9 minh tinh chọn cách tự kết thúc cuộc đời: Huyền thoại điện ảnh Mỹ hay danh ca Châu Á đều không thoát căn bệnh trầm cảm

Kanh Nguyen, Theo Helino 07:09 16/10/2019

Sulli, Trương Quốc Vinh, Marilyn Monroe... khiến khán giả không khỏi bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của họ sau một thời gian chịu đựng quái vật trầm cảm.

"Tự tử", hai tiếng đầy xót xa trong cuộc sống và trong cả làng điện ảnh. Có người luôn cố gắng nở nụ cười để giấu đi những mối lo âu, để cất sâu những tổn thương và chịu đựng. Càng buồn thay, khi những lúc khó khăn ấy, họ chỉ có một mình. Khi gánh nặng vô hình đặt lên vai người nghệ sĩ quá lâu, nó có thể hạ gục họ, vào một ngày không ai ngờ tới.

1. Robin William

Sự ra đi của danh hài gạo cội đã khiến cả Hollywood chấn động 5 năm trước. Năm 2010, ông đã có chia sẻ về những áp lực phải chịu đựng: "Tôi đã có 20 năm sống lành mạnh trước khi bệnh cũ tái phát. Đó là nỗ lực cố gắng lấp đầy lỗ trống. Nhưng luôn ẩn chứa nỗi sợ hãi... Tôi luôn lo lắng kiểu như: Mình đang làm gì trong sự nghiệp diễn xuất vậy? Tiếp theo mình sẽ đi đến đâu?". Mối trăn trở cho sự nghiệp của bản thân, cùng với áp lực gánh nặng tài chính của gia đình, Robin William còn từng phải đóng những vai không ưng ý để có nguồn thu nhập trang trải. Con người luôn mang lại tiếng cười thoải mái cho khán giả, lại giữ trong mình nỗi u buồn sâu sắc. Trầm cảm kéo dài, cuối cùng, ngôi sao Good Morning, Vietnam (Chào Buổi Sáng, Việt Nam) đã không thể chiến thắng bản thân và tìm đến cái chết trong nỗi cô độc.

9 minh tinh chọn cách tự kết thúc cuộc đời: Huyền thoại điện ảnh Mỹ hay danh ca Châu Á đều không thoát căn bệnh trầm cảm - Ảnh 1.

2. Marilyn Monroe

Marilyn rời khỏi thế giới này quá sớm. Có trong tay sắc đẹp, danh tiếng, tài năng, Marilyn là một biểu tượng vàng son của Hollywood. Tuy nhiên, mối tình của cô với John F. Kennedy, cùng với tất cả mọi áp lực danh tiếng đặt lên cuộc đời cô là quá nhiều để nữ diễn viên có thể chịu đựng thêm. Cô chọn dùng liều cao barbiturat và chấm dứt sự đau khổ tại chính nhà riêng của mình. Có một tuổi thơ không êm ấm, khi trưởng thành lại phải đối mặt với trầm cảm, cuộc đời mỹ nữ tóc vàng Marilyn Monroe quả thật khiến ai cũng phải xót xa.

9 minh tinh chọn cách tự kết thúc cuộc đời: Huyền thoại điện ảnh Mỹ hay danh ca Châu Á đều không thoát căn bệnh trầm cảm - Ảnh 2.

3. Sawyer Sweeten

Sawyer Sweeten qua đời khi mới 20 tuổi. Sawyer nổi tiếng với vai Geoffrey Barone, con trai của Ray Barone trong bộ phim sitcom nổi tiếng, Everybody Loves Raymond (Mọi người Yêu Raymond). Tuy nhiên, bất chấp thành công của sitcom, Sweeten đã chiến đấu với các vấn đề tài chính sau khi chương trình kết thúc. Nhiều người tin rằng những rắc rối tiền bạc đã khiến cậu chật vật và Sawyer đã kết thúc chuỗi ngày đen tối ấy bằng một viên đạn vào đầu mình.

9 minh tinh chọn cách tự kết thúc cuộc đời: Huyền thoại điện ảnh Mỹ hay danh ca Châu Á đều không thoát căn bệnh trầm cảm - Ảnh 3.

4. Pratyusha Banerjee

Cái chết ở tuổi 25 của Pratyusha Banerjee - diễn viên đóng Anandi trong Cô Dâu 8 Tuổi khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Pratyusha được phát hiện treo cổ tại nhà riêng vào năm 2016. Cảnh sát xác định đây là một vụ tự tử. Trước khi qua đời, Pratyusha Banerjee vướng vào nợ nần, nghiện rượu và phải phá thai. Sự nổi tiếng của cô không chỉ ngầm tạo áp lực cho chính cô mà cả người hâm mộ. Ít lâu sau vụ việc, một phụ nữ Ấn Độ 26 tuổi tự tử. Bố mẹ người này cho biết con gái họ suy sụp, trầm cảm kể từ khi Pratyusha qua đời.

9 minh tinh chọn cách tự kết thúc cuộc đời: Huyền thoại điện ảnh Mỹ hay danh ca Châu Á đều không thoát căn bệnh trầm cảm - Ảnh 4.

5. Park Yong Ha

Ngày 30/6/2010, tài tử họ Park đã từ giã cõi đời ở tuổi 32, không một lời từ biệt. Anh bỏ lại người cha đang bị ung thư giai đoạn cuối và người mẹ già kiệt quệ, và người bạn thân So Ji Sub suy sụp. Bế tắc trong công việc, tình yêu, cộng thêm việc cha bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối khiến anh rơi vào trầm cảm. Nam diễn viên từng tiết lộ anh bị mất ngủ suốt 14 năm và chỉ có thể ngủ nhờ thuốc. Khi thấy cuộc đời không còn ý nghĩa, anh chọn cách ra đi mãi mãi.

9 minh tinh chọn cách tự kết thúc cuộc đời: Huyền thoại điện ảnh Mỹ hay danh ca Châu Á đều không thoát căn bệnh trầm cảm - Ảnh 5.

6. Jeon Mi Seon

Diễn viên Mặt Trăng Ôm Mặt Trời qua đời do treo cổ tại khách sạn. Trước đó, nữ diễn viên đã mắc chứng trầm cảm, cùng với việc chịu nhiều tổn thương tâm lý liên tục khi gia đình bất ổn. Mẹ cô bị bệnh nặng và bạn thân qua đời như giọt nước tràn ly khiến kết thúc xảy ra một cách đau khổ. Sự ra đi của cô là một mất mát lớn với làng truyền hình Hàn Quốc.

9 minh tinh chọn cách tự kết thúc cuộc đời: Huyền thoại điện ảnh Mỹ hay danh ca Châu Á đều không thoát căn bệnh trầm cảm - Ảnh 6.

7. Phoomphadit Nittayaros

Trước khi tự tử, nam diễn viên Thái Lan đã chia sẻ tâm tư cuối cùng trên trang cá nhân: "Thế giới này đầy rẫy những sự việc đau lòng, những trái tim tan vỡ, những lời hứa hẹn không thành và những con người tuyệt vọng". Bạn gái anh cho biết, trước đó, anh đã mắc chứng trầm cảm và phải đối mặt với khó khăn tài chính. Phoomphadit Nittayaros thủ vai nam chính trong nhiều phim truyền hình như Pin Anong, Tiền Cho Quỷ, Tình Yêu Quỷ Dữ, Thiên thần và Mafia.

9 minh tinh chọn cách tự kết thúc cuộc đời: Huyền thoại điện ảnh Mỹ hay danh ca Châu Á đều không thoát căn bệnh trầm cảm - Ảnh 7.

8. Trương Quốc Vinh

Ai cũng nhớ showbiz Hoa Ngữ đã bàng hoàng thế nào vào ngày anh quyết định tự tử! Khi mọi thứ có vẻ ổn, thì căn bệnh trầm cảm đã ăn mòn tâm hồn Quốc Vinh, đè nén anh đến không thể chịu đựng thêm. Trong di thư để lại, anh có viết: "Depression (trầm cảm). Cảm ơn bạn bè, cảm ơn giáo sư Felice Lieh-Mak (bác sĩ tâm lý điều trị cho anh). Năm nay với tôi quá khó khăn, tôi đã chịu đựng hết sức rồi. Cả đời tôi chưa làm việc gì xấu, tại sao mọi thứ lại trở nên thế này?"

9 minh tinh chọn cách tự kết thúc cuộc đời: Huyền thoại điện ảnh Mỹ hay danh ca Châu Á đều không thoát căn bệnh trầm cảm - Ảnh 8.

9. Sulli

Sự ra đi của Sulli mới đây không khỏi khiến công chúng sửng sốt đau thương. Những gì cô gái trẻ này trải qua, một phần là do áp lực danh tiếng mà công chúng đặt lên cô. Một nỗi mất mát quá lớn đối với người hâm mộ, mà có lẽ, là lời cảnh tỉnh cho công chúng thấy, áp lực vô hình họ đăt lên những người nổi tiếng có thể đè nát tâm hồn người đó lúc nào không hay.

9 minh tinh chọn cách tự kết thúc cuộc đời: Huyền thoại điện ảnh Mỹ hay danh ca Châu Á đều không thoát căn bệnh trầm cảm - Ảnh 9.

Người hâm mộ Kpop sẽ không bao giờ quên cô công chúa xinh đẹp này!