Ai bảo game vô dụng, nhiều trường ĐH Mỹ còn cấp học bổng lên đến 800 triệu đồng cho người chơi giỏi nhất

Nguyễn Vân, Theo Tổ Quốc 22:31 06/11/2018

Qua rồi cái thời chơi game chỉ là thú giải trí vô bổ trong mắt các bậc phụ huynh, giờ đây nó trở thành tài năng hữu ích mở ra con đường bước chân vào cánh cổng đại học tại Mỹ.

Thể thao điện tử (eSports/E-sports, Electronic-Sports) là hình thức tổ chức cuộc thi chơi điện tử giữa nhiều người chơi, đặc biệt giữa những tuyển thủ chuyên nghiệp. Bắt đầu trở thành cơn sốt từ khoảng năm 2010, cho đến nay thể thao điện tử đang vươn mình trở thành một trong những nền công nghiệp phát triển nhanh và mạnh nhất thế giới.

Chỉ mới vài năm trước thôi, khi nghe tới cụm từ "điện tử", gần như tất cả mọi người chỉ hình dung ra những quán net đầy ắp những học sinh, mất thời gian, tiền bạc mà chẳng thu lại được gì. Nhưng giờ đây, game thủ chuyên nghiệp đã trở thành một nghề phổ biến, thậm chí còn sở hữu thu nhập khủng không khác gì các nghề khác. Nhanh chóng bắt kịp xu hướng này, nhiều trường học và tổ chức trên thế giới, đi đầu là ở Mỹ, đã chấp nhận bản chất cạnh tranh của E-sport, xem nó như một môn giáo dục phát triển tư duy lành mạnh và bắt đầu trao những phần học bổng có giá trị cho những tài năng trẻ của ngành thể thao điện tử.

Ai bảo game vô dụng, nhiều trường ĐH Mỹ còn cấp học bổng lên đến 800 triệu đồng cho người chơi giỏi nhất - Ảnh 1.

Một giải đấu LOL

Theo chia sẻ của giám đốc điều hành Hiệp hội E-sports quốc gia - Michael Brooks, trong vòng hai năm qua, hiệp hội đã đầu tư đến 16 triệu USD (khoảng 368 tỷ đồng) cho 98 chương trình học bổng E-sport khác nhau trải rộng khắp nước Mỹ và Canada.

Ở các trường đại học, E-sports tồn tại trong các khoa khác nhau. Một số trường lồng chúng trong một chương trình kỹ thuật hoặc thiết kế, cũng có trường dành cho chúng vị trí riêng trong một khoa nào đó. Tuy nhiên, học bổng E-sport không có nghĩa là bạn sẽ được nhập học để chơi game cả ngày. Các sinh viên vẫn sẽ được chú trọng đào tạo kiến thức văn hóa, sau đó thay vì phải tham gia vào những môn thể dục, thể thao theo quy định thì sinh viên sẽ luyện tập game và được đánh giá điểm số như bình thường.

Tại Đại học Robert Morris, bang Illinois, E-sports là một phần của khoa điền kinh. Những thành viên trong đội E-sports được tiếp cận với các huấn luyện viên thể thao và được đào tạo về thể dục nhẹ.

Ai bảo game vô dụng, nhiều trường ĐH Mỹ còn cấp học bổng lên đến 800 triệu đồng cho người chơi giỏi nhất - Ảnh 2.

Một lớp học E-sport tại trường Đại học Robert Morris

"E-sport là một môn có chiều sâu, có mức độ chiến lược cao, yêu cầu người chơi phải làm việc nhịp nhàng theo nhóm và đòi hỏi sự thành thạo về chiến thuật thực sự để thành công", Kurt Melcher - người điều hành chương trình tại Robert Morris, cho biết.

Ông Melcher vốn là 1 huấn luyện viên bóng đá và giám đốc thể thao tại Robert Morris. Vào khoảng năm 2013, ông nhận thấy sự tồn tại mạnh mẽ của một cộng đồng chơi game trong trường đại học. Vì vậy, ông đã đưa ra đề xuất cho ban quản lý đại học Robert Morris: Sao lại không xem chơi game là một môn thể thao? Cho đến nay, có gần 90 sinh viên của trường Robert Morris chơi E-sports, và khoảng 80 em trong số này nhận được học bổng. Người chơi đạt cấp "đại học" có thể nhận được học bổng đủ trang trải tới 70% học phí, còn người chơi "dự bị" nhận được 35% học phí.

Ai bảo game vô dụng, nhiều trường ĐH Mỹ còn cấp học bổng lên đến 800 triệu đồng cho người chơi giỏi nhất - Ảnh 3.

Ông Melcher là 1 huấn luyện viên bóng đá và giám đốc thể thao tại Robert Morris

Trường Đại học California, nằm tại thành phố Irvine, Nam California cũng là một trong số những trường có chương trình giáo dục E-Sports lớn của Hoa Kì.

Vào năm 2017, trường Đại học này đã công bố học bổng mới dành cho game Overwatch, sau giải thưởng về game Liên Minh Huyền Thoại hồi năm 2016. Các sinh viên vượt qua vòng tuyển chọn sẽ được cung cấp học bổng trị giá 2500 USD (khoảng 58 triệu đồng) hỗ trợ vào tiền học phí. Các sinh viên chơi Overwatch giỏi nhất sẽ được cung cấp cơ sở hạ tầng để luyện tập và được dẫn dắt chỉ bảo bởi đội ngũ ban huấn luyện chuyên nghiệp.

Vào đầu năm nay, Đại học Ashland ở bang Ohio, Mỹ cũng đã công bố suất học bổng lên tới 34.000 USD (khoảng 790 triệu đồng), bao gồm 4.000 USD (khoảng 93 triệu đồng) tiền mặt và 30.000 USD (khoảng 697 triệu đồng) tiền học phí, ăn ở một năm tại Đại học Ashland, dành cho những người chơi xuất sắc ở tựa game Fortnite, trò chơi đang nổi tiếng khắp nước Mỹ, theo Business Insider.

Đại học Ashland cũng nằm trong nhóm 66 trường đại học, cao đẳng Mỹ tham gia Hiệp hội quốc gia các trường E-Sports của Mỹ. Tổ chức này được thành lập năm 2016, quy tụ những trường có đào tạo ngành thể thao điện tử E-Sports.

Có thể nói, giờ đây E-sports đã phần nào có chỗ đứng và được nhìn nhận nghiêm túc trong ngành giáo dục. Các sinh viên chơi game giỏi sẽ có cơ hội nhận được những phần học bổng có giá trị lớn, tương tự như những ưu ái dành cho sinh viên đạt học bổng thể thao. Đây quả là những bước tiến lớn mở ra cơ hội cho những người thật sự đam mê và tâm huyết với môn thể thao điện tử mà không chỉ coi nó là thú giải trí hàng ngày.

(Theo NewYork Times, Business Insider)