Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai

Mây, Theo Helino 10:21 19/12/2018

Không thua kém gì cư dân mạng, suốt năm 2018 vừa qua, tụi học trò 10x luôn có những sáng tạo của riêng mình và nghĩ ra vô số thử thách, trào lưu "không giống ai".

Những "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" luôn thể hiện sự sáng tạo không ngừng, liên tục nghĩ ra các trò mới để làm cuộc sống học đường của mình thú vị hơn. Năm 2018 có khá nhiều những "hot trend" không giống ai lại vô cùng thú vị đã khuấy đảo các trường học suốt 1 thờ gian dài. Chủ yếu, đây là những trào lưu không tốn kém đắt đỏ, lại dễ thực hiện và đem lại tiếng cười sau giờ học nên được các bạn học sinh hưởng ứng vô cùng nhiệt tình.

Trào lưu "điểm danh sĩ số"

Những khung điểm danh sĩ số vốn cứng nhắc giờ đây đã độc lạ hơn khi được các "nhất quỷ nhì ma" biến tấu thành những kiểu thể hiện độc đáo. Liên tiếp các phiên bản điểm danh không đụng hàng được ra lò, gắn liền với những đặc trưng, công thức của từng môn học như Tin học, Hóa học, Sinh học... Một số lớp học thậm chí còn sử dụng luôn "ngôn ngữ hậu cung" để làm bảng sĩ số điểm danh.

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 1.

Lớp học là 1 hậu cung với các quý phi và cận vệ (Ảnh: Group Trường Người Ta)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 2.

Điểm danh sĩ số phiên bản Tin học và Hoá học (Ảnh: Group Trường Người Ta)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 3.

Điểm danh sĩ số phiên bản Sinh học (Ảnh: Group Trường Người Ta)


Trào lưu "quý phi bút bi"

Trào lưu "quý phi bút bi" rộ lên từ khoảng cuối tháng 10 sau cơn sốt của những bộ phim cổ trang như "Diên Hy công lược", "Như Ý truyện". Các bạn nữ sẽ tìm cách để cắm thật nhiều bút bi lên đầu nhằm mô phỏng theo kiểu đầu của các quý phi trong phim, ai càng sáng tạo càng được hưởng ứng nhiệt tình. Thử thách này được nhiều bạn thích vì đơn giản, chỉ cần những đồ dùng học tập quen thuộc như bút bi, thước kẻ, kéo cùng một chút khéo léo là có thể thực hiện.

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 5.

Phải chăng đây là Lệnh phi nương nương? (Ảnh: Group Trường Người Ta)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 6.

(Ảnh: Group Trường Người Ta)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 7.

(Ảnh: Group Trường Người Ta)


Trào lưu "Xếp tháp bút"

Đây là trào lưu thử thách các bạn học sinh dùng đồ dùng học tập như bút, tẩy, thước kẻ… xếp thành chiếc tháp càng cao càng tốt. Được biết, trào lưu này được bắt nguồn từ một cậu bạn tên Thắng trong group Trường Người Ta. Sau khi đăng hình ảnh siêu phẩm do mình và các bạn ngồi cùng bàn thực hiện trong lúc hết tiết, Thắng đã ra một lời thách đố nhẹ để xem ai có thể xếp tháp cao hơn, và thế là lũ lượt người người nhà nhà lao vào tìm cách phá kỷ lục của cậu bạn này.

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 9.

Chiếc tháp khởi xướng trào lưu (Ảnh: Thắng)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 10.

(Ảnh: Stephanie Phann)‎

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 11.

(Ảnh: Đào Đình Trung)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 12.

Không dùng bút thước thì ta có thể chơi trò xếp tháp phiên bản an toàn bằng sách vở như thế này (Ảnh: Tran Chi Thinh)


Trào lưu "ngã sấp mặt"

Bắt đầu từ cuối tháng 8 bởi hội con nhà giàu ở Nga, phong cách chụp ảnh ngã sấp mặt khoe đồ hiệu nhanh chóng trở nên phổ biến với giới trẻ nhiều nước. Hiện tại, trên Instagram có hàng trăm nghìn bức ảnh có liên quan đến hashtag #fallingstars hay #fallingstars2018.

Giới trẻ Việt cũng đã đua nhau thực hiện trào lưu này, thậm chí có cả dàn hot girl, diễn viên nổi tiếng. Tất nhiên với khả năng quậy vô bờ bến của mình, giới học đường chẳng thể nào bỏ qua được trào lưu này. Các trường học, lớp học đã đua nhau khoe những bức ảnh "ngã sấp mặt" đầy hài hước trên mạng xã hội.

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 14.

Đây chính là 1 trong những người đầu tiên đưa trào lưu "ngã sấp mặt" đến thế giới học đường. (Ảnh: Phạm Nhung)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 15.

(Ảnh: Ngọc Trâm)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 16.

(Ảnh: Mokiz)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 17.

(Ảnh: June)


Trào lưu "nằm gối đầu lên nhau"

Trào lưu "nằm gối đầu lên nhau" tạo thành một vòng tròn vững chắc đã từng làm mưa làm gió giới học đường vào khoảng tháng 10 năm nay. Muốn chơi trò này cần có ít nhất là bốn người, tất cả sẽ trụ bằng hai chân, ngả phần thân còn lại trên đùi của người tiếp theo, cứ thế tạo nên một vòng tròn. Lý giải trào lưu này, nhiều cư dân mạng đã liên tưởng ngay đến ca khúc Sleep talking của nhóm nhạc nam Hàn Quốc NU'EST. Các động tác đang được các bạn trẻ thực hiện rất giống với một động tác có trong phần trình diễn của ca khúc này. Một số khác thì cho rằng, trào lưu này là một biến tấu khác của trào lưu chồng người từng gây sốt vào năm ngoái.

Do mang tính tập thể vậy nên trào lưu nằm gối đầu lên nhau được các nhóm học sinh, sinh viên hưởng ứng vô cùng nhiệt tình.

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 19.

(Ảnh: Nguyễn An)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 20.

Đây quả là một hình thức giải trí đầy sảng tạo sau những giờ học căng thẳng. (Ảnh: Phùng Hà Tân)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 21.

(Ảnh: Hùng Bùi)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 22.

Rất nhiều hình thức biến tấu của trò chơi này. (Ảnh: Lâm Trọng Nghĩa)


Trào lưu "giấu xe của bạn"

Tuy cũng được nhiều người hưởng ứng tham gia và có nét "lầy lội" đúng chất học sinh, thế nhưng trào lưu này cũng bị nhiều người lên án vì nghịch dại. Cụ thể, các "nhất quỷ nhì ma" sẽ tìm cách giấu chiếc xe đạp của đối tượng được chọn ở những nơi chênh vênh khó tìm và không thể ngờ được nhất, khiến nạn nhân phải "méo mặt" truy lùng mỗi giờ tan trường. Thế nhưng việc giấu xe đạp ở những chổ hiểm hóc có thể gây nguy hiểm cho cả người giấu lẫn người đi tìm, thêm vào đó, việc đối xử tuỳ tiện với tài sản cá nhân của người khác như vậy cũng là sai trái, không nên ủng hộ.

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 24.

Không hiểu làm thế nào để có thể đưa được chiếc xe lên vị trí "hiểm hóc" như vậy (Ảnh: Nguyễn Thị Thu Hà)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 25.

(Ảnh: Nguyễn Chí Thắng)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 26.

(Ảnh: Anh Ngọc)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 27.

(Ảnh: Ngân Ngân)


Trào lưu "tóc cây dừa"

Sau trào lưu "Quý phi bút bi", lại một trào lưu tóc tai khác nổi lên khiến các nữ sinh "điên đảo" chạy theo, đó chính là mốt tóc cây dừa. 

Để tham gia trò này thì cũng đơn giản, yêu cầu duy nhất là tóc bạn cần dài một chút. Bằng việc buộc thật chặt tóc, cố định bên dưới bằng 1 đống bút sau đó dùng một cây bút dài hoặc thước làm cột để buộc tóc dựng thẳng lên, bạn đã có ngay một "cây dừa" hoành tráng trên đầu. Hình ảnh những nữ sinh với mái tóc độc đáo thế này đã khiến cư dân mạng được phen phì cười vì hóa ra học sinh bây giờ cũng tài năng, biết tạo dáng style ra trò.

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 29.

Đây chắc hẳn là một trong những cây dừa tiêu chuẩn nhất vịnh Bắc Bộ! (Ảnh: Đinh Nguyễn Hương Quỳnh)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 30.

(Ảnh: Trần Ngọc Tuyền)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 31.

(Ảnh: Đinh Thái Bảo)

Thế hệ 10x đi học: Quậy phá lầy lội khác biệt 8x, 9x ngày xưa, nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai - Ảnh 32.

Do nhân vật chính tóc hơi ngắn nên cây dừa này không được cao to như những cây dừa khác (Ảnh: Hồ Ngọc Danh)