9 trận đấu, 729 phút tịt ngòi, cuối cùng Messi cũng ghi bàn vào lưới Chelsea

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 07:16 21/02/2018

Rốt cuộc thì Messi cũng chấm dứt cơn hạn hán ghi bàn vào lưới Chelsea kéo dài suốt 12 năm qua.

Trong sự nghiệp, Messi đã chạm trán tổng cộng 82 câu lạc bộ và không ghi bàn trước 12 đội bóng trong số này.

Có 6 câu lạc bộ Messi chỉ đối mặt 1 lần, 3 câu lạc bộ M10 tịt ngòi trong 2 lần đối mặt (Liverpool, Xerez và Benfica). Siêu sao người Argentina cũng không thể ghi bàn trong 3 lần chạm trán Inter Milan, nhưng Chelsea mới thực sự là cơn ác mộng của Messi.

9 trận đấu, 729 phút tịt ngòi, cuối cùng Messi cũng ghi bàn vào lưới Chelsea - Ảnh 1.

Cho đến trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2017/18, Messi đã không ghi bàn trong 8 lần gặp Chelsea kể từ trận đấu đầu tiên diễn ra năm 2006. Thậm chí Messi còn sút hỏng quả phạt đền ở trận bán kết mùa giải 2011/12.

Sau 12 năm, cuối cùng thì Messi cũng phá bỏ lời nguyền không thể ghi bàn vào lưới Chelsea. Ở lần thứ 9 đối đầu The Blues, Messi đã chấm dứt 729 phút tịt ngòi. Để có bàn thắng đầu tiên ấy, tính ra Messi đã phải tung ra tổng cộng 30 cú sút trong tất cả những lần đối mặt Chelsea.

Với pha lập công này, Messi đã ghi tổng cộng 18 bàn vào lưới các đội bóng Anh, thành tích mà không cầu thủ nào làm được. Messi ghi 9 bàn vào lưới Arsenal, 6 bàn vào lưới Man City, 2 bàn vào lưới Man Utd và 1 bàn vào lưới Chelsea. Ronaldo cũng chỉ có 11 lần xé lưới các đại diện Premier League.

9 trận đấu, 729 phút tịt ngòi, cuối cùng Messi cũng ghi bàn vào lưới Chelsea - Ảnh 2.

Messi cũng đã có bàn thắng thứ 98 ở đấu trường Champions League và siêu sao 30 tuổi của Barca hiện cũng đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử vòng 1/8 với tổng cộng 22 pha lập công.