu bé, lại gần mới bật cười - Ảnh 14.

Kahran nói với My Modern Met rằng: "Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhìn thấy vẻ đẹp và sự linh hoạt của mái tóc người châu Phi và chúng tôi hy vọng rằng tất cả các cô gái trên thế giới sẽ được yêu mến vì sự khác biệt và vẻ đẹp độc nhất vô nhị của họ".

(Nguồn: Greatdaily, Bored panda)