Ai cũng có thể tìm thấy mình trong bộ tranh: "Những tình huống khó chịu mùa Sea Games"

Hà Lưu AD, Theo Trí Thức Trẻ 16:24 28/11/2019

Đại hội thể thao Sea Games 30 đang diễn ra tại Philippines. Đây là sự kiện không thể bỏ qua của các tín đồ thể thao Việt Nam, nhưng bên cạnh không khí thi đấu và cổ vũ tưng bừng của đại hội thể thao lớn nhất khu vực cũng là rất nhiều những tình huống khó chịu mà ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó.

    1. Không phải ai cũng có điều kiện theo dõi đội tuyển Việt Nam thân yêu thi đấu bằng TV...

Ai cũng có thể tìm thấy mình trong bộ tranh: Những tình huống khó chịu mùa Sea Games - Ảnh 1.

..và nếu dùng điện thoại thì… sập nguồn đúng lúc có bàn thắng quả là một nỗi đau xót xa.


Cuộc sống ngày càng bận rộn khiến con người ta không thể gạt bỏ hoàn toàn công việc để dành hết tâm trí bên màn hình TV và theo dõi một trận đấu được. Chiếc điện thoại thông minh trở thành vị cứu tinh trong những tình huống éo le như thế này. Nhưng thật không may, vị “cứu tinh” này chạy bằng điện và hết pin là một trong những rủi ro không thể tránh khỏi, nhất là khi chúng ta sử dụng kết nối mạng bằng dữ liệu di động. 

    2. “Phone thời, pin lợi, nhưng nhân không hòa”

Ai cũng có thể tìm thấy mình trong bộ tranh: Những tình huống khó chịu mùa Sea Games - Ảnh 2.

Tất cả các yếu tố tưởng chừng như đã ủng hộ chúng ta thì… luôn có một đối tượng phá đám. 


Thể thao giúp kết nối con người. Không còn gì tiện hơn hai tâm hồn cùng cuồng nhiệt với trái bóng chia sẻ với nhau những khoảnh khắc đẹp của môn thể thao vua. Tuy nhiên, để có những phút giây “Sea Games” chất lượng bên người mình yêu quý là không hề dễ dàng khi đâu đó luôn tồn tại những con người “có tất cả trừ cái duyên”.

    3. Những người không đam mê thể thao (lắm) chắc chắn sẽ nhận ra mình trong bức tranh này

Ai cũng có thể tìm thấy mình trong bộ tranh: Những tình huống khó chịu mùa Sea Games - Ảnh 3.

Tắc đường! Một nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân các thành phố lớn, mỗi khi có sự kiện thể thao quan trọng diễn ra. Đồng ý là niềm vui chiến thắng của các cổ động viên là điều hết sức đáng trân trọng, nhưng việc tràn ra đường ăn mừng ngay cả với những chiến thắng “sương sương” như... vượt qua vòng bảng thì quả là không hay chút nào!

Và có những người khiếp sợ những cơn bão của cổ động viên bóng đá đến mức theo dõi sát sao tỉ số chỉ để… lựa giờ về nhà cho đỡ tắc đường!

    4. Bối rối vì trai xinh gái đẹp ở khắp mọi nơi, ngắm mãi không hết!

Ai cũng có thể tìm thấy mình trong bộ tranh: Những tình huống khó chịu mùa Sea Games - Ảnh 4.

Có rất nhiều cơn đau đầu nhưng đau đầu vì ngắm cái đẹp là một cảm giác hết sức dễ chịu. 

Đã qua rồi cái thời mà chúng ta xem bóng đá và chỉ có thể lướt qua trai xinh gái đẹp trên khán đài qua chiếc màn hình nhỏ xíu. Ngày nay, những mẫu điện thoại thông minh với màn hình lớn, pin “trâu”, chất lượng hiển thị tuyệt vời, điền hình như Galaxy A50s đã có thể giúp chúng ta thoải mái ngắm nhìn những tuyệt sắc giai nhân trên khán đài, thậm chí săn lùng info của họ trong phút chốc. 


Dù luôn tồn tại những tình huống dở khóc dở cười nhưng nhìn chung, Đại hội Thể Thao Đông Nam Á Sea Games 30 vẫn là sự kiện tôn vinh thể thao, tầm vóc, bản lĩnh của đất nước và con người Việt Nam. Hãy cổ vũ hết mình cho đoàn vận động viên Việt Nam đang thi đấu tại Philippines và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc đẹp nhất của thể thao nhé!