Ai bảo con gái học lập trình khô khan, không nữ tính?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 10/08/2018

Thông thường, khi nhắc tới nghề lập trình, nghề coding, người ta thường mặc định đó là nghề dành cho nam giới, hoặc những bạn nữ khá “men lỳ”. Tuy nhiên, nhiều người đang làm việc trong lĩnh vực này cho biết, ở thế giới “công nghệ cao” vẫn luôn hiện diện những bóng hồng dịu dàng, nữ tính...

Không biết thật hay đùa, vì thông tin khá khó tin trên, chúng tôi quyết định tìm đến một trong các địa điểm đào tạo lập trình viên nổi tiếng để xác thực thông tin này, và đó là ngôi trường FPT Aptech trên đường Cách mạng tháng 8, quận 3, Tp. HCM.

Tại đây chúng tôi gặp được một nữ lập trình viên đam mê nghề code. Và thật bất ngờ…

Ai bảo con gái học lập trình khô khan, không nữ tính? - Ảnh 1.

Thật khó tin được, đây là một nữ lập trình viên gắn bó với code và đam mê công nghệ!

Ai bảo con gái học lập trình khô khan, không nữ tính? - Ảnh 2.

Bạn Phạm Tuyết Mai, học ngành lập trình FPT Aptech và đang sống tại TP.HCM.

Khi được hỏi vì sao là con gái lại chọn nghề lập trình, Tuyết Mai giản dị trả lời: “Chắc là do em có duyên với ngành lập trình. Nhưng để theo đuổi được cho đến bây giờ, một phần là do niềm đam mê sáng tạo cái mới gắn liền với công nghệ thôi thúc, một phần là do em muốn chứng minh rằng, không có giới hạn ngành nghề nào dành cho nữ giới, kể cả một lĩnh vực khô khan, đòi hỏi tư duy logic và tập trung liên tục như ngành lập trình ạ”.

Lựa chọn nghề nghiệp thường được cho là khô khan nhưng cuộc sống của nữ lập trình viên không hề nhạt chút nào. Tính đến hiện tại, ngoài thời gian chăm chỉ học hành chuyên tâm với code và làm việc với hình thức freelancer, Tuyết Mai cũng tranh thủ khám phá cuộc sống bằng cách du lịch khám phá thế giới.

Ai bảo con gái học lập trình khô khan, không nữ tính? - Ảnh 3.

Tuyết Mai đến thăm Phượng Hoàng Cổ Trấn (Hồ Tây, Trung Quốc).

Ai bảo con gái học lập trình khô khan, không nữ tính? - Ảnh 4.

“Khi đến thăm các quốc gia khác, em được mở ra rất nhiều chân trời mới, tâm hồn cũng tươi tắn và phong phú hơn”, Mai chia sẻ.

Ai bảo con gái học lập trình khô khan, không nữ tính? - Ảnh 5.

Nữ lập trình viên ghé thăm Thái Lan để tìm hiểu về văn hóa, con người xứ sở chùa vàng.

Ai bảo con gái học lập trình khô khan, không nữ tính? - Ảnh 6.

Mai và phong cảnh nên thơ tại đất nước mặt trời mọc.

Ai bảo con gái học lập trình khô khan, không nữ tính? - Ảnh 7.

Ai bảo con gái lập trình là khô khan hay kém mặn mà, thì cần “cải tổ” quan niệm: Con gái lập trình giỏi giang, xinh xắn hết phần thiên hạ, nhé!

FPT Aptech thành lập năm 1999 là một trong những trường đầu tiên tại Việt Nam đào tạo chuyên sâu ngành Lập trình viên Quốc tế.

Hiện trường chỉ có 2 cơ sở đào tạo trên toàn quốc:

- Hà Nội: số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm (024 7300 8855)

- TP HCM: 590 Cách mạng Tháng 8, phường 11, quận 3 (028 7300 8866)

Nếu bạn yêu thích CNTT và ấp ủ ước mơ trở thành một Lập trình viên chuyên nghiệp, tham khảo thông tin chi tiết Tại đây.