9 điều bạn đang làm khiến bản thân có nguy cơ tổn thương

Nguyễn Trường, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 01/06/2016

Lãng phí thời gian cho những người không đáng, cố gắng trở thành người khác, hay luôn chứng tỏ mọi việc đang tốt... và còn những việc bạn vẫn đang mắc phải hằng ngày khiến bản thân bạn tổn thương mà bạn đang phớt lờ đi đấy, cùng điểm danh lại chúng xem nào!

1. Lãng phí thời gian cho những người không tốt với bạn

Thực ra cuộc sống rất ngắn ngủi, thời gian bạn dành cho công việc, bản thân, những người quan tâm đến bạn dường như còn không đủ thì chẳng lý do gì phải chia sẻ thời gian quý báu của cuộc đời với những người đã từng và đang không tốt với bạn. Thậm chí những người yêu thương bạn họ luôn xuất hiện và bên bạn những lúc bạn khó khăn, lúc mà bạn cần sự giúp đỡ nhất – đây mới chính là những người bạn tốt của chúng ta.

9 điều bạn đang làm khiến bản thân có nguy cơ tổn thương - Ảnh 1.

2. Bạc đãi bản thân

Người khác có thể bạc đãi, coi thường bạn nhưng người duy nhất không được làm điều này chính là bản thân của bạn. Chúng ta biết trân trọng bản thân thì mới có thể có những cơ hội tốt trong cuộc sống giúp ta thay đổi theo chiều hướng tốt. Đừng vì quá bận rộn mà quên đi bản thân cần được nghỉ ngơi, hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi đúng lúc thì bạn mới có sức khỏe tốt để tiếp tục sống và làm việc thật tốt.

9 điều bạn đang làm khiến bản thân có nguy cơ tổn thương - Ảnh 2.

3. Tìm cách trốn tránh những vấn đề đang gặp phải

Thực tế đây là điều không hề dễ dàng, nhưng thay vì trốn tránh thì bạn hãy tập đối mặt, và cố gắng vượt qua chúng. Không có ai trưởng thành mà không phải trải qua những thất bại, buồn bã, đau đớn. Bước qua thất bại bạn sẽ có được kinh nghiệm để không vướng vào nó một lần nữa. Cuộc sống sẽ thật sự ý nghĩa nếu bạn biết đối diện với những khó khăn, những trải nghiệm luôn giúp ta thành công hơn.

9 điều bạn đang làm khiến bản thân có nguy cơ tổn thương - Ảnh 3.

4. Cố gắng biến bạn trở thành một người khác

Hãy cứ sống đúng với con người thật của bạn, đừng tự chôn vùi bản thân mình bằng cách cố gắng biến mình trở thành một người khác. Hãy luôn biết bản thân mình là duy nhất, sống và làm việc để người khác mong muốn được là bạn, chứ đừng nuôi cái khao khát trở thành người khác. Sẽ luôn có những người hơn bạn, nên vì vậy đừng cố gắng làm những điều trái với tự nhiên, việc của bạn là chỉ cần sống và phát triển bản thân một cách tốt nhất mà thôi.

9 điều bạn đang làm khiến bản thân có nguy cơ tổn thương - Ảnh 4.

5. Mãi sống trong quá khứ

Sống mãi trong quá khứ sẽ chẳng bao giờ giúp bạn có những khởi đầu mới trong cuộc sống được đâu. Sẽ là sai lầm nếu cứ sống mãi trong sự dằn vặt, đau đớn của quá khứ, sau mỗi lần sai chúng ta sẽ luôn biết tìm ra hướng để không tiếp tục mắc phải sai lầm. Chúng ta ai cũng đều từng có những trải nghiệm đau đớn, từng hối hận về chuyện cũ, thế nhưng cuộc sống là chuỗi ngày rất dài, ta không thể sống mãi bởi những khoảnh khắc ấy được. Bạn phải xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, tất cả mọi việc dù đã đi qua, đang diễn ra, hay chuẩn bị xảy ra đều có lý do riêng của nó cả, người có thể làm cho cuộc sống của chính bạn tươi đẹp hơn không ai khác ngoài bạn.

9 điều bạn đang làm khiến bản thân có nguy cơ tổn thương - Ảnh 5.

7. Cố gắng tìm kiếm hạnh phúc từ người khác

Hạnh phúc là của cả hai, đừng cố gắng tìm kiếm hạnh phúc khi mà người đó không thực sự yêu thương bạn. Điều đầu tiên và quan trọng là chúng ta phải luôn biết trân trọng, hài lòng về hạnh phúc của bản thân mình. Khi làm được điều này, bạn sẽ biết làm như thế nào để bản thân trở nên tốt đẹp hơn, và làm thế nào để có được hạnh phúc đích thực. Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ rằng bạn có thể mua được hạnh phúc nhé!

9 điều bạn đang làm khiến bản thân có nguy cơ tổn thương - Ảnh 6.

8. Giữ mãi lòng thù hận

Không những mệt mỏi bởi những suy nghĩ, thù hằn trong lòng mà bạn sẽ tự mang thêm tổn thương vào cho bản thân mà thôi. Tốt nhất những việc gì đã qua hãy để cho nó qua đi, nếu không thể tha thứ thì cũng đừng để nó theo bạn mãi, đặt nhẹ mọi thứ xuống và bỏ nó vào một góc nào đó trong kí ức. Đó không phải là việc bạn đã tha thứ cho người khác đâu, mà bạn đang tha thứ cho chính tâm hồn của chính bản thân mình, hãy để chỗ trống trong tâm hồn cho những điều tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.

9 điều bạn đang làm khiến bản thân có nguy cơ tổn thương - Ảnh 7.

9. Cố tỏ ra rằng mọi thứ đang thuận lợi

Bạn không cần phải chứng tỏ bất cứ một điều gì trong cuộc sống cả, nếu đang gặp những rắc rối thì hãy nói ra những điều ấy với những người quanh bạn để có được sự giúp đỡ từ họ. Chẳng có việc gì trong cuộc sống này dễ dàng và thuận lợi hết cả, nên những lúc có rắc rối cũng bình thường mà thôi. Những người xung quanh sẽ không vì vậy mà đánh giá về bạn đâu, ngược lại họ còn sẽ động viên, an ủi và tìm cách giúp cho bạn đấy.

9 điều bạn đang làm khiến bản thân có nguy cơ tổn thương - Ảnh 8.