Ai Cập mở cửa Kim tự tháp 4600 năm tuổi thu hút khách du lịch

CTV Kiều Ngân, Theo VOV 17:52 15/07/2019

Kim tự tháp Bent 4600 năm tuổi của Pharaoh Sneferu là mốc quan trọng của kiến trúc Ai Cập khi thợ xây dựng đã thay đổi góc dốc của nó để tránh sụp đổ.

Ai Cập đã mở cửa cho phép du khách tham quan Kim tự tháp Bent, được xây dựng cho Pharaoh Sneferu. Đây là công trình cao 101 mét, nằm ở phía nam Cairo và là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Kim tự tháp.

Giờ đây, khách du lịch có thể đi xuống đường hầm hẹp dài 79m từ cổng trên mặt phía bắc của Kim tự tháp để đến với hai buồng sâu bên trong của công trình 4600 năm tuổi này.

Ai Cập mở cửa Kim tự tháp 4600 năm tuổi thu hút khách du lịch - Ảnh 1.

Kim tự tháp Bent. Ảnh: The Guardian

Du khách còn có thể tham quan khu Kim tự tháp bên sườn cao 18m, có thể là được xây dựng cho vợ của pharoah Sneferu – Hetepheres. Đây là lần đầu tiên khu này mở cửa kể từ khi được khai quật vào năm 1956.

Kim tự tháp Bent là một trong hai công trình được xây dựng cho pharaoh Sneferu đệ Tứ ở Dahshur, nằm ở cuối phía nam nghĩa địa Memphis tính từ Kim tự tháp Giza.

Bề ngoài của Kim tự tháp này rất khác lạ. 49m đầu tiên, phần lớn vẫn giữ được phần vỏ đá vôi mịn bên ngoài và được xây dựng ở góc dốc 54 độ, sau đó thon hơn về phía đỉnh.

Hình dạng góc này đối lập với cạnh thẳng của Kim tự tháp Đỏ của pharaoh Sneferu nằm ở phía bắc và là kim tự tháp Ai cập cổ đại đầu tiên được xây dựng, bước tiếp theo hướng đến Đại kim tự tháp Giza.

Theo ông Mostafa Waziri, Tổng thư ký Hội đồng Tối cao khảo cổ học Ai Cập, các kiến trúc sư cổ đại đã thay đổi góc công trình khi xuất hiện một số vết nứt.

Giám đốc quản lý khu di tích Dahshur, ông Mohamed Shiha cho biết: “Pharaoh Sneferu sống rất thọ… các kiến trúc sư muốn công trình có hình dạng hoàn thiện, hình kim tự tháp. Chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn nơi pharaoh Sneferu đang yên nghỉ là nơi nào. Có thể là ở kim tự tháp Bent này chăng?”.

Chính quyền nơi đây vẫn đang tìm cách thúc đẩy du lịch phát triển ở Dahshur, khoảng 28km (17 dặm) về phía nam trung tâm Cairo. Khu di tích nằm ở giữa sa mạc rộng lớn, do đó chỉ thu hút một lượng nhỏ du khách và không nhộn nhịp như Giza.

Khi kim tự tháp mở cửa, các nhà khảo cổ đã cho du khách chiêm ngưỡng các xác ướp, mặt nạ, dụng cụ và các quan tài thời kỳ cuối được tìm thấy trong quá trình khai quật gần kim tự tháp Dahshur từ năm ngoái.

Ông Waziri chia sẻ: “Khi chúng tôi lấy những cổ vật đó ra, chúng tôi đã tìm thấy khu vực đầy những ngôi mộ được giấu kín.”

Việc quảng bá Dahshur là một phần của chiến dịch thu hút khách du lịch, một nguồn thu từ nước ngoài quan trọng cho Ai Cập, nguồn này đã giảm mạnh sau cuộc nổi dậy năm 2011 trên cả nước sau đó mới dần hồi phục.

Các nhà khảo cổ còn khám phá ra một ngôi mộ gần đó của Sa Eset, người canh giữ Kim tự tháp ở thời kỳ Trung đại của đế chế Ai Cập. Ngôi mộ này đã bị đóng cửa từ khi được khai quật vào năm 1894 và là nơi lưu giữ các điếu văn bằng chữ tượng hình.

Các Đại sứ nước ngoài được mời tham dự buổi công bố khảo cổ đã được tham quan không gian chật hẹp của ngôi mộ, nơi dự kiến sẽ không được mở cửa cho khách du lịch trong 2 năm tới./.