8 "tai nạn" khiến đoàn phim Game of Thrones lao đao suốt 9 năm thực hiện thiên sử bi tráng

NGUYỄN VÂN, Theo Helino 09:04 21/04/2019

Với một bộ phim hoành tráng và dài hơi như "Game of Thrones" thì một tai nạn nhỏ nhất cũng khiến dàn diễn viên phải lao đao.

9 năm là một quãng thời gian dài của đời người với biết bao biến cố xảy ra mà chẳng ai có thể lường trước. Và để gắn bó với một loạt phim lâu như thế, từng thành viên dàn diễn viên Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn ngoài đời thực.

1. Emilia Clarke trải qua hai cuộc phẫu thuật phình động mạch não

8 tai nạn khiến đoàn phim Game of Thrones lao đao suốt 9 năm thực hiện thiên sử bi tráng - Ảnh 1.

Nếu như trên màn ảnh, Daenerys Targaryen trải qua chặng đường chinh phục Iron Throne (Ngôi báu Sắt) đầy mệt mỏi và nhiều mất mát, thì nữ diễn viên Emilia Clarke ngoài đời lại phải đương đầu với cuộc chiến chống lại tử thần. Sau khi đóng máy mùa đầu tiên, cô mắc phải căn bệnh phình động mạch não, gây ra cơn mất trí nhớ tạm thời. Lần thứ hai là sau khi hoàn thành việc ghi hình mùa thứ 3, một cơn tai biến khác buộc Emilia phải gác lại công việc để tiến hành phẫu thuật.

Mới đây, những trải nghiệm trong việc chiến đấu chống lại bệnh tật của bản thân đã được Emilia Clarke lần đầu tiết lộ trên tờ The New Yorker. Qua đó, cô kể lại những cơn đau hành hạ liên miên cùng quá trình hồi phục nhiều gian nan. Hiện tại, "Mẹ Rồng" can đảm đã khỏe mạnh hoàn toàn và còn thành lập một tổ chức từ thiện có tên SameYou để giúp đỡ các bệnh nhân hồi phục sau chấn thương não và đột quỵ.

2. Cơn bão Katia tàn phá phim trường

8 tai nạn khiến đoàn phim Game of Thrones lao đao suốt 9 năm thực hiện thiên sử bi tráng - Ảnh 2.

Trong quá trình thực hiện mùa phim thứ 2, cơn bão nhiệt đới Katia đã quét qua phim trường ở Ballintoy, Bắc Ireland. Những chiếc lều nghỉ của đoàn phim bị thổi bay tứ tung, năm người bị thương phải đưa đến bệnh viện để sơ cứu.

Nữ diễn viên Natalie Dormer, đóng vai Margaery Tyrell, lúc đó đang mặc bộ trang phục với vải mỏng dính, cắt xẻ tà cao cũng đã "cắn răng" chịu đựng những điều kiện thời tiết bất lợi để hoàn thành cảnh quay kịp tiến độ.

3. Lena Headey bị trầm cảm

8 tai nạn khiến đoàn phim Game of Thrones lao đao suốt 9 năm thực hiện thiên sử bi tráng - Ảnh 3.

Trái với những uy quyền, dã tâm của nữ hoàng Cersei Lannister trên phim, nữ diễn viên Lena Headey ngoài đời lại là một người sống nội tâm, không mưu cầu danh vọng. Cô từng tiết lộ cho phóng viên tờ The Edit về việc mình mắc phải chứng trầm cảm sau sinh mà bản thân không hề biết khi đang quay mùa phim thứ nhất.

"Tôi có dấu hiệu trầm cảm sau sinh mà không hề nhận ra. Tôi đến gặp bác sĩ để kiểm tra và đã bật khóc khi nghe thông báo kết quả chẩn đoán. Tôi đã thực hiện phần 1 của phim trong hoàn cảnh đó, tìm hiểu về cách làm mẹ và đấu tranh với những vấn đề cá nhân. Giờ nghĩ lại thì đó thật là khoảng thời gian khó khăn." - Lena cũng chia sẻ. Cô có quan điểm hoàn toàn trái ngược với Cersei trong cách làm mẹ. Tất cả những gì cô muốn chỉ là những đứa con lớn lên, trở thành những người tốt, sống vui vẻ và khỏe mạnh.

4. Maisie Williams ngã ngựa

8 tai nạn khiến đoàn phim Game of Thrones lao đao suốt 9 năm thực hiện thiên sử bi tráng - Ảnh 4.

Khi ghi hình cùng với Rory McCann (The Hound) ở Iceland, nữ diễn viên Maisie Williams bất ngờ bị ngã khỏi ngựa với một chân vẫn còn bị mắc kẹt trên yên. Tai nạn này có thể khiến cô bị chấn thương nghiêm trọng nhưng may mắn thay, chú ngựa giống Icelandic được sử dụng có ngoại hình khá bé nhỏ, tương đương với một con ngựa con nên độ cao không quá lớn.

Ngoài ra, có một chi tiết thú vị là nam diễn viên Rory McCann có chiều cao hơn 1,9 mét – quá khổ với chú ngựa tí hon. Thế nên, đoàn phim đã quyết định dùng mẹo quay Rory ở một góc và những chú ngựa Icelandic ở góc xa hơn để không tạo cảm giác chênh lệch hình thể quá lớn.

5. Jack Gleeson bất bình với cách đối xử phụ nữ trên phim

8 tai nạn khiến đoàn phim Game of Thrones lao đao suốt 9 năm thực hiện thiên sử bi tráng - Ảnh 5.

Nam diễn viên Jack Gleeson đã để lại ấn tượng khó phai khi thể hiện thành công nhân vật Joffrey Baratheon độc ác, tàn bạo và xem phụ nữ như cỏ rác. Nhưng trong suốt quá trình quay phim, anh chàng luôn cảm thấy khó khăn khi thực hiện những cảnh bạo lực trên. Nam diễn viên cũng bày tỏ sự cảm thông với nỗi ám ảnh của các nạn nhân bị tấn công tình dục khi lỡ xem phải những cảnh quay nhạy cảm này. Jack cũng bỏ qua cảnh Sansa Stark (Sophie Turner) bị cưỡng bức và cũng không xem trọn vẹn Game of Thrones. Sau này, anh quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để thành lập công ty riêng.

6. Kit Harington và nỗi sợ đám đông

8 tai nạn khiến đoàn phim Game of Thrones lao đao suốt 9 năm thực hiện thiên sử bi tráng - Ảnh 6.

Dù mắc chứng sợ đám đông nhưng Kit Harington vẫn phải nén lại để thực hiện tập phim kinh điển Battle of the Bastards. Trong cảnh phim đó, nhân vật Jon Snow của anh đứng đơn độc trước hàng trăm ngàn kẻ thù đang xông tới. Để đảm bảo an toàn, đoàn phim đã đưa ra một "từ khóa" để nam diễn viên có thể kêu lên khi mọi chuyện vượt ngưỡng chịu đựng.

Quay phim Sean Savage kể lại cảnh Jon Snow bị ngã xuống đất bùn và gặp nhiều khó khăn mới đứng dậy được. Đó chính là khoảnh khắc bối rối mà anh chàng gặp phải khi đương đầu với nỗi sợ của bản thân anh. Đạo diễn Miguel sau đó đã thêm chi tiết này vào phim và khiến tập phim trở nên hoàn hảo.

7. Ám ảnh vì bánh chanh

8 tai nạn khiến đoàn phim Game of Thrones lao đao suốt 9 năm thực hiện thiên sử bi tráng - Ảnh 7.

Sansa Stark đã từng là một cô gái mơ mộng với sở thích ăn bánh chanh. Trong phim có một cảnh tranh cãi gay gắt giữa cô và bà dì nóng nảy Lysa (Kate Dickie), nữ diễn viên này phải... ăn đi ăn lại rất nhiều lần để thực hiện đủ mọi góc quay. Kết quả là cô nàng "nuốt" tới 50 cái bánh chanh và trở nên "căm thù" món này.

8. Cảm giác khi ăn tim ngựa sống

8 tai nạn khiến đoàn phim Game of Thrones lao đao suốt 9 năm thực hiện thiên sử bi tráng - Ảnh 8.

Cơn ác mộng bánh chanh của Sophie chẳng là gì nếu so với Emilia Clarke. Trong mùa 1, để chứng minh bản thân với những người Dothraki, Daenerys phải ăn nguyên một quả tim ngựa sống. Dĩ nhiên, đạo cụ này được thay thế bằng một món hỗn hợp mà Emilia được đoàn phim mô tả là "có vị như kẹo gấu dẻo thôi." Tuy nhiên, sau khi quay xong, Emilia đã nôn thốc nôn tháo và không khỏi ớn lạnh trước cái vị như mứt thập cẩm khó nuốt đó.

Game of Thrones hiện đang phát sóng vào lúc 09h00 sáng thứ 2 hàng tuần.