Ác quỷ Valak của "The Conjuring 2" sẽ có phim riêng

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 12:40 16/06/2016

Tiếp nối thành công của "The Conjuring 2", ngoại truyện của phim về ác quỷ Valak sẽ được sản xuất.

Trong bối cảnh The Conjuring 2 vẫn đang công chiếu và làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim, tín đồ dòng phim kinh dị lại nhận tin vui khi biết rằng ác quỷ chính của phim - Valak sẽ có một phần phim riêng với tên gọi The Nun.

Ác quỷ Valak của The Conjuring 2 sẽ có phim riêng - Ảnh 1.

Valak trong phim là một ác quỷ cực kì mạnh mẽ và đáng sợ

Được biết, nhân vật Ma Sơ chỉ được đưa vào phần The Conjuring 2 trong suốt quá trình quay lại chỉ khoảng ba tháng trước khi bộ phim ra mắt. Theo The Hollywood Reporter thuật lại, Ma Sơ ban đầu không phải phản diện của bộ phim này, nhưng vị đạo diễn James Wan đã sáng tạo ra nhân vật mới này chỉ trong 11 giờ và quyết định sẽ quay lại để cho Ma Sơ trở thành một phần quan trọng trong phim.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên vào vai Valak cũng trở thành chủ đề tìm kiếm cực hot trên mạng trong những ngày qua - Bonnie Aarons. Cô là một diễn viên thường xuyên xuất hiện trong nhiều dự án phim lớn, có thể kể đến Mulholland Drive (2001), The Fighter (2010), Silver Linings Playbook (2012) hay hai phần phim của The Princess Diaries.

Ác quỷ Valak của The Conjuring 2 sẽ có phim riêng - Ảnh 2.

Ác quỷ Valak của The Conjuring 2 sẽ có phim riêng - Ảnh 3.

Bonnie Aarons cùng hai diễn viên Patrick Wilson và Vera Farmiga

Sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, lạnh lùng nên nữ diễn viên đang là cái tên được nhiều đạo diễn thể loại kinh dị, tâm lý rùng rợn săn đón cho những vai diễn gây ám ảnh mạnh.

Ác quỷ Valak của The Conjuring 2 sẽ có phim riêng - Ảnh 4.

Ác quỷ Valak của The Conjuring 2 sẽ có phim riêng - Ảnh 5.

Nhìn về quá khứ, phần phim ngoại truyện đầu tiên của The Conjuring (2013) là Annabelle ra mắt năm 2014 thành công vang dội. Cho nên, không quá khó hiểu khi The Nun nhận được sự quan tâm của giới yêu phim. Bộ phim sẽ do David Leslie Johnson chấp bút biên kịch. James Wan và Peter Safran chịu trách nhiệm sản xuất.