8 triệu học sinh, sinh viên Colombia phải nghỉ học do giáo viên đình công

Phương Lan, Theo TTXVN 11:32 20/03/2019

Ngày 19/3, Liên đoàn lao động ngành giáo dục (Fecode) ở Colombia đã tổ chức đình công tại nhiều thành phố lớn, với sự tham gia của hàng nghìn giáo viên, nhằm yêu cầu chính phủ tăng cường đầu tư cho giáo dục và cải thiện dịch vụ y tế công.

 8 triệu học sinh, sinh viên Colombia phải nghỉ học do giáo viên đình công  - Ảnh 1.

Giáo viên tham gia tuần hành yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc tại Bogota, Colombia, ngày 24/3/2009. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong thông báo trên mạng xã hội, Chủ tịch của Fecode, Nelson Alarcon cho biết cuộc đình công kéo dài 2 ngày đã mở ra những tranh luận mang tầm quốc gia về ngân sách cho giáo dục công, và Chính phủ Colombia cần xem xét nghiêm túc vấn đề này.

Ông Alarcon nhấn mạnh Kế hoạch Phát triển quốc gia (PND) mà chính phủ thúc đẩy đang đi ngược với chính sách công, quyền lao động, lương hưu của giáo viên và bỏ qua những nhu cầu thực tế của thanh niên và trẻ em, đồng thời cảnh báo thâm hụt tài chính cho ngành giáo dục sẽ tiếp tục tăng nếu PND không tái phân bổ nguồn tài chính.

Đại diện của Fecode cho biết đây là cuộc đình công lần thứ 2 của giáo viên trường công từ đầu năm tới nay nhằm yêu cầu Bộ Giáo dục đảm bảo quyền lợi của họ, trong đó gồm quyền bảo vệ sức khỏe, tiếp cận hiệu quả dịch vụ y tế công.

Ngoài ra, các giáo viên tiểu học và trung học cũng yêu cầu chính phủ của Tổng thống Ivan Duque đảm bảo việc cung cấp những suất ăn ở trường cho học sinh trong 4 năm tới.

Ông Alarcon cũng cho biết các giáo viên sẽ tiếp tục tuần hành trên các đường phố chính ở thủ đô Bogota vào ngày 20/3. Cuộc đình công khiến 8 triệu học sinh, sinh viên Colombia phải nghỉ học.