9 tin đồn kỳ lạ nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2017

Hoàng Việt, Theo Bongdaplus.vn 18:40 06/08/2017

Những tin đồn là một chiêu bài trong chuyển nhượng, nó có thể là thật, cũng có thể chỉ là “đòn gió” tung ra nhằm mục đích nào đó. Dù vậy, cũng có tin đồn “ảo” đến mức nghe xong đã thấy nực cười. Dưới đây là những tin đồn như thế ở kỳ chuyển nhượng hè 2017.

9 tin đồn kỳ lạ nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 - Ảnh 1.

Paulinho tới Barcelona

Paulinho là cầu thủ có tài, không ai phải nghi ngờ điều đó về một người đã có hơn 40 trận khoác áo ĐT Brazil. Thế nhưng, độ tuổi và hành trình sự nghiệp của Paulinho khiến tin đồn anh được Barca theo đuổi là điều lạ kỳ.

Paulinho đã 29 tuổi và đã thi đấu tại Lithuania, Ba Lan, Brazil, Anh (có giai đoạn thất vọng trong màu áo Tottenham), giờ anh đang lưu lạc tới Trung Quốc. Tiền vệ người Brazil chắc chắn không phải mẫu cầu thủ mà Lionel Messi và Luis Suarez muốn chơi bóng cùng.

9 tin đồn kỳ lạ nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 - Ảnh 2.

Paulinho chưa đủ tầm để khoác áo Barca

Adama Traore tới Chelsea

Chelsea là CLB có tiềm lực tài chính đủ để cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào trên TTCN. Mùa hè này, họ đã bỏ ra 127 triệu bảng để mang về Antonio Ruediger, Tiemoue Bakayoko và Alvaro Morata với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Vì thế, khá kỳ quặc khi một tờ báo Anh đưa tin Chelsea quan tâm tới Traore. Cầu thủ này được đánh giá cao khi còn ở lò đào tạo của Barca nhưng đã trải qua khoảng thời gian ác mộng tại Aston Villa. Sau đó, anh có rất ít ảnh hưởng ở Middlesbrough. Chắc chắn, Chelsea sẽ chẳng dại gì chi 20 triệu bảng để có Traore.

9 tin đồn kỳ lạ nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 - Ảnh 3.

Khó tin nếu Chelsea chi tiền mua Traore

Phil Jagielka tới Tottenham

Đồng ý là Tottenham chưa mua cầu thủ nào ở TTCN hè 2017 nhưng họ sẽ chẳng mù quáng tới nỗi mang về Jagielka. Jagielka là một trung vệ kỳ cựu ở Ngoại hạng Anh nhưng đã 35 tuổi. Trong khi đó, Tottenham dưới thời Mauricio Pochettino có chiến lược chuyển nhượng rõ ràng là mua và tận dụng tài năng trẻ.

9 tin đồn kỳ lạ nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 - Ảnh 4.

Jagielka đã quá già để chơi cho Tottenham

Sergio Aguero và Alexis Sanchez đổi chỗ

Tin đồn này kỳ lạ bởi một vài lý do. Thứ nhất, việc trao đổi thẳng 2 cầu thủ rất hiếm khi xảy ra trong những năm qua. Bất kỳ CLB nào cũng cho rằng ngôi sao của mình đáng giá hơn phía đội khác. Thứ hai, thương vụ này không có lợi gì cho 2 CLB, mất đi cầu thủ và thay thế bằng người tương tự, không thêm không bớt. Có thể Aguero tới Arsenal, Sanchez tới Man City nhưng kèm theo đó sẽ là một số tiền, sẽ không có chuyện đổi chác suông.

9 tin đồn kỳ lạ nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 - Ảnh 5.

2 cầu thủ này sẽ đổi chỗ cho nhau?

M'Baye Niang tới Arsenal

Niang là cầu thủ thuộc biên chế Milan, đã được đem đi cho mượn 3 lần trong những mùa giải gần đây. Gần nhất, Niang khoác áo Watford mùa 2016/17. Anh chỉ ghi 2 bàn trong 11 lần ra sân cho Watford tại Ngoại hạng Anh.

Vì thế, khó tin khi Arsenal muốn mang Niang về sân Emirates, ngay cả khi tin đồn xuất hiện trước khi Pháo thủ chiêu mộ chân sút Alexandre Lacazette. Xét về các phương án dự bị, Danny Welbeck và Olivier Giroud chắc chắn chất lượng hơn Niang.

9 tin đồn kỳ lạ nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 - Ảnh 6.

Arsenal mua Niang về làm gì khi đã có Welbeck và Giroud?

Mesut Oezil tới Fenerbahce 

Quê gốc của Oezil là Thổ Nhĩ Kỳ và anh nhiều lần bày tỏ mong muốn được khoác áo Fenerbahce, CLB mà tiền vệ này hâm mộ. Oezil từng chia sẻ: "Trong tương lai tôi muốn thi đấu cho Fenerbahce, đó sẽ là một vinh dự". Dù vậy, chắc chắn "tương lai" ở đây phải là nhiều năm tới.

Oezil sẽ không rời bỏ Arsenal và Ngoại hạng Anh để đến chơi ở giải đấu đứng thứ 10 tại châu Âu như Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, ai cũng hiểu tin đồn Oezil tới Fenerbahce trong mùa hè 2017 sẽ không trở thành sự thật.

9 tin đồn kỳ lạ nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 - Ảnh 7.

Oezil sẽ chơi cho Fenerbahce, nhưng đó sẽ là đoạn cuối của sự nghiệp tiền vệ người Đức

Gareth Bale/Luka Modric tới Arsenal

Tờ Don Balon của Tây Ban Nha tuyên bố Arsenal hỏi mua Bale, trong khi Diario Gol đưa ra thông tin Pháo thủ quan tâm tới Modric. Đây là 2 thương vụ rất, rất khó để xảy ra.

Cả Bale và Modric đều đang thi đấu ở CLB hàng đầu thế giới là Real Madrid. Bale mới 28 tuổi, trong khi Modric 30 tuổi và vẫn có khả năng kiểm soát trận đấu trước các đội bóng hàng đầu thế giới. Real sẽ không để bộ đôi này ra đi và bản thân họ cũng không muốn tới đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Arsenal.

9 tin đồn kỳ lạ nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 - Ảnh 8.

Sẽ rất khó để Arsenal chiêu mộ Bale và Modric

Kostas Manolas tới Zenit

Ở tuổi 26, Manolas được ra sân thường xuyên tại Roma và ĐT Hy Lạp. Anh thu hút được sự chú ý của các đội bóng lớn như Arsenal, Chelsea và Juventus. Nếu đến các đội bóng đó, Manolas sẽ có bước tiến trong sự nghiệp. Vì thế, thật bất ngờ khi có thông tin Zenit chuẩn bị sở hữu Manolas vào đầu mùa hè này.

9 tin đồn kỳ lạ nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 - Ảnh 9.

Manolas sẽ không lùi bước tới Nga thi đấu

Hulk tới Arsenal

Hulk đã có quá nhiều cơ hội để chơi ở các giải đấu hàng đầu châu Âu trong những năm qua. Thế nhưng, anh lựa chọn tối đa hóa lợi ích tài chính hơn là nâng cao thành tích trong sự nghiệp. Ở tuổi 31, Hulk chơi cho Shanghai SIPG và nhận mức lương 320.000 bảng/tuần tại Trung Quốc. Dĩ nhiên, Arsenal chẳng thể kham nổi mức lương đó của chân sút người Brazil.

9 tin đồn kỳ lạ nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 - Ảnh 10.

Điều Hulk cần nhất là tiền